Giải đáp chính sách thuế

Những câu hỏi, trả lời cụ thể, chi tiết về thuế TNCN

ND-  Nhà nước thu thuế theo các khoản thu nhập của người lao động. Vậy khi người lao động đi mua hàng hóa tiêu dùng thì có được giảm trừ thuế  không hay vẫn vừa chịu thuế thu nhập vừa chịu thuế tiêu dùng?

Theo quy định của Luật Thuế TNCN, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công sẽ được giảm trừ tiền đóng bảo hiểm bắt buộc, giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đóng góp từ thiện nhân đạo vào thu nhập chịu thuế trước khi đóng thuế. Luật thuế không quy định cá nhân có thu nhập mua hàng hóa có hóa đơn có được trừ hay không. Như vậy trường hợp của bạn là không được trừ.

Thu nhập từ nhuận bút, một số báo thì tính theo tháng, nếu tháng nào tổng thu nhập từ 500 nghìn đồng trở lên thì mới khấu trừ thuế 10%. Nhưng có báo lại tính gộp tất cả lại. Nếu tôi lấy từ hai tháng trở lên thì chắc chắn số tiền thuế tôi phải nộp sẽ nhiều hơn. Vậy tính như thế nào là đúng luật?

 Nguyên tắc đối với tiền nhuận bút thì việc khấu trừ 10% sẽ được áp dụng với từng lần nhận thu nhập. Cứ mỗi lần nhận từ 500 nghìn đồng trở lên thì phải tính thuế 10% và nếu nhận thấp hơn tạm thời chưa phải khấu trừ. Việc thanh toán chi trả thu nhập cho bạn tùy thuộc vào nơi làm việc và tính chất công việc mà bạn thực hiện. Việc này phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bạn và cơ quan chi trả thu nhập cho bạn. Tuy nhiên, dù có nhận thu nhập dưới 500 nghìn đồng tạm thời chưa phải khấu trừ 10% thuế ngay, cuối năm bạn vẫn phải khai khoản thu nhập này vào tổng thu nhập của cả năm để tính thuế thu nhập cho cả năm. Khoản 10% này chỉ là tạm khấu trừ trước.

Bố mẹ tôi đều là những người hiện không có việc làm nhưng chưa hết tuổi lao động. Vậy tôi có được giảm trừ thuế cá nhân không?

Theo quy định của Luật Thuế TNCN, trường hợp bố mẹ bạn trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 500 nghìn đồng một tháng một người thì bạn được khai giảm trừ là người phụ thuộc.

Các khoản tiền từ thiện, nhân đạo mà cá nhân bỏ ra có được trừ thuế TNCN không và phải  làm thủ tục, xác nhận gì để khấu trừ thuế?

Theo quy định của Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, nếu có đóng góp từ thiện, nhân đạo vào các quỹ từ thiện nhân đạo được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ thì sẽ được trừ thu nhập trước khi tính thuế. Theo quy định trên, trường hợp bạn có đóng góp tiền vào các quỹ từ thiện thì bạn phải chú ý xem quỹ đó có được thành lập và hoạt động theo quy định của Chính phủ hay không. Khi nộp tiền vào quỹ từ thiện nhân đạo, bạn phải có phiếu thu và chứng từ thu mà tổ chức nhân đạo đó cấp. Nếu thỏa mãn hai điều kiện đó, bạn sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế.

Tôi có con học ở Ðại học Bách khoa được một năm, sau đó nhận được học bổng đi du học ở nước ngoài. Vậy trong thời gian đi du học ở đại học nước ngoài thì tôi có được làm thủ tục giảm trừ gia cảnh không, nếu được thì thủ tục như thế nào?

Theo quy định về giảm trừ gia cảnh thì con đang học các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 500 nghìn đồng một tháng thì vẫn được tính giảm trừ phụ thuộc. Trường hợp con bạn được học bổng đi du học nước ngoài, nếu mức học bổng cao hơn mức nêu trên thì không được tính giảm trừ là người phụ thuộc.

Tôi 38 tuổi, có gia đình với hai cháu nhỏ. Hiện tại tôi chưa có hộ khẩu, vậy tôi làm thủ tục gì để được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân?

Bạn mới 38 tuổi, có hai con, chắc con bạn chưa đến tuổi thành niên. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đối với con, không cần lệ thuộc vào việc có hộ khẩu hay không, cũng không lệ thuộc vào việc con có sống cùng hay không, đều được tính là người phụ thuộc. Bạn chỉ cần phô-to giấy khai sinh của các con bạn làm cơ sở chứng minh.

 Mẹ tôi đã về hưu với mức lương 1,5 triệu đồng một tháng. Hiện nay mẹ tôi làm thêm cho một công ty TNHH, vậy thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Khoản lương hưu của mẹ bạn thì được miễn thuế. Còn khoản tiền lương mà mẹ bạn đi làm thêm là khoản thu nhập chịu thuế và mẹ bạn được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và những người phụ thuộc (nếu có) như mọi đối tượng nộp thuế khác.

 Quy định trong Luật Thuế TNCN có những thay đổi gì đối với trường hợp người Việt nhận kiều hối từ nước ngoài? Thí dụ, tôi muốn gửi tiền từ nước ngoài về cho con tôi hằng tháng thì con tôi có phải đóng thuế không và phải tính thuế như thế nào? Nếu được miễn thì tôi và con tôi phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục gì để đáp ứng yêu cầu của luật mới?

Theo Luật Thuế TNCN thì thu nhập từ kiều hối thuộc đối tượng miễn thuế TNCN. Thủ tục chứng minh khoản thu nhập này rất đơn giản, người nhận chỉ cần lưu giữ thông báo chuyển tiền và chứng từ nhận tiền tại ngân hàng hoặc nơi nhận tiền để chứng minh nguồn thu nhập được miễn thuế khi có yêu cầu.

Vợ tôi là sinh viên đang theo học trường trung cấp hệ chính quy tại Hà Nội, có được tính vào diện người phụ thuộc tôi không?

Theo quy định của Luật hiện nay, chỉ có con đang theo học đến bậc đại học mới được giảm trừ. Ðối với vợ của người nộp thuế thì điều kiện tính giảm trừ gia cảnh lại khác. Trường hợp của bạn không được trừ cho vợ vì vợ bạn đang trong độ tuổi lao động và lại có khả năng lao động.

 Làm sao để kiểm soát được đối tượng được giảm trừ không bị khai báo lần hai. Người giảm trừ gia cảnh là người già thì làm thế nào để biết họ có được hưởng lương hưu hay không?

Theo quy định của Luật Thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn, về nguyên tắc mỗi một người phụ thuộc chỉ được kê khai, giảm trừ vào một đối tượng nộp thuế trong một kỳ tính thuế. Và đối tượng nộp thuế kê khai người phụ thuộc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai. Trong quản lý, cơ quan thuế đã lường trước được việc này và đã có giải pháp để hạn chế và ngăn chặn những trường hợp khai trùng hoặc không trung thực.

Có thể bạn quan tâm