Nửa thế kỷ ươm mầm tài năng trẻ cho thành phố Cảng

NDO - Chiều 16/9, các thế hệ cán bộ, phụ trách thiếu nhi của Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (16/9/1972-16/9/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Hải Phòng trao bức trướng tặng Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.
Thành phố Hải Phòng trao bức trướng tặng Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.

Từ câu lạc bộ thiếu nhi của ngày đầu thành lập, 50 năm qua, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những trung tâm thiếu nhi lớn nhất cả nước với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao như: aerobic, zumba, bóng đá, bóng rổ, võ, dance sport, cờ vua, cờ tướng, đàn, nhạc...

Từ cánh chim đầu đàn trong hệ thống Nhà thiếu nhi toàn quốc, cái nôi ươm mầm tài năng văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao ngoài nhà trường này, bao thế hệ trẻ của thành phố Cảng đã trưởng thành.

Đó là những mầm biếc đã lên xanh, như: ca sĩ Thu Phương, hoa khôi thể thao Kim Oanh, danh hài Quang Thắng, cùng lớp lớp đội viên trưởng thành từ lòng nhiệt tình yêu trẻ, yêu sự nghiệp trồng người của các thế hệ anh chị phụ trách của Cung.

Giám đốc Cung Thiếu nhi Hải Phòng Lê Như Hải chia sẻ, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các công trình của Cung ngày càng khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí của thiếu nhi thành phố trên diện tích 5ha.

Trong đó, các công trình mới, hiện đại như: khu trung tâm 7 tầng, Nhà hát thiếu nhi 600 chỗ ngồi, bể bơi thiếu nhi cùng khu vui chơi thiếu nhi và khu công viên số 53 Lạch Tray liền kề mới được hoàn thành đưa vào sử dụng... đã góp phần tạo nên sự bề thế của Cung và cảnh quan nơi đây thật sự khang trang, hiện đại.

Nửa thế kỷ ươm mầm tài năng trẻ cho thành phố Cảng ảnh 1

Hoạt động văn hóa, văn nghệ là điểm nổi bật của Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng.

Hằng năm, Cung tổ chức 3 kỳ học, với gần 40 bộ môn và hơn 150 lớp, thu hút khoảng 3.500 thiếu nhi đến học tập và sinh hoạt, góp phần giúp các em thể hiện tính cách, sở trường, định hướng tư tưởng và hạn chế các tệ nạn xã hội...

Các cuộc thi năng khiếu được tổ chức và trở thành các hoạt động truyền thống thường niên, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia học hỏi, rèn luyện, phát triển kỹ năng mềm. Và từ nơi đây, nhiều tài năng văn nghệ, thể thao của thành phố đã được bồi dưỡng, phát hiện.

Cùng với đó, Đội nghi thức, Đội nghệ thuật Măng non của Cung luôn có mặt trong các chương trình, sự kiện chính trị lớn của thành phố và đất nước.

Nhân dịp này, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố được UBND thành phố Hải Phòng trao tặng bức trướng với nội dung: “Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố - Năng động, sáng tạo, Vì đàn em thân yêu”.