Đông đảo lãnh đạo các cấp, các ngành, các nhà nghiên cứu văn hóa, khoa học lịch sử tham dự hội thảo

Phát huy bản sắc văn hóa, con người Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố và đất nước

“Phát huy bản sắc văn hóa, con người Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố và đất nước” là chủ đề của hội thảo được thành phố Hải Phòng tổ chức vào ngày 28/3 với sự tham dự của đông đảo đại diện lãnh đạo các cấp, các ngành, các nhà nghiên cứu văn hóa, khoa học lịch sử Trung ương và thành phố Hải Phòng.
Phát triển về hạ tầng là một trong những dấu ấn rõ nét nhất của Đà Nẵng trong 50 năm qua. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đà Nẵng vươn mình sau 50 năm được giải phóng

Tròn 50 năm kể từ ngày giải phóng (29/3/1975-29/3/2025), Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những đô thị năng động, hiện đại và đáng sống nhất Việt Nam. Với sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Đà Nẵng ngày nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên.
Việc kí kết hợp tác phát triển du lịch xanh nhằm góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hợp tác phát triển du lịch xanh tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 28/3 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF) đã ký kết thỏa thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thuê 1.000 ô tô điện VinFast để phát triển mô hình du lịch xanh. Đây là hợp đồng lớn đầu tiên của Green Future tại Đà Nẵng chỉ sau 3 ngày chính thức ra mắt địa bàn.
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thị xã Hoài Nhơn: Nửa thế kỷ từ giải phóng đến phát triển vượt bậc

Ngày 28/3/1975, mảnh đất Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử khi hoàn toàn giải phóng khỏi ách thống trị của Mỹ-Ngụy. Đây không chỉ là chiến thắng của 21 năm kháng chiến trường kỳ mà còn là niềm tự hào của quân và dân thị xã. 50 năm qua, từ một vùng đất chịu nhiều đau thương, Hoài Nhơn đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội tại Bình Định.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng và các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ, xem khu vực trưng bày, giới thiệu thành tựu trong công tác xây dựng Đảng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

[Ảnh] Khai mạc triển lãm "Đà Nẵng-Phát triển và Hội nhập"

50 năm-một chặng đường, thành phố Đà Nẵng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn mình phát triển mạnh mẽ. Từ đô thị nhỏ, Đà Nẵng đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội và du lịch hàng đầu của Việt Nam. Thành tựu phát triển của thành phố Đà Nẵng trong 50 năm được thể hiện sinh động tại triển lãm “Đà Nẵng-Phát triển và Hội nhập” vừa chính thức khai mạc sáng nay (26/3).
Trao bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co, huyện Trà Bồng.

Đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co, huyện Trà Bồng

Tối 17/3, tại Quảng trường 28/8, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng tổ chức Lễ đón nhận bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co, huyện Trà Bồng.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Doanh nghiệp Thanh Hóa vượt khó, khẳng định trong kỷ nguyên vươn mình

Sáng 13/3, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm: “Doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa-Kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các cấp, ngành trong tỉnh.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ.

Tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy hiệu quả kết nối các vùng kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương do Chính phủ tổ chức sáng 8/1, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Cần thống nhất nhận thức và hành động về sự cấp bách phải tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới về kinh tế; cần phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế để chúng ta vững vàng bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh và phát triển.
Người dân xã Sỹ Bình (Bạch Thông) được hỗ trợ téc chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh. (Ảnh: THU TRANG).

Bắc Kạn ưu tiên nguồn lực cho vùng đặc biệt khó khăn

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, năm 2025, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh sẽ triển khai nhiều dự án, trong đó, ưu tiên nguồn lực cho địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn và xã An toàn khu (ATK).
VITM Hà Nội thu hút đông đảo du khách tới tham quan, mua sản phẩm du lịch.

Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số góp phần phát triển du lịch bền vững

Cùng với quan điểm “Phát triển du lịch bền vững và bao trùm trên nền tảng tăng trưởng xanh”, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã đặc biệt nhấn mạnh: “Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Ðiều này càng khẳng định tầm quan trọng của chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đối với phát triển du lịch bền vững.
Tỉnh Thái Bình quyết tâm cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương.

Thái Bình đề ra kịch bản tăng trưởng năm 2025 đạt 10,5% trở lên

Chiều 17/1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 40 do Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã báo cáo Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Điều này thể hiện quyết tâm của tỉnh Thái Bình nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Nguồn vốn chính sách đã và đang hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế bền vững.

Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chương trình mục tiêu quốc gia (giai đoạn 2021-2030) khu vực phía nam đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Nguồn lực, chính sách của chương trình đã và đang tập trung đầu tư phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, như: kết nối đường giao thông, các công trình tưới tiêu phục vụ sản xuất, công trình tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, sinh hoạt văn hóa.
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tạo huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Quốc Vinh)

Vững bước trên hành trình phát triển

Năm 2024, Hải Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực: Mức tăng trưởng GRDP ấn tượng, thu hút vốn đầu tư FDI tăng mạnh và thành tích xuất sắc trong giáo dục. Đây là minh chứng cho sự đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, tạo đà vững chắc cho sự phát triển bứt phá trong tương lai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chúc mừng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thành phố (Ảnh: THANH GIANG).

Thành phố Hồ Chí Minh cần tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược

Chiều 4/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo.

Long An tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35, sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11 và Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị

Ngày 2/1, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐI/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị bằng hình trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến xã.
Một góc Hội An về đêm

Đột phá và những thách thức cần giải quyết

Hội An, thành phố cổ kính nằm bên dòng sông Thu Bồn, đã từ lâu trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Với vẻ đẹp nguyên sơ, phong cảnh lãng mạn và những giá trị văn hóa đặc sắc, Hội An (Quảng Nam) luôn giữ vững vị trí của mình trong lòng du khách. Tuy nhiên, trong năm 2024, ngành du lịch Hội An đã trải qua những bước phát triển vượt bậc cùng những thách thức không nhỏ, đòi hỏi những giải pháp quản lý hiệu quả để duy trì sự phát triển bền vững.
Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn ở phía nam tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa kiến tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển

Thời gian qua, bình quân mỗi năm ở tỉnh Thanh Hóa có thêm khoảng 3.000 doanh nghiệp thành lập. Đi đôi với phát triển doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Quang cảnh buổi lễ.

Xây dựng thành phố Thanh Hóa văn minh, hiện đại

Ngày 18/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 220 năm đô thị tỉnh lỵ, 30 năm thành lập thành phố, 10 năm đô thị loại I, công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Thanh Hóa.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được trao hoa tri ân Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Thị Sữa.

Long An gặp mặt tri ân “Bộ đội cụ Hồ”

Ngày 18/12, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).