Nhận diện các điểm nghẽn
Đến đầu tháng 3/2026, địa bàn tỉnh có 2.938 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 2.109 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, 829 dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý. Qua rà soát, 359 dự án đang gặp vướng mắc, với tổng vốn đầu tư hơn 245.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 150.000 tỷ đồng được “rót” vào nhưng chưa phát huy hiệu quả.
Những con số này cho thấy một nguồn lực rất lớn đang bị “đóng băng”, gây lãng phí và ảnh hưởng tốc độ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tại buổi làm việc với khoảng 360 doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã lắng nghe và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, không ai mong muốn sau khi cấp chủ trương đầu tư, các dự án lại bị tồn đọng. Do vậy, địa phương rất mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư thông cảm với chính quyền. Trong quá trình vận hành, đôi lúc, đôi nơi còn gặp những vướng mắc liên quan, như về pháp lý, quy hoạch, đất đai, cơ chế chính sách…
Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã thẳng thắn nêu những khó khăn thực tế trên lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, bất động sản, du lịch… Ông Vũ Quang Bảo, Chủ tịch Tập đoàn BB Group, chủ đầu tư dự án điện năng lượng tái tạo Hồng Phong 5.2 và Phan Lâm 2, cho rằng: “Một số dự án điện mặt trời đã phát điện lên lưới, nhưng chưa được thanh toán do vướng cơ chế, khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ “chết lâm sàng” nếu không sớm được tháo gỡ”.
Ông đề nghị Lâm Đồng tách các dự án bị vướng quy hoạch khoáng sản, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cuộc tháo gỡ, tránh để tồn đọng kéo dài gây lãng phí nguồn lực và nguy cơ doanh nghiệp phá sản. Đại diện một số doanh nghiệp du lịch cho rằng, chi phí thuê đất hiện nay còn cao, tạo áp lực lớn đối với hoạt động kinh doanh, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi và mở rộng đầu tư.
Ông Trần Ngọc Nhật, đại diện Công ty cổ phần Hoàng gia Đà Lạt phân tích: “Doanh thu các doanh nghiệp du lịch tăng, nhưng tiền thuê đất quá cao, cho nên chi phí đầu vào cao. Nhà đầu tư mong muốn địa phương có cơ chế thông thoáng để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng quy mô”. Qua rà soát, các vướng mắc được chia thành chín nhóm.
Nổi bật là những vấn đề liên quan quy hoạch xây dựng, quy hoạch khoáng sản, vùng dự trữ; thủ tục hành chính kéo dài; giải phóng mặt bằng; chuyển mục đích sử dụng đất, rừng; chưa được bàn giao đất…
Khơi thông nguồn lực từ hàng trăm dự án
Với diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, dân số gần 4 triệu người, Lâm Đồng có tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Cùng với tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, Lâm Đồng đang triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ trước mắt các tồn đọng của gần 360 dự án đang triển khai.
Nếu khơi thông được dòng vốn này, địa phương sẽ có thêm động lực lớn để phát triển”. Để giải quyết khó khăn, vướng mắc, Lâm Đồng đã thành lập sáu tổ công tác do sáu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp rà soát và tháo gỡ cho từng nhóm dự án.
Các tổ công tác tổ chức hàng chục cuộc họp, kiểm tra thực địa nhằm xác định nguyên nhân vướng mắc và trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị. Đến nay, 22/359 dự án được tháo gỡ khó khăn bước đầu. Mặc dù con số này chưa lớn, nhưng được xem là tín hiệu tích cực cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc khơi thông các nguồn lực đầu tư.
Đồng chí Hồ Văn Mười khẳng định, đến nay, Lâm Đồng cơ bản nhận diện khó khăn, vướng mắc, xác định trách nhiệm từng đơn vị, các bên trong mỗi dự án. Các giải pháp đề ra phải theo hướng ngắn nhất, hiệu quả nhất, sớm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên tinh thần thẳng, thật, nói ít làm nhiều.
Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc các dự án trên địa bàn mới đây, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong tháng 3/2026, tỉnh tiếp tục làm việc với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ theo nhóm, lĩnh vực cụ thể, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương về định hướng.
Qua ý kiến của địa phương và các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá, việc gỡ vướng mắc cho các dự án có ý nghĩa rất quan trọng để có thêm nguồn lực thúc đẩy kinh tế-xã hội. Do đó, Lâm Đồng cần giải quyết theo quy định, quyết liệt tháo gỡ đối với những dự án thuộc thẩm quyền.
Với những dự án còn vướng mắc, phải báo cáo đầy đủ, chính xác lên Hệ thống 751 (cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng) để Chính phủ xem xét, xử lý. Phó Thủ tướng yêu cầu, tinh thần chung là vận dụng các quy định pháp luật hiện hành theo hướng có lợi nhất để tháo gỡ khó khăn cho các dự án, song kiên quyết xử lý sai phạm.
Trong bối cảnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhiều “nút thắt” đang từng bước được tháo gỡ, mở ra cơ hội để các dự án sớm vận hành, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.