Đắk Lắk: Nâng cao năng lực cho đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch

NDO - Trước tình hình dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19 đang gia tăng trở lại và dịch bệnh thủy đậu, bệnh tay-chân-miệng, bệnh dại, sốt xuất huyết… đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Đình Thi)
Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Đình Thi)

Riêng dịch thủy đậu, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 8 ổ dịch bệnh thủy đậu với 126 trường hợp mắc trên địa bàn 4 huyện và thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều đáng lo lắng là theo số liệu giám sát dịch tễ về bệnh thủy đậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các ổ dịch thường phát sinh ở các trường học, nơi tập trung đông người, mật độ và tần suất tiếp xúc cao. Đối tượng mắc chủ yếu là trẻ em và đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, hầu hết các ca bệnh thủy đậu thường ghi nhận ở người chưa được tiêm phòng vaccine phòng bệnh và chưa từng mắc bệnh thủy đậu trước đây. Bên cạnh đó, vào ngày 10/4 vừa qua trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại

Để công tác phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm hiệu quả, trong hai ngày 12 và 13/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đáp ứng phòng, chống dịch và giám sát bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng, khám sàng lọc trước tiêm chủng cho 80 học viên là cán bộ y tế thuộc đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, chuyên trách phòng chống dịch, xét nghiệm và lãnh đạo khoa Kiểm soát bệnh tật của 15 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được phổ biến thông tin, cập nhật các nội dung như: Hướng dẫn các quy trình giám sát đáp ứng chống dịch, các bước điều tra dịch, hướng dẫn lấy mẫu, đóng gói, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm, cách thức vận hành và sử dụng máy móc thiết bị phòng chống dịch; hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng, hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em…

Ngoài ra, các học viên còn thảo luận, chia sẻ những vướng mắc gặp phải và những kinh nghiệm quý giá trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch tại cơ sở, từ đó góp phần nâng cao năng lực công tác cho mỗi cá nhân và tập thể trong sự phối hợp phòng chống dịch bệnh.

Trong phòng chống dịch bệnh, công tác giám sát đáp ứng nhanh có vai trò hết sức quan trọng góp phần đánh giá chính xác, dự báo tốt, đúng mức độ dịch bệnh để có những bước xử lý phù hợp, kịp thời. Chính vì vậy, mỗi cán bộ trong đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch ở tuyến tỉnh và huyện thường xuyên được nâng cao kỹ năng giám sát, nắm vững các nội dung và các bước cơ bản trong tiến hành điều tra vụ dịch, vận dụng vào thực tế những vụ dịch bệnh truyền nhiễm tại địa phương. Ngoài ra, việc nâng cao kỹ năng giám sát bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng và khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em bao gồm giám sát bại liệt, sởi, rubella, uốn ván sơ sinh, bạch hầu, ho gà cũng là nhiệm vụ thường xuyên…

Việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đáp ứng phòng chống dịch và giám sát bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng, khám sàng lọc trước tiêm chủng cho các cán bộ y tế thuộc đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, chuyên trách phòng chống dịch, xét nghiệm và lãnh đạo khoa Kiểm soát bệnh tật của 15 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng để đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn ngày càng tốt hơn.