Đổi mới đồng bộ trong ngành xuất bản

Đổi mới đồng bộ trong ngành xuất bản

Tổng doanh thu toàn ngành xuất bản năm 2023 đạt 4.105,35 tỷ đồng (tăng 4,98% so với năm 2022). Tuy nhiên, sách có giá trị và sức lan tỏa chưa nhiều, nguồn nhân lực chưa thật sự có chất lượng, chuyển đổi số còn chậm và kết quả chưa rõ nét... là những nội dung đáng chú ý được đưa ra trong Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2024 vừa diễn ra tại Hà Nội.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre và Ban Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh Cần Thơ ký kết phối hợp giai đoạn 2024 – 2027.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ tỉnh Bến Tre

Ngày 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu và vận dụng tác phẩm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?” của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và chương trình sinh hoạt chính trị cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ”.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương kiểm tra các mặt công tác Nhà xuất bản Công an nhân dân năm 2023.

Nhà xuất bản Công an nhân dân góp phần nâng cao chất lượng công tác lý luận, chính trị

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) được coi là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu, thường xuyên, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Năm 1998, Đảng ban hành Nghị quyết đầu tiên về Chiến lược ANQG nhằm nhận diện những nguy cơ đe dọa ANQG và đề ra các chủ trương, giải pháp cơ bản chỉ đạo về bảo vệ ANQG. Ngày 5/9/2019 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ ANQG, tiếp tục hoàn thiện quan điểm về bảo vệ ANQG trong tình hình mới.
Khu vực trưng bày sách đoạt Giải thưởng Sách quốc gia 2023.

Tín hiệu vui từ Giải thưởng Sách quốc gia 2023

Giải thưởng Sách quốc gia 2023 được đánh giá có nhiều điểm mới. Đối tượng đề cử giải đã bổ sung thêm các cơ quan truyền thông; mở rộng cơ cấu giải và bổ sung tiêu chí xét chọn giải; trong đó, tính lan tỏa thông qua số lượng bản in, thông tin báo chí đã được chú ý. Hai tác phẩm giành giải A với nội dung về chủ quyền biển đảo và kỹ năng dạy tiếng Việt cho trẻ em đều là những công trình giá trị, nhận được sự thống nhất cao của Hội đồng sơ khảo, chung khảo và phản biện độc lập.
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tiếp tục khẳng định thương hiệu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Trưng bày một số cuốn sách tiêu biểu Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc và khoảng 10 năm sau chiến tranh, thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp (1975-1986), xuất bản Việt Nam hoàn toàn do Nhà nước bao cấp, hoạt động xuất bản lấy nhiệm vụ phục vụ chính trị, phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước là mục tiêu cao nhất và duy nhất. Những xuất bản phẩm trong thời kỳ này đã trực tiếp góp phần cho thắng lợi của cuộc kháng chiến và vì được bao cấp toàn diện nên nó không có ý nghĩa như là “hàng hóa”, dù là đặc biệt.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản

Quy định 100-QÐ/TW và Quy định 101-QÐ/TW, ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản được đánh giá là tiếp tục thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản nói chung và đối với công tác cán bộ báo chí, xuất bản nói riêng. Ðể hiểu rõ hơn về hai văn bản quan trọng này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Đồng chí Trần Hà Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày tham luận tại tọa đàm. (ẢNH: THÀNH ĐẠT)

Một số phương pháp động viên đoàn viên và người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả làm việc

Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu tham luận "Một số phương pháp động viên đoàn viên và người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả làm việc" của Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày tại Tọa đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  
Các đại biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2022.

Lần đầu tiên đạt 6 bản sách/người/năm

Năm 2022, tổng doanh thu toàn ngành xuất bản Việt Nam đạt gần 4.000 tỷ đồng và là năm đầu tiên đạt mục tiêu 6 bản sách/người/năm. Thông tin đáng chú ý này được công bố tại Hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhu cầu về sách ở Nga rất lớn. (ẢNH: THANH THẾ)

Ngành sách Nga nỗ lực vượt khó

Những biến động kinh tế trong những tháng gần đây đã ảnh hưởng nhiều ngành công nghiệp của Nga, trong đó có ngành xuất bản sách. Trước những khó khăn về thiếu giấy in và vật tư, cũng như hợp tác quốc tế bị gián đoạn, các nhà xuất bản Nga vẫn đang nỗ lực để tiếp tục phát triển và đáp ứng nhu cầu bạn đọc.