Ngành dầu khí cần tập trung nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh

NDO - Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam-PVN).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Kết thúc năm 2023, PVN đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, toàn diện. Cụ thể, hầu hết các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực của PVN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, một số chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng cao so với năm 2022 và xác lập nhiều kỷ lục mới sau 62 năm lịch sử ngành dầu khí, cụ thể:

Tiếp tục thực hiện thành công, hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, nhờ đó hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng, có thêm phát hiện dầu khí mới, hạn chế thấp nhất hệ số suy giảm sản lượng dầu, khí của từng lô/mỏ. Gia tăng trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 10 ngày, năm 2023 đạt 13,0 triệu tấn, vượt 8,3% kế hoạch năm.

Có 2 phát hiện dầu khí mới tại Lô 16-2 và tại lô PM3-CAA. Đây là kết quả quan trọng, vì từ sau năm 2018 đến nay Tập đoàn mới có 2 phát hiện dầu khí mới trong 1 năm.

Hoàn thành đưa vào khai thác sớm 4 mỏ/công trình dầu khí từ 11 ngày đến 1 tháng so với kế hoạch, nhiều hơn so với kế hoạch 1 mỏ/công trình.

Ngành dầu khí cần tập trung nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo PVN giới thiệu về các sản phẩm mới trong lĩnh vực hóa dầu.

Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 9 ngày, năm 2023 đạt 10,41 triệu tấn, vượt 12,1% kế hoạch năm, trong đó: Khai thác dầu ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 18 ngày, năm 2023 đạt 8,63 triệu tấn, vượt 14,7% kế hoạch năm, giảm 3,9% so với năm 2022 - Đây là mức suy giảm thấp nhất so với mức trung bình của giai đoạn 2020- 2022 là 7,0%/năm, giai đoạn 2016- 2022 là 10%/năm, thể hiện nỗ lực rất lớn của Tập đoàn trong việc áp dụng hiệu quả giải pháp kỹ thuật để duy trì, ổn định sản lượng khai thác dầu trong bối cảnh của hầu hết các lô/mỏ hiện nay đều suy giảm sản lượng tự nhiên.

Sản lượng khai thác khí đạt 7,47 tỷ m3, vượt 25,7% so với kế hoạch Ủy ban giao, bằng 92% so với khả năng khai thác của PVN. Hệ thống các đường ống và nhà máy xử lý khí được vận hành an toàn, cung cấp tối đa theo nhu cầu của các hộ tiêu thụ; sản lượng khí khô năm 2023 đạt 7,18 tỷ m3, vượt 23,2% kế hoạch năm Ủy ban giao, bằng 92% so với khả năng cung cấp của PVN.

PVN đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 185 ngày 19/5/2023 “Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện cũng như lưu ý các giải pháp cụ thể khắc phục các khó khăn về cung ứng điện”.

PVN đã huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đưa vào vận hành an toàn, hoạt động với công suất cao Nhà máy điện Thái Bình 2 đúng thời điểm nhu cầu phụ tải điện cả nước tăng cao (cuối tháng 4 đến tháng 6/2023). Sản lượng điện năm 2023 toàn Tập đoàn đạt 23,07 tỷ kW giờ, tăng 31% so với năm 2022.

Ngành dầu khí cần tập trung nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện áp dụng các giải pháp tối ưu công nghệ quản trị, nâng cao công suất, hiệu suất hoạt động của các nhà máy, tận dụng tốt thời cơ, mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước, gia tăng thị phần kinh doanh xăng dầu ở trong nước, thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao là: "Trong mọi tình huống, không để đứt gãy, không để thiếu nguồn cung xăng dầu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội”, tạo ra kỷ lục mới về công suất hoạt động các nhà máy lọc hóa dầu, sản xuất phân bón, về sản lượng sản xuất, kinh doanh về doanh thu. Cụ thể:

Các nhà máy đạm hoạt động từ 114-115% công suất; sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 2 ngày; năm 2023 đạt 1,76 triệu tấn, vượt 10,3% kế hoạch năm, trong đó sản lượng đạm hạt đục đạt 950 nghìn tấn - mức kỷ lục kể từ khi Tập đoàn có tấn sản phẩm đạm hạt đục đầu tiên (ngày 29/1/2012) đến nay.

Các nhà máy lọc dầu hoạt động 105-112% công suất; sản xuất xăng dầu (không gồm NSRP) hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao trước 2 tháng 25 ngày; năm 2023 đạt 7,36 triệu tấn, vượt 33,2% kế hoạch năm, tăng 5,8% so với năm 2022. Đạt mức kỷ lục cao nhất kể từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành thương mại từ ngày 1/6/2010 đến nay, cao hơn 400 nghìn tấn so với mức kỷ lục năm 2022 đã thiết lập.

Doanh thu khối đơn vị dịch vụ PVN năm 2023 đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022 (80,5 nghìn tỷ đồng). Khẳng định Tập đoàn đã tích lũy đủ nguồn lực, kinh nghiệm để tham gia đầu tư và kinh doanh lĩnh vực công nghiệp-năng lượng tái tạo ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là điện gió ngoài khơi.

Nhờ thực hiện tốt công tác quản trị biến động, nâng cao công suất, hiệu suất hoạt động các nhà máy, mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường quốc tế, nên tất cả các chỉ tiêu tài chính của PVN hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 đến 5 tháng, tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới về doanh thu sau 62 năm lịch sử ngành dầu khí Việt Nam, cụ thể:

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục năm 2022 Tập đoàn thiết lập (931,2 nghìn tỷ đồng), tương đương 9,2% GDP cả nước.

Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% lần kế hoạch năm, chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2023 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm. Tối đa hiệu quả và tối ưu chi phí, thực hành tiết kiệm toàn Tập đoàn năm 2023 đạt 3.072 tỷ đồng, vượt 37% so với kế hoạch.

Ngành dầu khí cần tập trung nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Nhân dịp này, đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng được trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN theo đúng các quy định là việc hết sức quan trọng, có ảnh hưởng lớn sự phát triển của Tập đoàn; tin tưởng đồng chí Lê Mạnh Hùng phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, phát triển ngành dầu khí nhanh, ổn định, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; mong các đồng chí trong Tập đoàn đoàn kết, giúp đỡ đồng chí Lê Mạnh Hùng hoàn thành nhiệm vụ, có điều kiện cống hiến tốt nhất.

Chúng ta cũng cần kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Tập đoàn, cố gắng tuân thủ các quy định của Đảng, bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện để lựa chọn cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, không thể tiêu cực, “chạy chức chạy quyền”. Đây là trách nhiệm lớn của mỗi đảng viên có liên quan.

Thủ tướng nêu rõ, nhìn lại năm 2023, đất nước đạt kết quả tổng thể trên các lĩnh vực: bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng, các cân đối lớn; trong đó ngành dầu khí đóng góp tích cực vào thu ngân sách; bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế.

Ngành dầu khí cần tập trung nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng cho biết, rút kinh nghiệm từ những năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và đơn vị liên quan nỗ lực bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Về an ninh năng lượng, Thủ tướng cho rằng, đây là vấn đề lớn, có cả trước mắt và lâu dài, bền vững. An ninh năng lượng không chỉ ngày một ngày hai làm chủ được, mà phải có chiến lược. Ngành dầu khí vừa khai thác dầu khí ngoài khơi, vừa khẳng định độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược thế giới, vấn đề Biển Đông nổi lên. Hoạt động dầu khí cũng có liên quan đối ngoại. Năm qua cũng là 1 năm thành công rực rỡ về đối ngoại, nhờ đó nguồn vốn đầu tư FDI vào Việt Nam rất lớn trong bối cảnh thế giới khó khăn, đứt gãy về đầu tư, thương mại…

Thủ tướng khẳng định, trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp tích cực của ngành dầu khí; kết quả của ngành năm 2023 cao hơn năm 2022. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao của ngành dầu khí.

Thủ tướng nêu rõ, ngành dầu khí không được say sưa với thắng lợi năm 2023, công việc rất nhiều, bề bộn; rất cần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ trong phát triển ngành dầu khí. Do đó ngành phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải luôn lường trước, khó khăn, thách thức bao giờ cũng nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương PVN từ CO2 đã chuyển sang sản xuất nhiên liệu mới; Tập đoàn cũng xử lý tốt các dự án kéo dài.

Về nguyên nhân của thành công, Thủ tướng nêu rõ, có sự đoàn kết, thống nhất của Tập đoàn; bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quản lý của Chính phủ; cán bộ, công nhân viên chức toàn Tập đoàn đã nỗ lực vươn lên.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn làm rõ những bài học kinh nghiệm này để làm tốt hơn trong thời gian tới; phân tích kỹ những cái chưa được, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, điều chỉnh lại mình.

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, tình hình có nhiều khó khăn, do đó, ngành dầu khí cần có đổi mới tư duy, tầm nhìn phải chiến lược; việc này cần tập trung nghiên cứu; huy động sức mạnh tổng lực để làm; đoàn kết kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý, điều hành; làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành với nhau, vừa phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là trên Biển Đông.

Tăng cường cho đầu tư, tập trung cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đi đôi với đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra sản phẩm mới; đầu tư cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tham gia phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.

Thủ tướng cũng biểu dương việc PVN đã sản xuất được trụ tua-bin điện gió trên biển, góp phần đẩy nhanh chiến lược này.

Thủ tướng cũng chỉ đạo tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra; giảm thủ tục hành chính trong hệ thống; phát huy tính tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, ngành dầu khí phải tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu; phải quán triệt sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, chấp hành sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sát thực tế; chú trọng yếu tố con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho sự phát triển; coi trọng công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, bảo đảm, công khai, minh bạch, phát huy tối đa dân chủ; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phải đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng chỉ đạo quản trị phải khoa học, phù hợp doanh nghiệp lớn, địa bàn hoạt động rộng, đang nắm giữ tài sản, tài nguyên lớn của đất nước; quản trị phải thông minh; trong đó phải phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm cá nhân; tập trung cho chuyển đổi số; tập trung giải quyết những tồn đọng, như vấn đề Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Từ kinh nghiệm đã có, ngành dầu khí cần thúc đẩy các dự án Nhiệt điện Long Phú 1, Khí Lô B - Ô Môn.

Về nhóm giải pháp tài chính đầu tư, Thủ tướng đề nghị cơ cấu lại, tập trung vốn, dứt khoát mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau. PVN cần phối hợp các bộ, ngành liên quan làm tốt công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội.

Về các kiến nghị của PVN, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập hợp lại, phân công, phân loại trên nguyên tắc thẩm quyền của ai thì người đó làm.

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống lao động sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm dầu khí được rèn dũa trong thời gian qua, những người đi tìm lửa tiếp tục đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê, ngọn lửa của niềm tin trong khát vọng tìm kiếm các động lực mới của ngành.

Với khí thế mới, Ban Lãnh đạo mới, Thủ tướng tin tưởng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đạt kết quả năm 2024 cao hơn năm 2023.