Phước Định rực sắc mai vàng

Làng mai vàng Phước Định, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) được biết đến là “thủ phủ” của loài hoa đặc trưng mùa xuân phương nam ở Tây Nam Bộ. Thời điểm này, người người, nhà nhà ở đây nhộn nhịp lặt lá mai, cắt tỉa cành và mong đợi những cây mai sẽ bung sắc vàng rực rỡ đúng những ngày Tết Giáp Thìn 2024…
0:00 / 0:00
0:00
Làng mai Phước Định rực rỡ sắc vàng vào dịp Xuân về.
Làng mai Phước Định rực rỡ sắc vàng vào dịp Xuân về.

Những ngày này, ở Làng mai vàng Phước Định, không khí đón Xuân đã nhộn nhịp khắp các đường làng. Vườn mai nào cũng có từ hai đến ba nhóm người tập trung lặt lá cho mai nở hoa đúng dịp Tết; thanh niên trai tráng thì bứng gốc, tỉa cành và vận chuyển mai...

Năm nào cũng vậy, bắt đầu từ ngày 12 tháng Chạp, chị Lê Thị Lụa ở xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đến lặt lá mai tại Làng nghề mai vàng hoa kiểng Phước Định này để có thêm thu nhập.

Chị Lụa cho biết: “Tùy theo mai lớn hay nhỏ mà giá cả được thuê cũng khác nhau. Người lặt lá mai cũng phải biết nụ lớn hay nhỏ và lặt lá vào thời điểm nào để mai nở đúng Tết. Sau Tết, chủ vườn cũng gọi đến ngắt bông, tỉa cành, chuẩn bị cho năm tiếp theo...”.

Khác với những Tết trước, Tết Giáp Thìn 2024 này, ông Lê Văn Tý, Giám đốc Hợp tác xã Mai vàng Phước Định, đã chuyển sang chuẩn bị mai tiểu để bán dịp Tết. Ông Tý chuẩn bị khoảng 50 cây mai tiểu, giá dao động từ 2-5 triệu đồng/cây.

Theo ông Tý, giá như thế sẽ dễ bán vì năm nay kinh tế khó khăn, sức mua giảm, nếu bán mai đại thì rất khó. Ông hy vọng những ngày giáp Tết thị trường hoa mai sẽ sôi động hơn...

Trồng và kinh doanh hoa mai là nghề truyền thống, lâu đời ở Phước Định và Làng mai vàng Phước Định chính thức được thành lập năm 2009. Trên cơ sở đó, Hợp tác xã Mai vàng Phước Định được thành lập vào năm 2021.

Hợp tác xã phát triển ngày càng lớn mạnh, thu hút nhiều thành viên tham gia. Cây mai vàng trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, giảm hộ nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu.

Hợp tác xã Mai vàng Phước Định hiện có hơn 52.000 cây; trong đó có 800 cây mai đại, 19.200 cây mai trung, 32.000 cây mai tiểu, tổng doanh thu từ cây mai vàng hằng năm hơn 10 tỷ đồng…

Đến Làng mai vàng Phước Định hôm nay, ô-tô, xe máy đều có thể chạy bon bon trên tuyến đường đan rộng 3m. Đây cũng là tuyến đường đan rộng 3m đầu tiên của huyện Long Hồ, được xây dựng theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Dọc hai bên đường là những cây mai vàng lớn, nhỏ được trồng làm hàng rào, phía trong là vườn kiểng của nhà dân.

Với kinh nghiệm gần 40 năm gắn bó với nghề trồng mai, ông Tiêu Hùng Minh ở xã Bình Hòa Phước cho biết, cây mai vàng đã mang đến nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình nơi đây. Từ chăm lo việc học hành cho con cái đến việc sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, hầu hết đều nhờ vào nguồn thu từ cây mai.

Để có được một cây mai đẹp, bán được giá cao trong ngày Tết, đòi hỏi người trồng mai phải mất nhiều năm chăm sóc, uốn tỉa và định thế cho cây mai hội đủ bốn yếu tố: “nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ nụ”.

Kinh tế phát triển khá nhờ cây mai, cùng với đó, nhờ sự đồng thuận, đồng lòng cao, ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước đã được công nhận ấp nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022. Hiện, ấp không còn nhà tạm bợ, dột nát, hơn 98% số nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng.

Toàn ấp chỉ còn hai hộ nghèo, chiếm 0,28% dân số toàn ấp. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 95%. Thu nhập bình quân đầu người gần 75 triệu đồng/năm...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa Phước Trần Minh Cảnh cho biết:

“Thu nhập chính của bà con ở đây là từ cây mai vàng. Mỗi gia đình, mỗi năm chỉ cần xuất bán một vài cây mai là sống khỏe. Thậm chí, có hộ chỉ cần bán một cây mai đã có tiền tỷ là chuyện bình thường… Giữ vững và nâng chất lượng ấp nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng ấp thông minh ở làng mai này là trách nhiệm chung của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân nơi đây…”