Sự đồng hành giữa doanh nghiệp và địa phương đang tạo động lực mới cho kinh tế-xã hội khu vực miền núi của địa phương.
Sau những ngày vui Tết truyền thống, nhân dân thôn Đồng Reng, xã Sơn Hạ bước vào mùa vụ mới. Những chồi giống dứa được cán bộ hợp tác xã và người dân vận chuyển xuống từng khoảnh vườn vừa mới làm đất còn tơi xốp.
Theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Sao Mai, chị Đinh Thị Khương cùng người dân căng dây, trồng cây theo từng luống thẳng tắp. Các chồi dứa Queen được đặt xuống lớp đất đã xử lý kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật để cây sinh trưởng tốt.
Trên diện tích 15 sào đất vườn trước đây chủ yếu trồng sắn, gia đình chị Khương quyết định chuyển sang trồng dứa với hy vọng cải thiện thu nhập. “Đất nhà tôi khá nhiều nhưng lâu nay chỉ trồng keo, sắn. Hiệu quả không cao, thu nhập bấp bênh mà cũng chưa biết trồng cây gì phù hợp.
Nay được công ty và hợp tác xã hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi sang trồng dứa, tôi hy vọng mô hình này mang lại nguồn thu ổn định”, chị Khương chia sẻ. Công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản và dược liệu trên diện tích 50.000m2 tại xã Đăk Rơ Wa.
Với tổng vốn hơn 500 tỷ đồng, nhà máy được trang bị dây chuyền hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế. Công suất thiết kế đạt khoảng 10.000 tấn sản phẩm trái cây chế biến mỗi năm, với các dòng sản phẩm chủ lực như nước ép trái cây, nước trái cây cô đặc, đông trùng hạ thảo sấy cùng nhiều sản phẩm rượu trái cây và rượu thảo mộc.
Khi đi vào hoạt động ổn định, cơ sở chế biến quy mô lớn này đặt mục tiêu đạt doanh thu 100 triệu USD, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động và đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương. Để đạt mục tiêu nêu trên, hơn một năm qua doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm đối tác, liên kết với các xã vùng cao, biên giới nhằm phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng quy mô sản xuất.
Đầu năm 2026, Công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai ký hợp đồng với Hợp tác xã nông sản và du lịch văn hóa Hrê triển khai mô hình mẫu trồng dứa tại thôn Đồng Reng, xã Sơn Hạ. Các cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn nông dân về quy trình trồng, chăm sóc; đồng thời cam kết sản lượng khoảng 40 tấn/ha và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch.
Sự đồng hành của doanh nghiệp đã tạo thêm niềm tin cho người dân và chính quyền các xã vùng sâu, vùng xa. Anh Đinh Văn Lếch cho biết, gia đình anh tham gia hợp tác xã để trồng dứa trên diện tích trước đây trồng keo. Công ty cam kết thu mua sau thu hoạch với giá từ 3.100 - 6.000 đồng/kg tùy theo trọng lượng trái. “Mức giá này cao hơn so với trồng sắn, ngô hay lúa nên tôi rất kỳ vọng có nguồn thu nhập ổn định lâu dài”, anh Lếch chia sẻ.
Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chế biến nông sản Sao Mai Trần Phương Anh, nhà máy đóng vai trò kết nối nông dân với doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất liên hoàn từ trồng trọt, thu mua đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. “Nhà đầu tư luôn mong muốn gắn bó chặt chẽ với địa phương, nhất là các xã vùng cao nơi có lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định.
Chúng tôi hướng đến phát triển chuỗi sản xuất và chế biến hiện đại, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, tạo việc làm bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực miền núi”, Tổng Giám đốc Trần Phương Anh khẳng định. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Các chương trình như mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… đã tạo điều kiện để nông dân tiếp cận thị trường mới, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng đầu ra trong nước cũng như xuất khẩu. Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và triển khai nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu vực miền núi, biên giới.
Tại các xã phía tây tỉnh, cấp ủy và chính quyền cơ sở chủ động đồng hành nhà đầu tư đa dạng hóa các mô hình sinh kế. Ở xã Ngọk Bay, chính quyền địa phương phối hợp Hợp tác xã hữu cơ Biology vận động người dân tham gia chuỗi sản xuất phôi nấm, nấm tươi và nấm linh chi cung ứng cho thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu. Cán bộ hợp tác xã tích cực hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao quy trình sản xuất cho người dân; hỗ trợ đơn vị tiếp cận nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm mở rộng quy mô sản xuất.
Theo Giám đốc Hợp tác xã hữu cơ Biology Lê Thị Khánh Ly, sự đồng hành và hỗ trợ từ chính quyền địa phương giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tăng cường sự gắn kết giữa các bên trong quá trình sản xuất. Hiện nay, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chế biến nông sản ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử.
Những chính sách này góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế cho cả người dân lẫn doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp gắn kết với địa phương để hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, đóng góp cho ngân sách và thúc đẩy kinh tế-xã hội bền vững của tỉnh cũng như khu vực Tây Nguyên.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hạ Võ Thị Xuân Liễu, khi doanh nghiệp đầu tư và liên kết chặt chẽ với địa phương sẽ khắc phục được nhiều hạn chế trong sản xuất nông nghiệp như quy mô nhỏ lẻ, nông sản dư thừa sau mỗi mùa vụ hay chi phí vận chuyển cao khiến thương lái dễ ép giá. “Khi doanh nghiệp và chính quyền chủ động hợp tác, những bài toán như “được mùa mất giá, được giá mất mùa” sẽ từng bước được giải quyết”, đồng chí Võ Thị Xuân Liễu cho biết.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để duy trì sản xuất ổn định, đa dạng hóa sản phẩm và bảo đảm đầu ra bền vững. Chính quyền địa phương cùng các sở, ngành sẽ luôn đồng hành doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và lâu dài. Tỉnh xác định thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của địa phương.