ND - Quân trang, quân dụng là những mặt hàng phục vụ hoạt động đặc thù của lực lượng công an, quân đội. Tuy nhiên, do công tác quản lý thiếu chặt chẽ, cho nên trên thị trường xuất hiện tràn lan việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng.
Bạn đọc Trương Thanh Tâm (Hà Nội): Theo quy định, những mặt hàng quân trang, quân dụng chỉ được phép lưu hành trong nội bộ ngành công an, quân đội. Thế nhưng, ở nhiều địa phương, do buông lỏng quản lý mà sản phẩm quân trang, quân dụng được bày bán trôi nổi trên thị trường. Tại phố Lê Duẩn, gần khu vực Ga Hà Nội, có cả dãy quầy hàng bày bán nhiều loại sản phẩm nhái nhãn mác, mầu sắc các bộ quân trang của lực lượng sĩ quan công an, quân đội. Việc bán các loại quân trang này, vô tình đã tiếp tay cho những đối tượng xấu sử dụng vào mục đích lừa đảo. Cũng có trường hợp, chiến sĩ công an, quân đội khi ra quân hoặc những người đang còn trong quân ngũ vì hám lợi đã tuồn quân trang được cấp phát để bán ra thị trường.
Bạn đọc Phan Minh Huyền (TP Hồ Chí Minh): Quân trang, quân dụng của ngành công an, quân đội được thiết kế, sản xuất, cấp phát, quản lý theo thủ tục nhất định. Những đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng tuồn quân trang, quân dụng ra thị trường phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Song, không ít vụ việc sai phạm trong lĩnh vực này chưa bị xử lý nghiêm khắc. Một vấn đề nữa là, hiện nay, trang phục của lực lượng bảo vệ, vệ sĩ của các đơn vị nhiều khi cũng tùy tiện thiết kế theo kiểu dáng, mầu sắc gần giống với quân trang của bộ đội, công an, rất dễ gây nhầm lẫn. Ngành chủ quản nên chấn chỉnh việc này.
Bạn đọc Văn Thy Hoàng (Quảng Nam): Thực trạng kinh doanh quân trang, quân dụng trái phép đã gây tác hại không nhỏ. Thời gian gần đây, ở các địa phương, liên tiếp xảy ra tình trạng kẻ xấu sử dụng quân trang, quân dụng đóng giả là bộ đội, công an để thực hiện hành vi lừa đảo. Có đối tượng đóng giả là sĩ quan quân đội cấp cao hay cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự lừa đảo người dân. Thậm chí, nhiều vụ đối tượng sử dụng quân trang, quân dụng thực hiện các vụ cướp táo tợn. Những hành vi giả mạo này một mặt gây mất an ninh, trật tự xã hội, mặt khác làm hoen ố hình ảnh người chiến sĩ công an, quân đội. Ðề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý thật nghiêm những cơ sở kinh doanh trái phép mặt hàng quân trang, quân dụng.