Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đoàn đại biểu dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), trong những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả.
Lãnh đạo các cấp tỉnh Lai Châu tặng quà cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ và thương bệnh binh.

Lai Châu tri ân thương, bệnh binh, người có công với cách mạng

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 24/7, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà tri ân cho thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Lai Châu.
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), sáng 16/7, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 và một số di tích lịch sử cách mạng quan trọng tại thành phố Điện Biên Phủ.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thành phố Điện Biên

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), sáng 16/7, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 và một số di tích lịch sử cách mạng quan trọng tại thành phố Điện Biên Phủ.
Các thanh, thiếu niên tham dự Đêm hoa đăng, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Thanh, thiếu niên 35 tỉnh, thành phố tham gia các hoạt động tri ân tại Ninh Bình

Tối 15/7, tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), hơn 1.300 thanh, thiếu niên độ tuổi 17-20, đến từ 35 tỉnh, thành phố trong cả nước, đã tham dự Đêm hoa đăng, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm bia ghi danh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách ở thành phố Phú Quốc

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), chiều 9/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã đến thăm Khu di tích Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc, gia đình chính sách và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Vinh danh 48 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.

Bình Định: Hơn 4,5 tỷ đồng cho hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”

Ngày 26/5, Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.