Quan tâm, chăm lo người có công

Những năm qua, tỉnh Cao Bằng tích cực chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả mô hình xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách. Qua đó, công tác tri ân, chăm lo các đối tượng chính sách được thực hiện tốt ngay từ cơ sở. Người có công, gia đình chính sách có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện và nâng cao.
0:00 / 0:00
0:00
Thương binh Triệu Quốc Tài (xóm Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An) chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.
Thương binh Triệu Quốc Tài (xóm Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An) chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.

Tại xóm Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, thương binh hạng 4/4, Triệu Quốc Tài kể: “Năm 1968, vừa tròn 18 tuổi, đang học Trường cấp 3 đặc biệt tỉnh Cao Bằng, tôi xung phong tình nguyện nhập ngũ. Sau khi huấn luyện, ông Tài chiến đấu ở Mặt trận Tây Nguyên. Đến năm 1969, trong một trận chiến ở Kon Tum, ông bị thương, tổn hại 31% sức khỏe.

Năm 1976, ông xuất ngũ, về công tác trong ngành lâm nghiệp, rồi sang ngành văn hóa, sau đó làm cán bộ xã Hồng Việt. Đến năm 2011, ông nghỉ chế độ. Quá trình công tác, ông Tài luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, gia đình ông tăng gia chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2000, gia đình ông Tài xây dựng được căn nhà 2 tầng khang trang. Thương binh Triệu Quốc Tài chia sẻ: “Mỗi dịp lễ, Tết, các cấp, ngành, xóm, xã đều quan tâm chia sẻ, thăm hỏi, tặng quà, trở thành nguồn động viên đối với bản thân tôi và gia đình”.

Dù đã ở tuổi 83, nhưng thương binh hạng 1/4 Hoàng Đức Vạn, ở khu A, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Ông Vạn chia sẻ, năm 1966, sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp nông lâm Việt Bắc đã tình nguyện xung phong nhập ngũ. Ông chiến đấu tại Mặt trận Lào.

Trong một trận chiến năm 1970, ông Vạn bị thương, đến tháng 11/1971, ông xuất ngũ. Với tỷ lệ thương tật 81%, ngành lao động-thương binh và xã hội địa phương đã đến mời ông về điều dưỡng tại Trung tâm Nhà nước, nhưng ông xin phép tự chăm sóc tại nhà, để được ở gần vợ, gần con cháu.

Hiện, vợ chồng ông Vạn được trợ cấp thương binh và suất phục vụ tổng cộng 8,5 triệu đồng/tháng. Các con ông đều có công ăn việc làm ổn định, gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà, động viên người thương binh nặng sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Hòa An cho biết, trong những năm qua, việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình cách mạng luôn được địa phương quan tâm triển khai, giải quyết và thực hiện kịp thời.

Địa phương hiện có 636 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Các phong trào, cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở hoặc khi gặp khó khăn, hoạn nạn, phong trào phụng dưỡng, đỡ đầu, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng, vận động giúp đỡ, tạo điều kiện cho người có công và gia đình chính sách phấn đấu vươn lên trong cuộc sống... đã được các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa.

Cùng với các chế độ ưu đãi của Nhà nước, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ đã tự lực vươn lên, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của gia đình bằng hoặc cao hơn mức trung bình trong khu dân cư. Các mô hình xã, thị trấn làm tốt công tác chăm lo người có công, gia đình chính sách được thực hiện tốt, giúp nhiệm vụ thực hiện chính sách chăm lo người có công được thực hiện hiệu quả ngay từ cơ sở.

Tháng 1/2024, thương binh Phùng Bá Lâm, ở xóm 6 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An làm thủ tục hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sau khi thương binh Phùng Bá Lâm hoàn thành thủ tục giám định y khoa và các thủ tục, từ tháng 4/2024, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định cho thương binh Phùng Bá Lâm được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Sở cũng phối hợp, triển khai, bảo đảm kịp thời quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm y tế cho người có công và Cựu chiến binh khi ốm đau đều được chăm sóc, khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công ở cơ sở, bảo đảm các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Hiện, tỉnh Cao Bằng đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 4.000 đối tượng người có công và thân nhân người có công, với số tiền chi trả hơn 115 tỷ đồng/năm.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận, giải quyết chế độ trợ cấp cho 590 trường hợp người có công, thân nhân người có công và các đối tượng chính sách khác; trong đó, trợ cấp một lần 572 trường hợp, trợ cấp hằng tháng 18 trường hợp. Tất cả hồ sơ giải quyết chế độ cho người có công đều được xem xét, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Thị Mỹ Hảo, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng cho biết, những năm qua, tỉnh duy trì tốt mô hình xã, phường thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Các phong trào, hoạt động được các cấp, ngành, địa phương và người dân quan tâm, tập trung thực hiện đạt được hiệu quả thiết thực qua đó góp phần thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công đã cống hiến trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc...