Phòng ngừa, ngăn chặn nạn trộm cắp cà-phê

Hiện Lâm Đồng đang bước vào cao điểm thu hoạch cà-phê niên vụ 2025. Với giá cà-phê đang ở mức cao, nguy cơ xảy ra nạn trộm cắp ngày càng gia tăng...

Lực lượng công an đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn cách tự bảo vệ tài sản và phòng ngừa tội phạm mùa thu hoạch cà-phê.
Lực lượng công an đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn cách tự bảo vệ tài sản và phòng ngừa tội phạm mùa thu hoạch cà-phê.

...Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân, công an các cấp đã triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm liên quan đến mùa vụ, nhằm bảo vệ thành quả lao động và bảo đảm ổn định kinh tế-xã hội địa phương.

Sau nhiều ngày bận rộn chăm sóc tằm, ông Nông Văn Tình, thôn Quảng Bằng, xã Nam Hà Lâm Hà tranh thủ vào rẫy cà-phê kiểm tra và phát hiện hàng chục cây cà-phê bị hái nham nhở, trái xanh vương vãi khắp nơi cùng một bao cà-phê tươi chưa kịp đưa ra khỏi vườn. Qua kiểm đếm, kẻ gian đã trộm khoảng 500kg cà-phê tươi của gia đình. “Cà-phê chưa chín đều, phải hơn nửa tháng nữa mới thu hoạch rộ. Với giá cà-phê tươi hiện tại, thiệt hại ước tính khoảng 12 triệu đồng”, ông Tình trầm buồn. Tương tự, ông Bon Niêng Ha Krá, thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2 khi vào rẫy phát hiện hàng chục cây cà-phê bị cắt cành, tập kết sẵn để tuốt trái. Vườn cà-phê gia đình ông trái to, đều, đã chín khoảng 50% nhưng chưa kịp thu hoạch thì bị hái trộm.

Nhiều hộ dân trồng cà-phê tại Lâm Đồng cho biết, do khu rẫy sản xuất thường nằm ở xa nhà, khu vực vắng vẻ cho nên nguy cơ mất trộm cà-phê rất cao. Vui mừng vì giá cà-phê tăng mạnh, nhưng người dân vẫn sống trong thấp thỏm, lo lắng. Mặc dù biết việc thu hoạch sớm khi cà-phê chưa chín sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, nhưng trước tình hình trộm cắp phức tạp, một số gia đình buộc phải áp dụng phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu rủi ro.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có hơn 327 nghìn ha cà-phê, chiếm 45,2% diện tích cà-phê cả nước. Người dân địa phương đang bước vào vụ thu hoạch với niềm vui được mùa, được giá. Cùng với đó, tỉnh xem việc bảo vệ mùa vụ là nhiệm vụ quan trọng. Trước mùa vụ 2025, công an các cấp đã đến từng thôn, buôn, gia đình tuyên truyền, hướng dẫn cách tự bảo vệ tài sản và phòng ngừa tội phạm. Với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, lực lượng công an lập các tổ công tác, phối hợp dân phòng, tổ tự quản tăng cường tuần tra, nhất là vào ban đêm. “Chúng tôi quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, góp phần mang lại mùa vụ cà-phê thắng lợi cho người dân”, Thiếu tá Lê Tuấn Anh, Phó trưởng Công an xã Tân Hà Lâm Hà chia sẻ. Công an xã Lạc Dương cũng công khai số điện thoại của Trưởng và các Phó trưởng công an xã để người dân dễ dàng trình báo thông tin liên quan đến an ninh trật tự trong mùa thu hoạch.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hằng năm vào mùa cà-phê, Giám đốc Công an tỉnh đều chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các hành vi trộm cắp, lừa đảo, cưỡng ép lao động, đầu cơ tích trữ, tiêu thụ nông sản không rõ nguồn gốc… Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường và hành vi gây mất cân bằng thị trường. Đến nay, tất cả công an xã, phường trong tỉnh đã đồng loạt ra quân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ mùa vụ. Các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ số lao động tự do, yêu cầu các cơ sở thu mua, chế biến nông sản ký cam kết không tiêu thụ hàng không rõ nguồn gốc, đồng thời kịp thời tố giác khi phát hiện các đối tượng nghi vấn. Cùng với đó, lực lượng công an các cấp tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ; phối hợp các tổ tự quản, dân phòng và người dân địa phương canh gác vườn, rẫy.

Đến nay, công an toàn tỉnh đã phát hiện 5 vụ trộm cắp cà-phê, bắt giữ 9 đối tượng, thu gần 700kg cà-phê tươi ở phường 1, phường 3 Bảo Lộc; xã Quảng Phú Bảo Lâm và phường Nam Gia Nghĩa. Đặc biệt, đã phát hiện 2 vụ sản xuất, buôn bán cà-phê giả, thu giữ 9 tấn cà-phê, nhiều máy móc, phụ gia dùng để chế biến hàng giả tại xã Kiến Đức và Quảng Lập.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh tuyệt đối không tiếp tay tiêu thụ, ký gửi nông sản không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn như mua bán với giá bất thường, vận chuyển hàng hóa vào ban đêm… cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được xác minh, xử lý kịp thời.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường hiện diện tại các điểm nóng, khu vực trọng điểm, quyết liệt phòng ngừa và triệt phá tội phạm thời vụ góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường sản xuất, đầu tư an toàn.

Có thể bạn quan tâm