Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân bằng việc thực hiện “5 có, 3 không”

Để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, tiến tới phát triển thành quận, Huyện ủy Đông Anh đã ban hành Nghị quyết số 250/NQ-HU quyết tâm phấn đấu hoàn thành tiêu chí “5 có, 3 không” trên địa bàn huyện năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Nhờ việc xây dựng nhiều sân bóng đá mini, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) ngày càng phát triển.
Nhờ việc xây dựng nhiều sân bóng đá mini, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) ngày càng phát triển.

Ngay sau khi ban hành, Đông Anh đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên trên toàn địa bàn, để các cấp ủy, chính quyền nhận thức rõ được ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết, các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện.

Việc triển khai “5 có, 3 không” tại các thôn làng, tổ dân phố của huyện Đông Anh bao gồm: Có Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư phát triển đô thị theo tỷ lệ 1/500 đối với các xã nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu đô thị, các xã nằm ngoài khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì phải hoàn thành quy hoạch Trung tâm xã tỷ lệ 1/500; có nhà văn hóa, có công viên mini, các điểm sinh hoạt cộng đồng; có sân bóng đá cho thanh, thiếu niên; có điểm đỗ xe tĩnh kết hợp trồng cây xanh. 3 không” bao gồm: Không vi phạm quy định về quản lý và sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị; không ô nhiễm môi trường; không có hộ nghèo.

Với mục tiêu thực hiện "5 có, 3 không" trong năm 2022, các địa phương đã khẩn trương bắt tay vào rà soát các tiêu chí, triển khai tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Xã Dục Tú là một điển hình. Hiện nay, 4/6 Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư phát triển đô thị của xã Dục Tú đã được phê duyệt và công khai; 10/11 thôn đã có nhà văn hóa đạt chuẩn; 5/11 thôn có sân bóng đá mini. 100% các thôn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa hay khu thể thao-điểm sinh hoạt cộng đồng.

Tuy nhiên, Dục Tú vẫn còn một số tiêu chí cần phải nỗ lực hơn nữa như: các sân bóng chưa được đầu tư, cải tạo; xã mới có 2/11 thôn có điểm đỗ xe tĩnh kết hợp trồng cây xanh; 8/11 thôn có công viên mini, điểm sinh hoạt cộng đồng. Về “3 không”, công tác xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền xã Dục Tú chỉ đạo quyết liệt, từ đầu năm đến nay, xã đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý đối với 3 trường hợp vi phạm về đất đai. Hiện xã không có điểm nóng về ô nhiễm môi trường nhờ triển khai thực hiện tốt mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Xã đã “thanh toán” hết hộ nghèo và phấn đấu đến cuối năm 2022, số hộ cận nghèo trên địa bàn giảm còn 40 hộ.

Xã Mai Lâm cũng là địa bàn triển khai hiệu quả "5 có, 3 không". Về quy hoạch, Mai Lâm thuộc Quy hoạch phân khu N9, đang trong quá trình nghiên cứu đối với 4 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; xã có 10 nhà văn hóa thuộc 8 thôn, khu dân cư. Đến nay, xã đã đầu tư xây dựng được 8 sân bóng đá, 12 công viên mini, điểm sinh hoạt cộng đồng được bố trí đồng đều trên địa bàn 8 thôn, khu dân cư.

Theo Chủ tịch UBND xã Mai Lâm Nguyễn Ngọc Lâm, về chỉ tiêu “3 không”, công tác xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tiếp tục được xã Mai Lâm chỉ đạo quyết liệt, từ đầu năm 2022 đến nay, xã đã ngăn chặn vi phạm mới phát sinh và giải quyết dứt điểm 8 vụ vi phạm tồn đọng từ nhiều năm trước có tính chất phức tạp, kéo dài. Công tác quản lý môi trường được quan tâm, trên địa bàn xã không có các vụ việc vi phạm xảy ra. Hiện toàn xã có 32 hộ cận nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2022 giảm 14 hộ.

Các tiêu chí về nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt động đồng, sân bóng đá, công viên mini của xã đã hoàn thành do quỹ đất còn rộng, kết hợp việc nhiều địa phương xây dựng từ trước. Song, tiêu chí về bãi đỗ xe kết hợp cây xanh còn vướng mắc tại nhiều địa bàn. Tiêu chí “3 không” cũng không dễ thực hiện khi vẫn còn phát sinh các vụ việc về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa bàn gặp vướng mắc trong thực hiện tiêu chí “5 có, 3 không”. Hiện cả 7 thôn của xã Vân Nội đều có nhà văn hóa, nhưng 5/7 nhà văn hóa có diện tích nhỏ, phạm vi quy hoạch, không bảo đảm sinh hoạt lâu dài trong khu dân cư. Xã có 13 điểm sinh hoạt cộng đồng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân đến nay đã bị xuống cấp cần được quan tâm đầu tư xây dựng và sửa chữa.

Nhìn chung, các tiêu chí về nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt động đồng, sân bóng đá, công viên mini của xã đã hoàn thành do quỹ đất còn rộng, kết hợp việc nhiều địa phương xây dựng từ trước. Song, tiêu chí về bãi đỗ xe kết hợp cây xanh còn vướng mắc tại nhiều địa bàn. Tiêu chí “3 không” cũng không dễ thực hiện khi vẫn còn phát sinh các vụ việc về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng.

Từ nay đến cuối năm 2022 chỉ còn 3 tháng, do đó, HĐND huyện Đông Anh đang khẩn trương giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 250/NQ-HU về Quyết tâm phấn đấu hoàn thành “5 có, 3 không” trên địa bàn huyện, rà soát những tiêu chí đạt và chưa đạt tại các địa bàn. Ngoài các xã, thị trấn, thì các phòng ban như: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa-Thông tin cũng phải giải quyết một số lượng lớn công việc. Do đó, cần sự phối hợp chặt chẽ, tích cực hơn giữa các phòng ban với cấp ủy, chính quyền các xã để tìm hướng giải quyết, bảo đảm tiến độ hoàn thành các tiêu chí trong năm 2022.