Nhiều dự án hạ tầng đô thị ở quận Hoàng Mai  chậm tiến độ

Hoàng Mai là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, trên địa bàn hiện có khoảng 100 dự án đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai. Tuy nhiên, việc triển khai rất chậm, có những dự án “treo” gần mười năm nay. Thực trạng ấy đòi hỏi quận phải quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Dự án mở rộng tuyến đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) sau nhiều năm vẫn chưa thể triển khai.            Ảnh: ĐĂNG ANH
Dự án mở rộng tuyến đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) sau nhiều năm vẫn chưa thể triển khai.            Ảnh: ĐĂNG ANH

Đường Nguyễn Tam Trinh và đường Lĩnh Nam là những tuyến giao thông huyết mạch của quận Hoàng Mai, là đường dẫn để các phương tiện đi lên cầu Thanh Trì, đường vành đai 3. Tuy nhiên cả hai con đường này đều rất nhỏ hẹp (bề rộng mặt đường chỉ khoảng 10m) và đã xuống cấp từ lâu, các phương tiện đi lại rất khó khăn, nhất là vào những ngày mưa. Hơn nữa, với mật độ phương tiện dày đặc, các tuyến đường này thường xảy ra ùn tắc giao thông. Trước thực trạng ấy, từ năm 2008, UBND thành phố đã có quyết định cải tạo nâng cấp, mở rộng hai tuyến đường này, giao cho quận làm chủ đầu tư. Thành phố chủ trương có thể mở rộng tối đa bề rộng mặt đường lên 50m, hoàn thiện hệ thống thoát nước, trồng cây xanh... Dự án được người dân mong đợi vì không chỉ giúp cho việc đi lại thuận tiện, mà còn cải thiện đời sống, sinh hoạt của các hộ dân hai bên đường. Thế nhưng cho đến nay, hai dự án trên vẫn nằm trên bản vẽ.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Đức Hải cho biết: Dự án cải tạo đường Nguyễn Tam Trinh đang trong quá trình hoàn thiện bản vẽ thiết kế thi công. Dự án cải tạo đường Lĩnh Nam đã có bản vẽ thiết kế thi công nhưng đang phải điều chỉnh bổ sung một số hạng mục. Nguyên nhân chậm triển khai là do khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, cần di dời gần ba nghìn hộ dân; khoảng 1.500 hộ phải bố trí tái định cư. Trong khi đó quỹ nhà tái định cư thiếu, mới chỉ đáp ứng được một nhu cầu. Bên cạnh đó, quận thiếu vốn để triển khai, nguồn ngân sách thành phố cấp còn hạn chế, khó có thể thực hiện được. Dự án xây dựng cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư nhưng quận chưa có nguồn vốn để thực hiện. Đây cũng là nút giao thông thường xuyên ùn tắc do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, nhất là sau khi đã thông tuyến đường 2,5 từ Đền Lừ đến Giáp Bát.

Một trong những dự án trọng điểm của thành phố triển khai trên địa bàn quận cũng có tiến độ ì ạch do vướng mặt bằng thi công là Dự án Thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội giai đoạn 2. Trong khi các quận, huyện khác đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thì quận Hoàng Mai vẫn còn ngổn ngang. Để phục vụ dự án này, quận phải tiến hành giải phóng mặt bằng hơn 160 ha đất. Hiện nay, 150 ha đất đã được bàn giao cho chủ đầu tư dự án (tương đương 90% số diện tích cần bàn giao). Mặt bằng còn lại tuy ít, nhưng không liền tuyến khiến cho việc thi công không thể thực hiện được. Hơn nữa đối với số hộ dân còn lại, quận gặp nhiều vướng mắc rất khó tháo gỡ, nhất là các trường hợp bốn hộ dân phường Hoàng Liệt, năm hộ dân phường Giáp Bát và bảy hộ dân phường Tân Mai. UBND thành phố đã chỉ đạo quận phải di dời số hộ dân này trước ngày 30-4-2015, nhưng đến nay vẫn chưa di dời xong. Quận đang phải xây dựng kế hoạch cưỡng chế để thu hồi đất một số trường hợp chây ỳ.

Một số dự án khác như: Nhà tái định cư tại ô đất ký hiệu B10/ODK3 phường Yên Sở, nhà tái định cư tại ô đất ký hiệu C13/DD1 phường Trần Phú đều được khởi công vào tháng 8-2012, đến nay mới hoàn thành phần san nền nhà và thi công cọc khoan nhồi. Nhà phục vụ tái định cư khu di dân Đền Lừ III đang triển khai thi công phần móng. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đang hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công. Dự án nhà tái định cư X2 Đại Kim đang trình phê duyệt dự án…

Thiếu nhà tái định cư, thiếu vốn đầu tư là những khó khăn mà bất cứ quận, huyện nào cũng gặp phải. Nhưng có lẽ một phần nguyên nhân quan trọng là do quận Hoàng Mai chưa quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; còn thụ động trông đợi sự hỗ trợ của thành phố, cho nên tiến độ triển khai hầu hết các dự án đều ỳ ạch. Hạ tầng kỹ thuật đô thị của quận vì thế vẫn chưa phát triển tương xứng với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng dân số trên địa bàn.

Để tạo động lực giúp quận thúc đẩy nhanh việc triển khai các dự án trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung phối hợp với quận để tháo gỡ những vướng mắc nêu trên. Nhất là đối với Dự án Thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội giai đoạn 2, hạn cuối cùng phải hoàn thành giải phóng mặt bằng là trước ngày 30-6 tới. Đây là dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, cần đẩy mạnh tiến độ để bảo đảm uy tín của thành phố, cũng như của Chính phủ Việt Nam đối với Chính phủ Nhật Bản. Sở Xây dựng có trách nhiệm khẩn trương bố trí quỹ nhà tái định cư. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với quận giải quyết ngay kiến nghị tái định cư bằng đất đối với bốn hộ dân phường Hoàng Liệt. Đối với năm hộ dân tại phường Giáp Bát liên quan đến nguồn gốc đất, UBND quận lập phương án đền bù, gửi tiền đền bù vào tài khoản ngân hàng cho các hộ dân, tiến hành thu hồi ngay mặt bằng. Nhằm tạo nguồn lực đầu tư, thành phố giao cho quận làm chủ đầu tư tổ chức đấu giá 1.600 m2 đất tại khu tái định cư phường Yên Sở và 0,59 ha đất tại dự án đấu giá đất cũng ở phường này. Thành phố cũng chủ trương giao cho quận làm chủ đầu tư đấu giá 9,2 ha đất thuộc dự án Tây Nam Linh Đàm và 2,2 ha đất tại khu đô thị Vĩnh Hưng - Thanh Trì, với điều kiện quận phải cân đối nguồn lực tiến hành giải phóng mặt bằng trước khi đấu giá và thực hiện theo hình thức cuốn chiếu để bảo đảm tiến độ.

Với sự vào cuộc hỗ trợ của thành phố và các cấp, ngành, quận Hoàng Mai cần chủ động hơn nữa trong việc giải quyết những khó khăn, linh hoạt trong việc tìm tòi đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư nhằm đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị.

Có thể bạn quan tâm