PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam
Với doanh thu kỷ lục hơn 135 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) chính thức gia nhập nhóm "đầu tàu" kinh tế khi đóng góp tới 1,1% tổng GDP cả nước.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#PetroVietNam
Có 139 kết quả
Với doanh thu kỷ lục hơn 135 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) chính thức gia nhập nhóm "đầu tàu" kinh tế khi đóng góp tới 1,1% tổng GDP cả nước.
Trước biến động của thị trường năng lượng thế giới, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trở nên cấp thiết, nhằm tạo sự ổn định, thúc đẩy kinh tế phát triển. Với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp đã giúp ngành dầu khí Việt Nam chủ động nguồn cung nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã kích hoạt cơn địa chấn trên thị trường năng lượng toàn cầu, có thời điểm đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, giá dầu diesel lên mức 238 USD/thùng, khiến nhiều quốc gia phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Sáng 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị triển khai dự án xây dựng kho dự trữ quốc gia dầu thô tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Mỏ Đại Hùng từng bị các nhà thầu quốc tế rút lui với giá chuyển nhượng 1 USD đã được “hồi sinh” ngoạn mục bằng nội lực khoa học công nghệ Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng quốc gia.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, nhiệm vụ trọng tâm được Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) xác định là tối ưu sản lượng khai thác dầu thô và sản xuất xăng dầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.
Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, Petrovietnam và các đơn vị thành viên xác định nâng cao năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh và mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó tạo động lực mới để phát triển, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
Trong bối cảnh nguồn cung LPG thế giới khan hiếm và giá tăng mạnh, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (PV GAS TRADING) chủ động đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, trong đó vừa tiếp nhận gần 38.000 tấn LPG từ Australia.
Kế hoạch thực hiện chương trình công tác quản trị nguồn nhân lực, thu hút và phát triển nhân tài được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ban hành.
Năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành vấn đề thời sự “nóng bỏng” mang tính toàn cầu trong bối cảnh thị trường năng lượng liên tục biến động bởi các xung đột địa chính trị.
Trong thời gian gần đây, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có nhiều hoạt động an sinh, phúc lợi có ý nghĩa thiết thực hướng đến trẻ em và học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, nay là không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, cử tri đặc biệt quan tâm đến vai trò của Petrovietnam trong đào tạo và tạo việc làm cho nguồn nhân lực địa phương tại các dự án, công trình của Tập đoàn.
Ngày 11/3, tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị Sơ kết thi đua giai đoạn 2 và Phát động thi đua giai đoạn 3 Dự án Phát triển Mỏ khí Lô B.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chủ động kích hoạt hàng loạt giải pháp ứng phó từ sớm, đồng thời triển khai Nghị quyết 36/NQ-CP nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng cho thị trường trong nước.
Trước diễn biến phức tạp từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu, đẩy các loại chi phí tăng cao, các doanh nghiệp xăng dầu đã chủ động các giải pháp ứng phó, qua đó, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp dầu khí đã khẩn trương quay lại sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm cán đích các mục tiêu. Cùng với đó, không ngừng tìm kiếm giải pháp, động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng hiệu quả hoạt động.
Năm 2025 là một cột mốc lịch sử đầy tự hào của Petrovietnam - tròn 50 năm đồng hành cùng nhịp đập của đất nước và chính thức bước sang một chương mới với định danh: Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam.
Vừa qua, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) cho biết, Nhà máy đạm Phú Mỹ đã kết thúc thành công đợt bảo dưỡng tổng thể và hoạt động trở lại vào ngày 24/1/2026, sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch.
Kinh tế thế giới trong năm 2025 tiếp tục biến động khó lường, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị gián đoạn, nhu cầu tiêu thụ thấp, trong khi áp lực chuyển dịch xanh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng gia tăng.
Chiều 26/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).
Năm 2025, Petrovietnam tiếp tục xác lập kỷ lục mới với tổng doanh thu đạt 1,105 triệu tỷ đồng, duy trì chuỗi tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động.
Với cột mốc ấn tượng doanh thu hợp nhất đạt 140 nghìn tỷ đồng, sản lượng xuất bán đạt hơn 7,7 triệu tấn đã thể hiện nỗ lực bền bỉ và tinh thần quyết tâm cao độ của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động.
Trưa 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.
Năm 2025 tiếp tục ghi dấu một năm thành công nổi bật của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với nhiều kỷ lục lịch sử được thiết lập, qua đó khẳng định năng lực quản trị, sức chống chịu và nền tảng phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất-kinh doanh, mở rộng danh mục sản phẩm và thị trường, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) ước đạt doanh thu trên 16.000 tỷ đồng trong năm 2025, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng do Petrovietnam giao.
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và Hội nghị người lao động năm 2026.
Trong 11 tháng qua, nhờ áp dụng các giải pháp quản trị biến động đã giúp Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên đẩy mạnh sản xuất, giữ vững mục tiêu tăng trưởng.
Qua 50 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam không chỉ thể hiện vai trò trụ cột năng lượng quốc gia và kinh tế mà còn là biểu tượng của bản lĩnh Việt Nam trên biển,... Cùng với đó, Tập đoàn không ngừng triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, khẳng định vị thế trong khu vực và thế giới.