Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự ngày hội Đại đoàn kết tại Long An

NDO - Ngày 12/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết.

Khu dân cư ấp 8, xã Phước Tân Hưng có 417 hộ dân, với 1.819 nhân khẩu. Chi bộ ấp 8 có 38 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên hưu trí; 26 hộ gia đình chính sách, 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong nhiều năm qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư ấp 8 tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn, chuyển đổi giống cây trồng phù hợp thổ nhưỡng, ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống người dân từng bước được cải thiện; bộ mặt khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự ngày hội Đại đoàn kết tại Long An ảnh 1

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp 8, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Địa phương cũng đã vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa với 100% hộ dân đăng ký.

Kết quả có 416/417 hộ được công nhận gia đình văn hóa, 205 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi…

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao kết quả địa phương đã đạt được; cũng như những cảnh quan thực tế trên đoạn đường từ thành phố Tân An về đến xã rất đẹp; hạ tầng giao thông nông thôn được kiên cố hóa. Đây là sự chung tay đóng góp của người dân cùng Nhà nước để xây dựng thành công nông thôn mới.

Trong sản xuất, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng theo hướng xuất khẩu, giá trị cao, góp phần tạo ra nguồn ngoại tệ cho đất nước, cải thiện đời sống của bà con.

Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới tỉnh Long An cũng như các địa phương cần tập trung phát huy vai trò của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, tập trung thật đầu tư hạ tầng nông thôn, cảnh quan môi trường một cách đồng bộ nhằm rút ngắn khoảng cách nông thôn với đô thị.

Địa phương cần phải quan tâm mạnh trong việc phát triển y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng để xây dựng từng khu dân cư phát huy được truyền thống văn hóa lịch sử “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự ngày hội Đại đoàn kết tại Long An ảnh 2

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trao 50 căn nhà Đại đoàn kết cho xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 500 triệu đồng cho xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.