Du lịch xanh từ kết hợp văn hóa, thiên nhiên bản địa

Tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều hoạt động lễ hội, trải nghiệm được tổ chức gắn với không gian sinh thái, làng nghề và nông nghiệp bản địa. Những đường hoa, cánh đồng sen, đồng lúa, những phiên chợ quê đã được địa phương từng bước kết hợp lễ hội với trải nghiệm không gian thiên nhiên.

Du khách tham quan cánh đồng sen ở xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp.
Du khách tham quan cánh đồng sen ở xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp.

Quảng bá điểm đến thân thiện

Sự kiện Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 (phường Sa Đéc) do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn với các hoạt động tham quan, trải nghiệm độc đáo. Anh Trần Hùng Quan, ngụ phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong số hơn 1,1 triệu lượt du khách tìm đến tham dự sự kiện Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi lần đầu đặt chân đến Sa Đéc. Thật sự là nếu không có sự kiện Festival Hoa-Kiểng thì không biết khi nào cả nhà mới đi đến đây. Tìm đến Sa Đéc, gia đình tôi đi đến các nhà vườn trồng hoa kiểng tham quan du lịch, sau đó còn đi vườn quýt hồng ở Lai Vung, rồi đi chợ quê bên cồn”.

Đến với Sa Đéc trong mùa lễ hội, anh Hà Thanh Mạng, ngụ xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của Sa Đéc. “Lần đầu gia đình tôi đến Đồng Tháp tham quan. Hoạt động lễ hội tổ chức rất sôi nổi với nhiều khu vực trang trí lạ mắt, độc đáo. Phong cảnh rực rỡ, hoa kiểng khắp nơi khoe sắc”, anh Hà Thanh Mạng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc, Festival Hoa- Kiểng Sa Đéc được tổ chức hai năm một lần. Năm nay, sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động mới, thu hút đông đảo du khách trải nghiệm. Lễ hội tiếp tục khẳng định vị thế của Sa Đéc là trung tâm hoa-kiểng tiêu biểu và là một trong những điểm đến hấp dẫn, thân thiện của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đồng Tháp nổi bật trên bản đồ du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều mô hình du lịch nông nghiệp xanh, bền vững. Từ những cánh đồng sen ngát hương đến những cánh đồng lúa bạt ngàn, những vườn xoài, vườn quýt hồng, những vạt rừng tràm, không gian du lịch chợ quê… đã trở thành địa điểm tham quan lý tưởng để du khách tận hưởng thiên nhiên xanh mát.

Khai thác lợi thế để tạo sức hút

Cồn Tân Thuận Đông, phường Cao Lãnh được thiên nhiên ưu ái với không gian mát mẻ, trong lành. Khai thác lợi thế địa phương, thời gian qua, phường Cao Lãnh đưa vào hoạt động Chợ quê Tân Thuận Đông, đây là mô hình du lịch sinh thái kết hợp ẩm thực đồng quê. Cứ vào chiều thứ bảy hằng tuần, nơi đây thu hút hàng nghìn lượt du khách tìm đến tham quan. Vật liệu sử dụng xây dựng những gian hàng chợ quê là lá dừa, tre, thúng tre, mê bồ... Tại đây, du khách được hòa mình vào thiên nhiên giữa không gian vườn cây tươi mát và tìm đến tham quan, mua sắm tại các gian hàng do chính nông dân bày bán sản phẩm đặc trưng của địa phương như rau củ quả, các loại bánh dân gian.

Ngoài mô hình chợ quê xuất hiện tại một số địa phương, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn có nhiều khu, điểm du lịch sinh thái đồng sen do chính người nông dân làm chủ. Các điểm tham quan du lịch sinh thái nông nghiệp (cánh đồng sen) ở các xã Mỹ Quý, Đốc Binh Kiều, Phương Thịnh… đang tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách tìm đến. Trên những cánh đồng sen, du khách có dịp trải nghiệm: Bơi xuồng, câu cá, check in cảnh đẹp ruộng sen, thưởng thức ẩm thực với những món đặc sản vùng sông nước Đồng Tháp ngay giữa cánh đồng sen mênh mông, mát rượi.

Vườn quốc gia Tràm Chim có diện tích hơn 7.300 ha, trong đó, hệ sinh thái đất ngập nước Tràm Chim có khoảng 3.600 ha với các sinh cảnh đồng cỏ tiêu biểu như sen, súng, cỏ ống, hoàng đầu ấn, lúa trời… Tại đây, hoạt động du lịch sinh thái, nông nghiệp ngày càng thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm ngồi trên xuồng len lỏi giữa những rừng tràm bạt ngàn, ngắm cảnh chim trời bay lượn và thưởng thức các món đồng quê, thực tập “một ngày làm nông dân” và các trò chơi dân gian.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đồng Tháp sở hữu nhiều tài nguyên du lịch độc đáo để phát triển đa dạng các loại hình, tiêu biểu như: Du lịch sinh thái-trải nghiệm nông nghiệp; lễ hội và văn hóa bản địa; du lịch văn hóa-lịch sử... Tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 thu hút 50 triệu khách du lịch trong và ngoài nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng Đồng Tháp thành điểm đến hấp dẫn của vùng và cả nước. Tỉnh tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn là sản phẩm đặc trưng, cốt lõi; khai thác các giá trị văn hóa bản địa và tài nguyên sinh thái đặc sắc. Ngoài ra, tỉnh phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, đô thị, khai thác giá trị thương hiệu của "Mỹ Tho đại phố", "Phố sen Cao Lãnh", "Phố hoa Sa Đéc" và "Thủ phủ cá tra Hồng Ngự" để hình thành các trung tâm du lịch đô thị, du lịch MICE, du lịch lễ hội.