Năm 2023 là năm thứ 4 liên tiếp công tác “Quản trị biến động” của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đạt được kết quả ấn tượng; là yếu tố quan trọng, tác động toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Petrovietnam đã triển khai thành công các giải pháp ứng phó trước các biến động từ dịch bệnh, địa chính trị-kinh tế, thị trường. Đây chính là động lực, niềm tin để Petrovietnam tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và vươn xa.
Trong quý I/2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có sự tăng trưởng tích cực với doanh thu tăng 19% so cùng kỳ; nhiều đơn vị thành viên, trực thuộc có kết quả vượt cao so với kế hoạch.
Việc ký thành công các thỏa thuận cho Chuỗi dự án khí điện Lô B góp phần bảo đảm tiến độ chung cho toàn chuỗi dự án. Đồng thời, chuỗi dự án sẽ là nguồn lực quan trọng, là bước đệm để hỗ trợ thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 với mục tiêu giảm phát thải carbon để ứng phó biến đổi khí hậu và Quy hoạch điện VIII được xây dựng hướng tới một hệ thống năng lượng “xanh hơn”, “sạch hơn”, phù hợp xu thế toàn cầu về chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ.
Trong 2 tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ghi nhận nhiều điểm sáng với doanh thu tăng trưởng 19% và nộp ngân sách Nhà nước tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.
Nêu rõ trong chặng đường sắp tới, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, PVN cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, Tân Tổng Giám đốc PVN Lê Ngọc Sơn tin rằng: Với tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, tập thể những người “đi tìm lửa” sẽ cùng nhau tiếp tục khai mở những cơ hội trong khó khăn, thách thức, làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới, đưa Tập đoàn vươn tới những đỉnh cao mới”.
Năm 2024, ngành dầu khí tiếp tục đối diện khó khăn trước biến động và căng thẳng địa chính trị đang lan rộng tại các trung tâm năng lượng lớn trên thế giới, cung cầu và giá cả sản phẩm năng lượng diễn biến khó lường đã tác động tiêu cực tới hoạt động của doanh nghiệp.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong tháng 1 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tốt so với tháng 12/2023 và cùng kỳ, qua đó, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô cũng như bảo đảm an ninh năng lượng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Thời gian tới, ngành dầu khí tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm; xung đột địa chính trị đẩy chi phí nguyên liệu, vận chuyển tăng cao... Để duy trì ổn định sản xuất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đã xây dựng các giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững.
Năm 2023, mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế thế giới suy thoái, nguồn cung bị đứt gãy, nhu cầu sụt giảm, song nhờ sự nỗ lực của những "người đi tìm lửa", doanh nghiệp từng bước vượt khó và "cán đích" xuất sắc các mục tiêu đề ra.
Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam-PVN).
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1412/CĐ-TTg về việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.
Theo các dự báo gần đây cho thấy, tăng trưởng kinh tế tiếp tục khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh; đặc biệt, giá bình quân các loại sản phẩm xăng dầu tháng 10 giảm từ 4-10% so với tháng 9, huy động khí cho sản xuất điện thấp,... đã gây áp lực rất lớn tới mục tiêu phát triển ngành dầu khí.
Tháng 11 vừa qua, giá dầu thế giới đã có tuần thứ 5 giảm giá liên tiếp kể từ giữa tháng 10; các loại sản phẩm xăng dầu cũng giảm từ 1% đến 9% so với trung bình tháng trước. Tính trung bình 11 tháng, giá dầu giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2022; đặc biệt, trong tháng 11, cầu thị trường rất thấp nên tồn kho các sản phẩm lọc dầu, phân bón ở mức cao đã tác động tiêu cực tới hoạt động của các doanh nghiệp.
Chín tháng năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt kết quả sản xuất, kinh doanh rất ấn tượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, với nỗ lực vượt bậc, 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, góp những gam màu sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế.
Tính đến hết tháng 8, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã “cán đích” kế hoạch cả năm ở hai chỉ tiêu quan trọng là nộp ngân sách và lợi nhuận hợp nhất trước thuế. Nhằm duy trì sản xuất và tận dụng cơ hội những tháng cuối năm, các doanh nghiệp dầu khí tiếp tục kiên định, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, qua đó mở rộng quy mô, tăng tốc tái tạo mô hình kinh doanh.
Sở hữu thành tích sản xuất, kinh doanh cực kỳ ấn tượng, nhưng ít ai biết, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC)-thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - hiện là nhà điều hành dầu khí có sản lượng khai thác lớn thứ 2 tại Việt Nam. Sau 25 năm hoạt động, chỉ với bộ máy hơn 300 nhân sự, công ty liên doanh này đã mang về cho ngân sách nhà nước hơn 13 tỷ USD.
Là một trong năm lĩnh vực chính, có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), song, lĩnh vực dịch vụ dầu khí hiện tồn tại những bất cập như chưa có kế hoạch tổng thể, sự tập trung, liên kết, chia sẻ,... nhằm gia tăng hiệu quả.
Thời gian qua, ngành dầu khí Việt Nam đối diện nhiều khó khăn trước biến động khó lường của thị trường dầu mỏ thế giới; xu thế chuyển dịch năng lượng diễn ra nhanh chóng, tình hình địa chính trị tại một số quốc gia diễn biến phức tạp đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí sản xuất tăng cao,...
Từ đầu năm tới nay, trong tình hình khó khăn nhiều hơn thuận lợi bao trùm nền kinh tế, tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 8 với thủ trưởng các đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Tập đoàn tiếp tục kiên định và nỗ lực cho mục tiêu quản trị đặt ra từ đầu năm, đồng hành cùng với Chính phủ và các bộ, ngành góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Trước ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong tháng 7, giá các sản phẩm xăng dầu giảm từ 6 đến 17% so với cùng kỳ năm 2022 đã tác động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chủ động dự báo, nắm bắt tình hình thị trường đã giúp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) duy trì nhịp độ sản xuất và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu.
Trong 7 tháng qua, vượt qua khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt là thị trường năng lượng giảm sâu so cùng kỳ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 ở chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước, về đích trước 5 tháng.
Suy giảm kinh tế toàn cầu, đặc biệt là biến động bất lợi của giá dầu thế giới cũng như các sản phẩm dầu khí, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Để vượt khó, doanh nghiệp đã linh hoạt triển khai các giải pháp nhằm thích ứng thị trường, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) nỗ lực hết sức trong việc bảo đảm ổn định nguồn cung điện cho các hoạt động kinh tế-xã hội của đất nước.
Trong quý I/2023, với quyết tâm, nỗ lực cao để kiểm soát, giảm thiểu thiệt hại từ những tác động tiêu cực của kinh tế vĩ mô, biến động của thị trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nộp ngân sách hơn 29,8 nghìn tỷ đồng.
Ngày 5/4, tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý đối với Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất.
Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, đặc biệt là sự chuyển dịch năng lượng, xung đột địa chính trị tại một số nước trên thế giới đã tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó, việc liên kết chuỗi được coi là tất yếu và bắt buộc giúp các doanh nghiệp dầu khí phát triển.
Ngày 22/2, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Liên danh giữa Marubeni Corporation và Tổng Công ty cổ phần Thương mại xây dựng (WTO) tổ chức ký thỏa thuận khung hợp đồng bán khí (GSA) cho dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Ô Môn II với sự chứng kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, UBND thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các đơn vị, đối tác liên quan.
Bên cạnh những thành quả đạt được, ngành dầu khí Việt Nam hiện đang đối diện với nhiều khó khăn, vướng mắc trước diễn biến khó lường của thị trường dầu mỏ thế giới, các mỏ dầu khí suy giảm sản lượng tự nhiên; những bất cập trong cơ chế, chính sách đầu tư,...