Đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946-18/4/2026), tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức, Thủ tướng Chính phủ đã trang trọng trao danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.
Phần thưởng đặc biệt này của Đảng, Nhà nước là sự ghi nhận xứng đáng cho những chiến công xuất sắc, bản lĩnh kiên cường của các thế hệ lính hình sự nói chung và cá nhân đồng chí Giám đốc Công an Thủ đô nói riêng trên trận tuyến bảo vệ bình yên cuộc sống.
Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của Công an Thủ đô, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tạo dựng nên bề dày truyền thống hào hùng, thực sự là "quả đấm thép" mang thương hiệu của lính hình sự Thủ đô khiến mọi loại tội phạm khiếp sợ.
Bề dày lịch sử ấy ngày hôm nay tiếp tục được bồi đắp bằng những chiến công chấn động dư luận, mang đậm dấu ấn chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố.
Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", luôn trăn trở vì sự bình yên của nhân dân, thời gian qua, dưới sự "cầm quân" sắc bén của người thủ lĩnh Công an Thủ đô, Phòng Cảnh sát hình sự đã bóc gỡ thành công hàng loạt đại án cực kỳ phức tạp.
Điển hình là chiến công chặt đứt "vòi bạch tuộc" xuyên quốc gia trong chuyên án lừa đảo ngoại hối do đối tượng mang bí danh "Mr. Pip" cầm đầu, thu hồi khối tài sản kỷ lục hơn 5.315 tỷ đồng, được Cảnh sát quốc tế (Interpol) đánh giá cao.
Bên cạnh đó, Công an Hà Nội bóc trần "ma trận" tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, khởi tố hàng loạt lãnh đạo, y bác sĩ để triệt xóa đường dây "mua tâm thần, bán công lý", che giấu tội phạm với quy mô lớn chưa từng có.
Không chỉ đấu tranh với tội phạm kinh tế, công nghệ cao, sự quyết liệt bảo vệ sức khỏe, cuộc sống bình yên cho nhân dân còn được thể hiện rõ nét qua việc truy vết tận cùng, triệt phá đường dây tuồn 300 tấn lợn ốm chết ra thị trường, trong đó có sự tiếp tay của những cán bộ kiểm dịch nhận hối lộ, bảo kê.
Trong những chiến công đặc biệt xuất sắc đó, trên cương vị người đứng đầu Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ án, chuyên án lớn, phức tạp, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
Bên cạnh đó, dấu ấn của người đứng đầu Công an thành phố còn thể hiện ở các mặt công tác như chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, nhất là tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn.
Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tại Công an Thủ đô cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo; trong đó, phong trào thi đua “Ba nhất” gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng.