Linh cữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được quàn tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng.

Tổ chức trọng thể Lễ tang Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành

Sáng 24/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, theo nghi thức cấp Nhà nước.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm rõ một số nội dung liên quan lĩnh vực xây dựng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn tư vấn, thẩm định quy hoạch

Để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Xây dựng và các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn tư vấn, tổ chức thẩm tra, thẩm định, vì đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng công tác quy hoạch.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả từ Trung tâm điều hành của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Bảo đảm an toàn cho người dân sau bão

Từ Trung tâm điều hành của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Văn Thành chỉ đạo các địa phương cần bám sát thường xuyên các thông tin về khí tượng thủy văn, không ngừng, không nghỉ, bảo đảm an toàn cho người dân sau bão.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn với các địa phương lúc 0 giờ ngày 28/9

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn với các địa phương lúc 0 giờ ngày 28/9

Lúc 0 giờ ngày 28/9, tại Sở Chỉ huy tiền phương của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 - đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương để nắm bắt thông tin, diễn biến và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định việc gỡ thẻ vàng, tuyệt đối không để EC rút “thẻ đỏ” là rất cấp bách. (Ảnh: VGP)

Mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm mọi vi phạm khai thác IUU

Ngày 20/9, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU) thực hiện các khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định, Việt Nam không cho phép và sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm mọi vi phạm về khai thác IUU.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động thi đua.

Phát động thi đua 120 ngày đêm thông xe 4 dự án thành phần cao tốc phía đông

Ngày 10/9, tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc phía đông giai đoạn 2017-2020 gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Cam Lộ-La Sơn, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây”. Thời gian thi đua từ ngày 10/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nghe báo cáo tiến độ dự án tại công trường.

Thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45 trước 31/12/2022

Kiểm tra công trường xây dựng cao tốc Ninh Bình-Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chia sẻ với những khó khăn trước mắt và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn rà soát lại các mốc tiến độ, huy động tối đa phương tiện, nhân lực để bảo đảm thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. (Ảnh: VGP)

Kiên quyết thu hồi vốn đầu tư công đối với các dự án chậm tiến độ

Ngày 31/8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ trì cuộc họp với 9 cơ quan và 3 địa phương thuộc diện đôn đốc của Tổ công tác.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành báo cáo về một số nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: LINH KHOA)

Khuyến khích đầu tư vào sản xuất vật tư nông nghiệp, chế biến nông sản

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, trong thời gian tới Chính phủ sẽ nghiên cứu, ban hành nhiều cơ chế mạnh mẽ hỗ trợ tín dụng, miễn, giảm các loại thuế, phí để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất vật tư nông nghiệp, phân bón, vào công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp.