Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ðoàn Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam đã gửi tặng các Nhà tưởng niệm và Nghĩa trang liệt sĩ TNXP ở Lai Châu, Ngã ba Cò Nòi (Sơn La), Lưu Xá (Thái Nguyên), Hàm Rồng (Thanh Hóa), Truông Bồn (Nghệ An), Ngã ba Ðồng Lộc (Hà Tĩnh), Xuân Sơn (Quảng Bình) và Tây Ninh mỗi nơi một triệu đồng.
Ngày 26-7, Ðoàn Chủ tịch Hội TNXP Việt Nam đã cử Ðoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Hữu Chất, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký dẫn đầu về hai tỉnh Hà Nam, Thái Bình thăm hỏi và tặng quà các đồng chí thương binh và gia đình liệt sĩ TNXP.
Ở Hà Nam, Ðoàn đã cùng Ban liên lạc cựu TNXP và Tỉnh đoàn đến thắp hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Nhã ở Duy Tiên và anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Vân Liệu ở Kim Bảng; thăm hỏi và tặng quà hai vợ chồng thương binh: Trương Thị Thanh và Ðỗ Thắng ở xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm. Ðến Thái Bình, Ðoàn đã cùng với các đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Hoàng Công Ánh, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Thái Bình, đến thắp hương tưởng niệm, thăm gia đình và tặng quà các gia đình liệt sĩ Bùi Thị Nga ở xã Ðồng Cát và Hoàng Công Biểu ở xã Ðông Xá, huyện Ðông Hưng cùng gia đình đồng chí thương binh Nguyễn Thị Mẫn ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình. Mỗi gia đình một gói quà và 300.000 đồng.
* Trong những năm qua, phong trào "Ðền ơn đáp nghĩa" ở Thái Nguyên có bước phát triển. Hằng năm tỉnh vận động quỹ tình nghĩa được 1,4 tỷ đồng, tạo nguồn lực vật chất giúp đỡ thiết thực thương binh, gia đình liệt sĩ (GÐLS), người có công với cách mạng (NCC). Riêng năm 2004, toàn tỉnh vận động góp quỹ tình nghĩa cả ba cấp tỉnh, huyện, xã được trên 1,4 tỷ đồng, sử dụng vào việc xây mới và sửa 28 nhà tình nghĩa trị giá hơn 700 triệu đồng, tặng và cải tạo, chăm sóc 360 vườn cây tình nghĩa, đỡ đầu trên 200 TB-GÐLS khó khăn, xây dựng mới và nâng cấp, sửa các công trình đài tưởng niệm liệt sĩ, nghĩa trang, bia ghi tên liệt sĩ ở cơ sở trị giá gần 700 triệu đồng... Hoàn thành việc công nhận 100% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác TBLS-NCC.
Năm 2005, toàn tỉnh phấn đấu vận động góp quỹ tình nghĩa đạt 1,5 tỷ đồng để giúp đỡ xây dựng tu sửa 50 nhà tình nghĩa, tặng 400 vườn cây tình nghĩa, bảo đảm 100% số hộ TB-GÐLS-NCC đạt mức sống trung bình so với nhân dân nơi đối tượng sinh sống.
* Ngày 27-7, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại hai Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và Ðường 9. Các đồng chí Nguyễn Viết Nên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Lê Hữu Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại biểu các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân thị xã Ðông Hà, huyện Gio Linh đã đến dự. Các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và tri ân sâu sắc sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Nhân dịp này, tất cả 10 huyện, thị xã trong tỉnh Quảng Trị đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ hơn 50 nghìn liệt sĩ đang yên nghỉ tại 72 nghĩa trang trong tỉnh và có nhiều hoạt động thăm hỏi các gia đình chính sách ở địa phương.
* Sáng 27-7, lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ tỉnh Bình Thuận đã đến nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đặt vòng hoa, thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ và tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách tại Trung tâm chăm sóc người có công; các bệnh xá thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Ngoài phần quà của Chủ tịch nước gửi tặng, Bình Thuận tặng 300 phần quà (100.000 đồng/phần) cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Các địa phương ở Bình Thuận cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn.
* Tỉnh Ninh Thuận trích ngân sách hơn 360 triệu đồng tặng quà các đối tượng chính sách. Ninh Thuận cũng đã tổ chức trao 91 phần quà của Chủ tịch nước đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, gia đình liệt sĩ tiêu biểu.
* Trong các ngày 26 và 27-7, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðồng Nai tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi thăm và tặng quà cho một số đơn vị trong và ngoài tỉnh, gần bệnh viện 7B của Quân khu 7, Khu điều dưỡng thương binh nặng Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), Trường kỹ nghệ số 2 (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); thăm và tặng quà Nhà nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ xã Hiệp Hòa, bệnh xá K24 của Tỉnh đội và bệnh xá của Công an tỉnh. Các huyện, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa cũng tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các đối tượng thương binh và gia đình liệt sĩ tại địa phương.
Sáng 27-7, Thành đoàn Hà Nội tổ chức thăm, tặng quà và giao lưu văn nghệ cùng các thương binh, bệnh binh, người có công hiện đang được điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Hà Nội, tại xã Mai Lĩnh, huyện Chương Mỹ (Hà Tây). Ðây là lần thứ sáu trong năm 2005, Trung tâm tổ chức khám, chữa bệnh và đã điều dưỡng cho 85 thương binh, bệnh binh, người có công (trong đó có bốn thương binh nặng 1/4 được Trung tâm nuôi dưỡng thường xuyên). Trong dịp này, nhiều ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm, tặng quà Trung tâm.
* Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ, ngày 27-7, Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến tới thăm Viện Giám định y khoa T.Ư. Ðây là viện đầu ngành trong cả nước, cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa Trung ương có nhiệm vụ tổ chức giám định, xác định thương tật cho các đối tượng, trong đó các thương, bệnh binh. Sau khi nghe báo cáo hoạt động của viện trong thời gian qua, Bộ trưởng đề nghị viện cần tiếp tục có những bước phát triển mới cả về trang thiết bị cũng như trình độ cán bộ; đồng thời có cơ chế phối hợp liên ngành tốt để bảo đảm việc giám định, xác định thương tật cho thương, bệnh binh cũng như các đối tượng khác nhanh chóng, chính xác. Làm tốt điều đó là giúp Nhà nước ghi công những đóng góp của các thương binh, bệnh binh.