ND- Thời gian qua, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát triển khá nhanh cả về số lượng, quy mô doanh nghiệp. Sự phát triển đó đã tạo ra động lực thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Tại nhiều địa phương, tỷ trọng sản xuất công nghiệp tăng rõ rệt, nguồn thu ngân sách trên địa bàn năm sau luôn cao hơn năm trước; các doanh nghiệp tư nhân không chỉ sản xuất ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở cả khu vực nông thôn, thành thị. Tuy nhiên, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn tình trạng một số chủ doanh nghiệp không tập trung vào nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh như đăng ký trong giấy phép kinh doanh; thậm chí họ chỉ lo toan tính, lợi dụng "kẽ hở" của Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế... và sự quản lý yếu kém của một số cán bộ ngành chức năng ở địa phương để "trục lợi", kiếm lời bất chính. Như trường hợp doanh nghiệp tư nhân Thanh Hương thuộc huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), trong một thời gian dài chỉ lo "bôi trơn", xin mua hàng chục quyển hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi cục thuế huyện Yên Mỹ về bán lại cho các đơn vị khác kiếm tiền chênh lệch. Khi sự việc bị phát hiện thì giám đốc doanh nghiệp này là bà Nguyễn Thị Thanh Hương đã ôm trọn hơn 2 tỷ đồng bỏ trốn. Kiểm tra việc bán hóa đơn, riêng ông Vũ Mắc Xây, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Yên Mỹ, dù không được Chi cục trưởng ủy quyền vẫn tự ý ký duyệt bán cho doanh nghiệp Thanh Hương 17 quyển hóa đơn thuế GTGT, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp này vi phạm pháp luật. Việc gian lận của doanh nghiệp Thanh Hương rõ ràng có liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục thuế huyện Yên Mỹ, nhưng ngành thuế tỉnh Hưng Yên vẫn cố tình bao che, không xử lý nghiêm khắc khiến dư luận ở địa phương bức xúc. Tại một số điểm kinh doanh xăng dầu, nhà hàng, khách sạn ở các địa phương, tình trạng buôn bán hóa đơn thuế GTGT cũng diễn ra khá phổ biến. Thủ đoạn của một số chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh là xé rời hóa đơn liên 2 ra khỏi liên 1 để viết sai lệch tiền thuế GTGT, tên người mua hàng, số lượng hàng hóa... Ðề nghị ngành chức năng ngăn chặn và xử lý nghiêm những cán bộ thuế sai phạm, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật.
Hoàng Anh (Hưng Yên)