Theo Sở Y tế Hà Nội, thời gian tới, một số bệnh truyền nhiễm khác có thể gia tăng như tay chân miệng, thủy đậu, sởi, rubella, nghi cúm A/H5N1 nên các địa phương phải chủ động phòng bệnh, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.
Năm nay, dự kiến hơn 15 triệu du khách sẽ tới Pháp trong mùa Thế vận hội Olympic và Paralympic 2024. Đứng trước những rủi ro về y tế, Pháp đã sớm có những phương án phòng, chống dịch bệnh.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 7/11/2023 về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh và Hòa Bình trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.
Chưa đầy một tuần sau hai ca bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện, TP Hồ Chí Minh lại phát hiện thêm một ca bệnh mới. Để chủ động phòng chống dịch bệnh này ở nước ta Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phát hiện sớm khi có các triệu chứng bệnh để kịp thời điều trị ngăn bệnh lây lan.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1108/QÐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Trị phòng chống dịch bệnh thủy sản.
Ngày 14/9, thông tin từ Trung tâm Mắt- Nội thuộc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, qua công tác kiểm tra, giám sát bệnh đau mắt đỏ tại 2 huyện Tuyên Hóa và Bố Trạch cho thấy, hàng nghìn trẻ bị mắc bệnh có khả năng cao là do virus gây ra.
Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2578/UBND-KGVX ngày 15/8/2023 yêu cầu ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các sở, ban ngành của thành phố chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch, không lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Sau ba năm thực hiện thí điểm mô hình trung tâm y tế cấp huyện trên cơ sở tổ chức lại bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế dự phòng và trung tâm dân số-kế hoạch hóa gia đình, đến thời điểm hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa tìm ra phương án hoạt động thống nhất của mô hình trung tâm y tế cấp huyện.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, 7 đoàn kiểm tra, giám sát dịch tay chân miệng của Bộ Y tế sẽ kiểm tra công tác phòng, chống dịch này ở các tỉnh trong cả nước, tập trung vào khu vực miền nam.
Sáng 21/4, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Thái Xuyên (huyện Thái Thụy), Sở Y tế tỉnh Thái Bình và Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp tổ chức Lễ phát động tổng vệ sinh môi trường.
Trước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19 đang gia tăng trở lại và dịch bệnh thủy đậu, bệnh tay-chân-miệng, bệnh dại, sốt xuất huyết… đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Sáng 7/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ổ dịch thủy đậu tại huyện Ea Kar và M’Đrắk, với 52 trường hợp mắc bệnh.
Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023. Theo Bộ Y tế, trong những năm gần đây tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo.
Chiều 19/12, tại Hà Nội, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền các địa phương tăng cường công tác phòng, chống; phát hiện, điều trị kịp thời người mắc sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong và sau mưa bão, lũ lụt, có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Những bệnh thường hay gặp sau mưa lũ là: bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, tiêu chảy cấp và sốt xuất huyết… Vì vậy, ngày 12/10/2022, Bộ Y tế đã có Văn bản số 5745/BYT-KH-TC gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Trung Bộ về việc triển khai công tác y tế chủ động ứng phó với mưa lũ.
Khi lũ rút đi, môi trường vùng chịu ảnh hưởng bị ô nhiễm nghiêm trọng dẫn đến nhiều bệnh về hô hấp, tiêu hóa sẽ phát sinh. Vậy người dân vùng lũ cần làm gì để phòng tránh bệnh dịch khi lũ rút. Báo Nhân Dân xin giới thiệu phim ngắn về cách phòng tránh và kiểm soat dịch bệnh phát sinh sau lũ.
Theo thống kê của trang Worldometers, tính đến 9 giờ ngày 31-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 25.155.681 ca mắc Covid-19. Trong đó, 17.499.553 ca bệnh đã hoàn toàn hồi phục và 845.956 ca tử vong. Đáng chú ý, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ tiếp tục lây lan mạnh khi tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới.
Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; sẵn sàng truy vết, xét nghiệm nhanh, rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng tập trung đông người...