Khơi thông sức dân từ thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản tư duy phát triển, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: DUY LINH)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: DUY LINH)

Việc huy động nguồn lực từ nhân dân, khơi thông sức dân được đặt ở vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là yêu cầu cấp thiết trước mắt, vừa là định hướng chiến lược lâu dài đối với tiến trình phát triển đất nước.

Yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở cách tiếp cận mới về phát triển, đồng thời khẳng định tư duy xuyên suốt của Đảng ta. Đó là nhân dân vừa là chủ thể thụ hưởng thành quả phát triển, vừa là nguồn lực to lớn nhất của quốc gia. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, bền vững, tự lực, tự cường, việc khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nguồn lực trong dân càng trở nên có ý nghĩa quyết định.

Nhất trí cao với định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tiến sĩ Trần Minh Quang, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, việc “khơi thông nguồn vốn của nhân dân” không chỉ là nguồn vốn tài chính, mà còn là “tổng hòa của trí tuệ, kỹ năng, sức lao động, tinh thần doanh nhân và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của hàng chục triệu người dân”. Việc huy động sức dân phải dựa trên tinh thần tự nguyện, phù hợp năng lực đóng góp của từng tầng lớp xã hội, mục tiêu cuối cùng là tái đầu tư để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chính nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), muốn huy động được sức dân, trước hết cần phát huy vai trò tham gia trực tiếp của người dân trong quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương phát triển ở địa phương. Hiện nay, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được triển khai khá rõ nét ở các cấp chính quyền, đặc biệt sau khi thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Những vấn đề liên quan trực tiếp người dân đều được công khai để nhân dân được bàn bạc, tham gia quyết định, giám sát và thụ hưởng; từ đó, người dân tham gia thực hiện tích cực hơn. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong làm thủ tục hành chính, công khai quy hoạch, dự án, các chính sách liên quan quyền lợi của người dân giúp dễ tiếp cận thông tin hơn và nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền cơ sở. Đây là yếu tố rất quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Thực tế đã chứng minh, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực trong nhân dân. Khi cấp ủy, chính quyền gần dân, trọng dân, thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân sẽ tạo được sự thống nhất cao trong xã hội.

Dẫn thực tiễn tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đỉnh chia sẻ, công tác giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án trọng điểm trước kia gặp không ít khó khăn, kéo dài qua nhiều năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại và tạo sự đồng thuận cho nên nhiều người dân đã tự nguyện hy sinh một phần quyền lợi cá nhân để bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng hạ tầng của Thủ đô và đất nước. Điều đó cho thấy, khi người dân thật sự được làm chủ, được lắng nghe và tham gia vào quá trình phát triển, họ sẽ thấy mình là một phần của sự phát triển ấy. Người dân không chỉ sẵn sàng đóng góp về vật chất mà còn tích cực hiến kế, tham gia giám sát, đồng hành cùng chính quyền trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đây chính là nguồn lực đặc biệt quan trọng bởi khi niềm tin được củng cố, sức mạnh trong nhân dân sẽ được phát huy mạnh mẽ và bền vững hơn bất kỳ nguồn lực nào khác.

Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về khơi thông nguồn lực từ nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của sức dân trong sự nghiệp phát triển đất nước. Khơi dậy và phát huy nguồn lực trong nhân dân vừa là yêu cầu của phát triển kinh tế, đồng thời là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với việc củng cố niềm tin xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính từ sự tham gia chủ động, đồng thuận và trách nhiệm của nhân dân, những thành quả phát triển mới thật sự bền vững và quay trở lại phục vụ đời sống người dân. Khi “ý Đảng hợp lòng dân”, khi quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm và phát huy thực chất, sức dân sẽ trở thành động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Có thể bạn quan tâm