#pháp luật

79 kết quả

Hoàn thiện pháp luật cho thị trường tín chỉ carbon
Khung pháp lý

Hoàn thiện pháp luật cho thị trường tín chỉ carbon

Thị trường carbon được bắt nguồn từ Nghị định thư Kyoto của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, thông qua vào năm 1997. Theo đó, các quốc gia có dư thừa quyền phát thải được bán, cho hoặc mua từ các quốc gia phát thải nhiều hơn hoặc ít hơn mục tiêu cam kết.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, xử lý bị can bỏ trốn
Chính trị

Triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, xử lý bị can bỏ trốn

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là trong trường hợp các bị can bỏ trốn, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật thì cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng thể, chú trọng nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật, đặc biệt là Công an cấp cơ sở.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chính trị

Tháo gỡ ngay những vướng mắc có nguyên nhân từ quy định của pháp luật

Chiều tối 1/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có các phương án sửa đổi, bổ sung 3 luật quan trọng để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Chính trị

Đặt nền móng cho đột phá thể chế, đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống

Trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm chính là kim chỉ nam thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm chỉ đạo của người đứng đầu Đảng trong triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới thể chế và pháp luật của đất nước.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoạt động tại một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh tại quận Tân Bình.
Tin chung

Dừng hoạt động cơ sở cho thuê trọ không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy

Tính đến cuối tháng 3/2025, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 5.000 nhà ở, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Theo quy định, các cơ sở này phải dừng hoạt động đến khi bảo đảm các tiêu chí. Tuy nhiên thực tế, nhiều cơ sở rất khó đáp ứng các tiêu chí; và ý thức về phòng cháy, chữa cháy của nhiều chủ cơ sở vẫn là điều cần quan tâm và có chế tài xử lý.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Bình luận - Phê phán

Tạo đột phá trong công tác xây dựng pháp luật

Những bất cập, hạn chế của nhiều văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua đã gây khó khăn, vướng mắc, hình thành các "điểm nghẽn", khiến người dân, tổ chức và doanh nghiệp chậm trễ trong thụ hưởng các quyền lợi chính đáng, gây ra lãng phí rất lớn. Trước tình hình đó, việc đổi mới quy trình xây dựng văn bản pháp luật phù hợp với thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể đang trở thành một yêu cầu cấp bách hiện nay.
Toàn cảnh Diễn đàn.
Xã hội

Xây dựng chính sách về thanh niên tình nguyện từ kinh nghiệm thực tế toàn cầu

Được kết nối trực tuyến tới các nước ASEAN+4 và Australia, New Zealand, Pháp, Đức, Hungary, Séc... Diễn đàn quốc tế "Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện" là cơ hội tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. 

Trả lời đơn của bà Hoàng Thị Thái (Nghệ An)
Bạn đọc

Trả lời đơn của bà Hoàng Thị Thái (Nghệ An)

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 1575/CAT-PX05 của Công an tỉnh Nghệ An về việc giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Thái, địa chỉ tại Xóm 14 Đông Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc và ông Nguyễn Tuấn Anh, trú tại xóm 15, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nội dung chính như sau:
Các trẻ từ 1 tuổi trở lên của Mái ấm Hoa Hồng được đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Ðức (thành phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh).
Xã hội

Thiếu hậu kiểm, “khoảng trống” của những vụ bạo hành trẻ

Sau một số vụ việc bạo hành trẻ xảy ra tại các cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dạy trẻ ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, từ việc nuôi dạy trẻ đến công tác quản lý, đào tạo nghiệp vụ cho giáo viên, bảo mẫu thiếu sự hậu kiểm; việc phối kết hợp giữa chính quyền địa phương và cơ quan quản lý khi kiểm tra, cấp phép còn lỏng lẻo, chưa thể hiện vai trò, thẩm quyền theo quy định.
Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (xuất bản lần thứ 4, có chỉnh sửa, bổ sung).
Giáo dục

Tái bản có bổ sung Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn học Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ tư có chỉnh sửa, bổ sung Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (dành cho đào tạo đại học, sau đại học và trên đại học ngành Luật) do PGS,TS Vũ Trọng Lâm làm chủ biên.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao quà tặng đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2024.
Bình luận - Phê phán

Lấy người lao động làm trung tâm trong xây dựng chính sách, pháp luật

Thời gian qua, trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Việt Nam đang gấp rút xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật quan trọng nhằm bảo đảm và bảo vệ toàn diện quyền, lợi ích chính đáng của người lao động trong tình hình mới. Thông qua đó, giúp hàng triệu người lao động trên cả nước yên tâm, gắn bó với công việc và ổn định cuộc sống.
Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. (Ảnh ĐĂNG ANH)
Bình luận - Phê phán

Luật Đất đai đáp ứng mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 (ngày 15-18/1/2024), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai 2024. Đây là một trong những bộ luật quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Chính vì vậy ngay từ khi bắt đầu tiến hành sửa đổi cho đến lúc được thông qua, các thế lực thù địch, phản động không ngừng xuyên tạc các nội dung của Luật Đất đai nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây bất ổn xã hội bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm độc.