Với hơn 5.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 180 nghìn lao động, những năm qua, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong khu vực này được Quận ủy Hoàn Kiếm đặc biệt quan tâm. Đến nay, toàn quận có 73 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (có 71 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, một đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và một chi bộ văn phòng đảng bộ khối), với 1.199 đảng viên. Quận ủy Hoàn Kiếm được Thành ủy Hà Nội đánh giá là một đơn vị tiêu biểu của thành phố trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm cho biết: Từ chỗ chỉ có 31 chi bộ với 316 đảng viên ngày đầu thành lập, qua gần 5 năm hoạt động, Đảng bộ khối đã phát triển lên 40 chi bộ trực thuộc với 381 đảng viên. Nhiều chi bộ trong khối đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, phát huy dân chủ và đưa sinh hoạt của chi bộ dần vào nền nếp, gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Doanh thu bình quân hằng năm của các doanh nghiệp trong khối đạt khoảng 20 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 1.500 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2016 do nền kinh tế bắt đầu hồi phục, doanh thu của các đơn vị trong khối đạt hơn 69 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 2.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn bảy triệu đồng/người/tháng và không có doanh nghiệp nào nợ đọng thuế, nợ tiền bảo hiểm của người lao động. Qua 5 năm hoạt động, mô hình Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước quận Hoàn Kiếm đã chứng minh sự cần thiết về một mô hình hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về " Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020", số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội đã có sự chuyển biến cả về số lượng lẫn chất lượng. Toàn Đảng bộ đã thành lập mới 748 tổ chức đảng, đạt 82,74% chỉ tiêu kế hoạch, nâng tổng số các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước lên 1.535 tổ chức, kết nạp 4.880 đảng viên mới, trong đó có 20 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Cùng với đó, việc củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể cũng được chú trọng. 5 năm qua, Hà Nội đã thành lập thêm 1.788 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp mới 173.516 đoàn viên; thành lập 525 tổ chức đoàn, hội, thu hút 18.396 đoàn viên, hội viên tham gia. Trong quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều đảng bộ có cách làm hay, thiết thực, hiệu quả như Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Long Biên, Đông Anh, Thanh Trì, Chương Mỹ; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội…
Theo đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 Thành ủy Hà Nội, việc thành lập các tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp ngày càng ổn định, phát triển mạnh mẽ hơn. Kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của T.Ư và Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và các đoàn thể nhân dân. Phát huy được vai trò, vị trí của các tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Để nâng cao hơn nữa công tác này, thời gian tới, Đảng bộ Hà Nội sẽ lấy việc đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là một tiêu chí đánh giá kết quả công tác hằng năm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp. Thành phố yêu cầu việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò, vị trí của các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước phải được đặt trong mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp, trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích chính đáng của chủ doanh nghiệp, người lao động và thực hiện tốt chính sách xã hội.
Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Với Thủ đô Hà Nội - một trong hai đầu tàu kinh tế của đất nước, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế quan trọng này sẽ góp phần bảo đảm cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.