Ngăn chặn hàng dởm gắn mác Made in Vietnam

Nhiều năm trở lại đây, hàng hóa sản xuất trong nước ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Nắm bắt tâm lý đó, nhiều đối tượng, cơ sở sản xuất tìm cách giả nhãn mác "Made in Vietnam" hoặc một số thương hiệu nổi tiếng trong nước để đánh lừa người tiêu dùng, nhằm trục lợi. Nếu cơ quan quản lý, các doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng không nỗ lực ngăn chặn hành vi này, bao công sức xây dựng chỗ đứng cho thương hiệu hàng Việt Nam sẽ là vô ích.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh (tại quận Đống Đa) nhập hàng Trung Quốc, sau đó gắn mác các thương hiệu nổi tiếng.
Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh (tại quận Đống Đa) nhập hàng Trung Quốc, sau đó gắn mác các thương hiệu nổi tiếng.

CHỈ cần một cái kéo và một cái máy vắt sổ, người ta dễ dàng biến những chiếc quần áo trôi nổi trên thị trường thành những sản phẩm hàng hiệu để đánh lừa người tiêu dùng. Cuối tháng 6 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã “đột kích” cơ sở sản xuất quần áo tại ngôi nhà số 2A, nằm sâu trong ngõ 49, phố Thái Thịnh 2, quận Đống Đa. Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở này tiến hành gia công, cắt bỏ mác gốc và gắn mác giả nhiều thương hiệu nổi tiếng như Levi's, Nike... Đáng chú ý là hơn 2.650 sản phẩm đồ lót được thay bằng nhãn Triumph - Made in Vietnam. Chủ cơ sở là Hà Hải Đăng khai nhận, đã thu mua quần áo và đồ lót trôi nổi trên thị trường, chủ yếu là hàng sản xuất ở Trung Quốc, rồi cho công nhân cắt bỏ nhãn mác gốc, thay thế bằng nhãn các thương hiệu nổi tiếng. Khám xét tại cơ sở, lực lượng chức năng còn phát hiện các phương tiện phục vụ cho hành vi này gồm máy vắt sổ, kéo bấm cắt nhãn, súng bắn dây treo nhãn giấy và các cuộn, tập nhãn giấy, nhãn vải in sẵn thương hiệu của các hãng nổi tiếng. Đội trưởng Đội QLTT số 13 (Chi cục QLTT Hà Nội) Nguyễn Ngọc Hà cho biết: "Hoạt động làm giả của cơ sở này đã kéo dài hơn một năm và rất tinh vi, phải là những người trong nghề may mặc mới phát hiện ra được. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng giám định, xác minh, làm rõ và có thể tiến hành khởi tố theo quy định".

Tình trạng hàng hóa gắn mác các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài vốn "tung hoành" đã lâu trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các đối tượng còn tiếp tục làm giả các thương hiệu nổi tiếng trong nước, gắn mác "Made in Vietnam" cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Đội trưởng Nguyễn Ngọc Hà nhận định: "Vụ việc tại số 2A ngõ 49, phố Thái Thịnh 2 do chúng tôi bắt quả tang hành vi thay đổi nhãn mác, cho nên dễ dàng xác minh, xử phạt. Còn nếu hàng hóa được gắn mác hàng Việt Nam ngay từ khâu sản xuất đầu tiên thì rất khó phát hiện, xử lý. Hiện có tình trạng một số đối tượng, cơ sở, doanh nghiệp trong nước đặt nước ngoài sản xuất hàng hóa với mẫu mã, nhãn hiệu tiếng Việt rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Chỉ cần trót lọt qua biên giới thì sẽ vận chuyển thoải mái trong nước".

Đơn cử, cuối tháng 8-2014, lực lượng hải quan Lạng Sơn đã bắt giữ một số đối tượng gùi, cõng hàng hóa nhập lậu qua biên giới. Qua kiểm tra, phát hiện một thùng hàng có chứa gần 200 bóng đèn com-pắc mới 100%, nhãn hiệu Rạng Đông với bao bì, tem nhãn y như hàng thật. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Đội QLTT số 6 (Chi cục QLTT Hà Nội) cũng thu giữ bốn tấn bánh kẹo do Trung Quốc sản xuất, nhưng trên bao bì sản phẩm lại ghi tên bốn cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Trong đó, có ba cơ sở đặt tại làng nghề La Phù, huyện Hoài Đức, nhưng qua kiểm tra, xác minh thì các địa chỉ sản xuất này đều là địa chỉ giả.

Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Chu Xuân Kiên cho biết, đang tồn tại tình trạng hàng Trung Quốc gắn mác sản xuất tại Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái-lan… Hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ được sản xuất trong nước, mà còn sản xuất ở nước ngoài, sau đó đưa về nước tiêu thụ bằng nhiều đường khác nhau, cả chính ngạch và tiểu ngạch. Các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, mang nhiều yếu tố nước ngoài hơn và được tổ chức chặt chẽ từ khâu sản xuất đến phân phối. Trong sáu tháng đầu năm 2015, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 665 vụ hàng giả, phạt 5,21 tỷ đồng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn tám tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, do việc kinh doanh hàng giả đem lại lợi nhuận cao trong khi việc xử lý lại chủ yếu là phạt hành chính và mức phạt thấp.

Việc hàng hóa trôi nổi, kém chất lượng nhưng lại gắn mác hàng Việt khiến người tiêu dùng nhầm lẫn. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà còn tác động xấu đến nền kinh tế quốc gia. Do đó, các cơ quan chức năng cần sát sao quản lý, phát hiện và ngăn chặn tình trạng buôn lậu hàng hóa; giám sát năng lực sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần nâng mức xử phạt, xử lý để tăng tính răn đe; có những chính sách tạo động lực cho doanh nghiệp nội địa phát triển; xây dựng chặt chẽ những quy định, yêu cầu về hóa đơn chứng từ trong sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng hóa. Phía doanh nghiệp, người dân cũng cần lên tiếng phản ánh, giúp cơ quan chức năng phát hiện, kịp thời xử lý hàng giả. Có như vậy, hàng Việt Nam mới tạo được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm