Dấu ấn đậm nét của một kỳ bầu cử thành công

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội được đánh giá là thành công trên nhiều phương diện. Kết quả này có được từ sự chủ động, bài bản, đồng bộ của cả hệ thống chính trị thành phố.

Cử tri cao tuổi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 20, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. (Ảnh THẾ ĐẠI)
Cử tri cao tuổi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 20, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Việc triển khai được thực hiện với tinh thần “đi trước một bước”, khẩn trương, đồng bộ, bài bản, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn về công tác bầu cử, các xã, phường của Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Cùng với việc tổ chức tập huấn chuyên sâu về quy trình bầu cử, hiệp thương, kiểm phiếu..., các địa phương đã đồng thời triển khai công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong rà soát dữ liệu dân cư, lập danh sách cử tri trên nền tảng số nhằm chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Xuân Lương, các sở, ngành liên quan đều đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, tuyên truyền, cổ động tại từng điểm bỏ phiếu.

Tại phường Long Biên, công tác tập huấn được triển khai đồng bộ, gắn với hoàn thiện hệ thống văn bản và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, phường đã ban hành 100 văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai. Các cơ quan, đơn vị được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm thống nhất trong điều hành. Phường chú trọng tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các khâu của công tác bầu cử; phối hợp Công an phường triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng đại biểu được bầu lớn nhất cả nước, với 32 đại biểu Quốc hội và 125 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Sau ba vòng hiệp thương, Hà Nội đã lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử, theo đó số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 39 người; ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố là 205 người và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 5.271 người.

Công tác hiệp thương do các cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn người ứng cử. Các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, bảo đảm cử tri ở nhiều địa bàn trên một đơn vị bầu cử có thể tham gia đầy đủ, thuận tiện, cùng một thời điểm, hạn chế việc di chuyển và tổ chức nhiều lần, tiết kiệm thời gian.

Tại hội nghị, người ứng cử trình bày chương trình hành động, trao đổi thẳng thắn với cử tri về những vấn đề thiết thực như phát triển hạ tầng đô thị, cải cách hành chính, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số…

Danh sách người ứng cử và tiểu sử tóm tắt được niêm yết công khai, tạo điều kiện để cử tri nghiên cứu, theo dõi, giám sát. Đây không chỉ là thủ tục hành chính, mà là điều kiện để bảo đảm dân chủ thực chất - nơi lá phiếu được cân nhắc trên cơ sở thông tin đầy đủ. Một điểm mới được cử tri đánh giá cao là ngoài việc niêm yết tại điểm bỏ phiếu, thành phố còn phát danh sách trích ngang người ứng cử đến từng hộ gia đình.

“Cách làm này giúp cử tri có thời gian nghiên cứu kỹ thông tin, thể hiện rõ tinh thần công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, bà Lê Thu Phương ở phường Việt Hưng nói.

Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua 16 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, bảy Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Lãnh đạo thành phố thường xuyên làm việc với các xã, phường; yêu cầu phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ".

Trực tiếp kiểm tra tại một số địa bàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cử tri phát huy quyền làm chủ. Hà Nội phải gương mẫu, đi đầu trong việc tổ chức một kỳ bầu cử tuyệt đối an toàn, đúng luật, bảo đảm lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.

Đến thời điểm này, những yêu cầu đó đã được cụ thể, góp phần quan trọng đưa Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn.

Có thể bạn quan tâm