Người có uy tín nêu gương sáng trong cộng đồng

NDO- Thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (Yên Bái) có gần 80% dân số là đồng bào dân tộc Dao quần trắng sinh sống. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền và địa phương, thôn Ngòi Tu nay đã đổi mới, trở thành điểm sáng về phát triển du lịch, cuộc sống người dân ngày càng khấm khá hơn. Có công đóng góp vào thành tích ấy phải nhắc đến Trưởng thôn Vũ Hà Tiến. Ông còn là Người uy tín trong cộng đồng người Dao nơi đây.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Vũ Hà Tiến (bên trái) chia sẻ cách chăm sóc ba ba thương phẩm.
Ông Vũ Hà Tiến (bên trái) chia sẻ cách chăm sóc ba ba thương phẩm.

Sinh năm 1949, thời trẻ ông Vũ Hà Tiến từng tham gia công tác tại Huyện đoàn Yên Bình, làm kế toán hợp tác xã nông nghiệp. Khi trên hồ Thác Bà thành lập các đội đánh bắt cá, ông Tiến làm đội trưởng hơn 10 năm, vậy nên luồng lạch, bãi cá đẻ, các đảo chìm ông đều thuộc như lòng bàn tay. Bà con tín nhiệm, bầu ông giữ chức trưởng thôn Ngòi Tu nhiều năm liên tiếp. Năm 2012, ông được tôn vinh là Người có uy tín trong xã Vũ Linh.

Từ một thôn thường xuyên nghèo đói, còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu nhưng đến nay, Ngòi Tu đã toát lên một diện mạo mới. Để có được thành quả như ngày hôm nay, ông Vũ Hà Tiến đã tích cực vận động bà con tham gia phát triển kinh tế, làm du lịch cộng đồng. Đến nay, Ngòi Tu có 15 hộ dân làm homestay với đa dạng hóa dịch vụ phục vụ khách du lịch như: chèo thuyền kayak trên hồ Thác Bà, đốt lửa trại, thưởng thức nghi lễ cấp sắc của đồng bào Dao. Nhiều hộ dân làm homestay thường xuyên đón khách quốc tế Pháp, Canađa, Mỹ đến du lịch nghỉ dưỡng.

Với mong muốn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Dao, Trưởng thôn Vũ Hà Tiến động viên các hộ dân trong thôn luyện tập, phục dựng các bài múa, bài hát cổ, nhất là sử dụng trang phục và tiếng nói của dân tộc mình. Ông thường xuyên phối hợp với các chi hội, chi đoàn, đại diện mặt trận trong thôn vận động các hộ trong thôn, xã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự, toàn thôn không có tệ nạn xã hội.

Bản thân ông Tiến nhiều lần đến từng nhà vận động mỗi gia đình đào 2 hố để phân loại rác thải sinh hoạt, không vứt rác ra môi trường xung quanh, thực hiện mô hình “6 không- 6 sạch”, chuồng trại gia súc xa nhà, đảm bảo sạch sẽ, không có dịch bệnh xảy ra.

Bên cạnh đó, do làm tốt công tác vận động, bà con trong thôn đã hiến đất làm được ba tuyến đường với tổng số 1.775m. Gia đình ông Tiến cũng tự nguyện hiến đất và đóng góp 65 triệu đồng để làm đường. Ông cùng bà con trên địa bàn tích cực tham gia vệ sinh đường giao thông xanh, sạch, đẹp bảo đảm cảnh quan môi trường, góp phần phát triển làng du lịch theo đúng định hướng phát triển du lịch.

Trưởng thôn Ngòi Tu Lý Sam Sung chia sẻ, ông Vũ Hà Tiến là người đi đầu trong việc tích cực lao động sản xuất, gương mẫu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh". Sau khi được huyện, tỉnh cho đi tham quan, học tập các mô hình kinh tế ở các địa phương khác, ông Tiến đã áp dụng những kiến thức mới, tiên phong thực hiện các mô hình “vườn- ao- chuồng”. Hiện, gia đình ông có 3 trâu sinh sản, đàn lợn thịt hơn 20 con, ao cá kết hợp nuôi ba ba. Với hơn 6 ha đồi rừng, dưới tán rừng nuôi đàn gà hơn 200 con, bồ đề, keo, bạch đàn được trồng tập trung, hàng năm thu về cả trăm triệu đồng.

Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, Trưởng thôn Tiến đã nhiệt tình tuyên truyền giúp đồng bào dân tộc Dao trong thôn nắm được các thông tin chính thống, hiểu được quyền, lợi ích trong áp dụng chuyển đổi số, sử dụng ứng dụng VneID, YenBai-S, sổ tay sức khỏe điện tử…

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Linh, Hà Quang Ngọc đánh giá, ông Vũ Hà Tiến là Người có uy tín, có kinh nghiệm trong công tác dân vận, luôn đi đầu trong vận động quần chúng và được bà con tôn trọng và tin tưởng. Với cách làm sâu sát, cụ thể, hết lòng vì cộng động, các vấn đề ông Tiến nêu ra đều được người dân đồng thuận, làm theo. Qua đó, góp phần đưa thôn Ngòi Tu thành điểm sáng trong du lịch cộng đồng, là điểm đến của khách quốc tế thời gian qua.