Nhà máy chế tạo kết cấu thép Yên Thường nằm trên địa bàn thôn Xuân Dục có diện tích 2.000 m2, gồm khu sản xuất, chế tạo thép và khu mạ sử dụng nhiều hóa chất. Hằng ngày, nhà máy hoạt động thải khí có mùi khó chịu. Nguồn nước thải xả trực tiếp ra ruộng đồng, kênh, mương gần đó khiến cây cối chết khô, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân trong khu vực.
Bà Nguyễn Thị Sang, ở thôn Xuân Dục cho biết, từ bảy giờ tối, khi xưởng mạ thép bắt đầu hoạt động, khí thải tỏa ra nồng nặc, mùi hắc rất khó chịu, ảnh hưởng đến cả các khu dân cư chung quanh như làng Yên Khê, làng Vân... nhưng nặng nhất là thôn Xuân Dục. "Nhiều hôm, gió thốc khí thải ngột ngạt quá, nhà đóng kín cửa mà vẫn thấy khó thở" - một người dân nhà nằm ngay cạnh xưởng sản xuất này cho biết.
Trước đây, hầu hết các hộ dân ở thôn Xuân Dục đều dùng nước giếng đào, giếng khoan để ăn uống, sinh hoạt. Nhưng đến nay nhà nào cũng phải đầu tư hệ thống bể, bình lọc nước để hạn chế chất độc trong nguồn nước. Ông Nguyễn Hồng Sơn ở thôn Yên Khê cho biết: "Nguồn nước sinh hoạt bẩn quá, chỉ lọc một thời gian, quanh thành bể đã đóng một lớp vàng khè như gỉ sắt". Người dân lo ngại rằng, khí thải, nguồn nước bị ô nhiễm sẽ ngấm dần vào cơ thể, phát sinh nhiều căn bệnh nguy hiểm. Ông Ðàm Văn Ðạo, Trưởng thôn Xuân Dục cho biết, bức xúc trước tình trạng này, người dân địa phương đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thường Nguyễn Ngọc Ðoàn cho biết, một mặt, xã đã yêu cầu công ty tuân thủ đúng quy trình sản xuất, không xả thải ra môi trường, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Mặt khác, xã báo cáo UBND huyện Gia Lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Cảnh sát Môi trường TP Hà Nội... để cùng vào cuộc làm rõ, tìm giải pháp khắc phục. Tháng 5-2012 vừa qua, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an TP Hà Nội) đã có kết quả kiểm tra. Kết quả cho thấy, nhà máy đã xả thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cụ thể, lượng coliform (một loại vi khuẩn có trong nước thải) vượt 8,6 lần mức cho phép. Lực lượng chức năng đã phạt Tổng công ty CP Xây lắp điện I Hà Nội (đơn vị chủ quản của Nhà máy chế tạo kết cấu thép Yên Thường) 12 triệu đồng.
Trong khi đó, đại diện Nhà máy chế tạo kết cấu thép Yên Thường phủ nhận việc gây ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng đời sống, sức khỏe của người dân, vì cho rằng, nhà máy chủ yếu sản xuất cấu kiện thép bằng dây chuyền công nghệ cao nhập khẩu từ Ðức, Pháp, cho nên không xả chất thải ra môi trường.
"Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm đã tiến hành lấy mẫu nước thải, khí thải để xét nghiệm mức độ gây ô nhiễm môi trường, đang chờ kết quả cuối cùng. Nếu mức độ ô nhiễm vượt quá quy chuẩn cho phép, thì chính quyền địa phương phối hợp các ngành chức năng sẽ di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư, bảo đảm môi trường sống của người dân" - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thường Nguyễn Ngọc Ðoàn khẳng định.