#Na Hang

42 kết quả

Cán bộ, hội viên các tổ chức giúp nhân dân thôn Bản Lằn trộn bê-tông làm đường giao thông thôn, bản.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng cao Na Hang

Na Hang là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, gồm 11 xã, một thị trấn và có 12 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Tày chiếm 52,56%, Dao 27,64%, Kinh 9,44%, còn lại là các dân tộc khác. Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới năm 2011, huyện có xuất phát điểm rất thấp. Vượt lên khó khăn, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã có những cách làm phù hợp, từng bước xây dựng hạ tầng nông thôn, tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao Quyết định công nhận Khu du lịch sinh thái Na Hang-Lâm Bình là Khu du lịch cấp tỉnh cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Na Hang và huyện Lâm Bình.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tuyên Quang: Hấp dẫn Lễ hội hương sắc Na Hang năm 2025

Tối 7/3, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2025 với chủ đề “Na Hang vững bước tương lai”. Lễ hội là dịp để huyện Na Hang giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc đến với du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó, kích cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, hàng hóa của địa phương.
Cọc Vài-Điểm tham quan hút khách du lịch lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.
Du lịch

Khơi dậy tiềm năng thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang

Sau giai đoạn phục hồi kinh tế hậu Covid-19, Tuyên Quang đã ghi nhận những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ. Đặc biệt, các chương trình kích cầu du lịch cùng với việc phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ mới đã tạo ra nguồn thu quan trọng cho tỉnh, đồng thời củng cố vị thế của Tuyên Quang trên bản đồ du lịch quốc gia, khẳng định sức hút và tiềm năng phát triển trong tương lai...
Danh thắng Cọc Vài, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình gắn với sự tích chàng Tài Ngào.
Du lịch

Khai thác tiềm năng, thế mạnh Khu du lịch Na Hang-Lâm Bình

Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình thuộc huyện Na Hang và huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, được nhắc đến như một điểm sáng với nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển du lịch. Được tạo hóa ban tặng những cảnh sắc hùng vĩ, hệ thống rừng nguyên sinh, thảm thực vật phong phú và cộng đồng văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc dân tộc, hai huyện Na Hang và Lâm Bình đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Thành phố Tuyên Quang là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ năm 2020.
Kinh tế

Tuyên Quang nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đến nay, tỉnh Tuyên Quang có 70 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 14 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiêu chí bình quân xã xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16,12 tiêu chí/xã. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2024 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Lượng rác đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang là rất lớn.
Xã hội

Cần sự chung tay dọn rác lòng hồ thủy điện Tuyên Quang

Vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 3, lũ trên sông Gâm và sông Năng (từ hồ Ba Bể, Bắc Kạn qua xã Đà Vị, huyện Na Hang) đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang cuốn theo lượng lớn rác đổ về lòng hồ. Rác trôi bồng bềnh, rác kín mặt nước ở nhiều khu vực các xã Đà Vị, Năng Khả, Sơn Phú, Yên Hoa, Khâu Tinh, thị trấn Na Hang, với diện tích mặt nước bị ảnh hưởng hơn 4.500ha. Tình trạng này vừa ảnh hưởng an toàn đường thủy, vừa ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.
Hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao dịch đến tận xã, vào một ngày cố định để tạo thuận lợi cho người dân.
Kinh tế

Tín dụng chính sách “nâng đỡ” người dân thoát nghèo

Cùng với triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tỉnh Thái Nguyên xác định, tín dụng chính sách là kênh dẫn vốn quan trọng cho nên đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng chung tay vào cuộc trong sự nghiệp giảm nghèo. Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã đồng hành, “nâng đỡ” người dân tiếp cận thuận lợi, sử dụng hiệu quả đồng vốn, để giảm nghèo bền vững.
Nhà bà Quan Thị Tiết, tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình nằm tiếp giáp chân núi Pù Húc có nguy cơ sạt lở cao.
Xã hội

Tuyên Quang di dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Di chuyển đến nơi ở mới, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản là mong muốn của nhiều hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc di dân khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm còn chậm trong mùa mưa lũ.
Những kilomet đầu tiên trên tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) đang được khẩn trương thi công. (Ảnh Đặng ANh Tuấn)
Xã hội

Đưa Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ thành hình mẫu phát triển xanh, bền vững

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhiều thể chế, chính sách cùng các nhiệm vụ, đề án, dự án trọng điểm đã được thực hiện tích cực, giúp các tỉnh trong vùng tăng tốc phát triển, đồng thời đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong vùng và với các vùng khác. Hiện nay, các tỉnh trong vùng đang khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045, sẽ là hình mẫu phát triển xanh của cả nước.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp Trung đoàn 148 giúp nhân dân xã Khâu Tinh, huyện Na Hang làm đường liên thôn.
Chính trị

"Bốn cùng" ở Khâu Tinh

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, làm tốt công tác vận động quần chúng, có nhiều chủ trương, đổi mới sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận; qua đó không chỉ nắm chắc tình hình địa bàn mà còn góp phần xây dựng "thế trận lòng dân vững chắc" trên quê hương cách mạng.
Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô nhân giống cây keo phục vụ trồng rừng.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tuyên Quang ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm

Giai đoạn 2013-2023, tỉnh Tuyên Quang có 172 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp bộ được tổ chức triển khai thực hiện. Các đề tài, dự án tập trung vào việc ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.
Chính trị

Tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch và Na Uy

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương Quốc Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Vương quốc Na Uy Gahr Store, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm chính thức Vương Quốc Đan Mạch và Vương quốc Na Uy từ ngày 20-25/11/2023. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn về chuyến thăm chính thức Đan Mạch và Na Uy của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Hội viên Hội Phụ nữ Tuyên Quang tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ ở Tuyên Quang

Chủ động xây dựng đề án, phương án quy hoạch cùng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển, bố trí cán bộ, trong đó có cán bộ nữ, phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương và từng thời điểm cụ thể. Cách làm ấy của Tuyên Quang đã giúp tỉnh phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ cán bộ nữ trong thời gian vừa qua.
Nông dân chăm sóc cây chanh leo cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.
Kinh tế

Phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế của Tây Bắc

Bước vào năm 2023, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra trên các lĩnh vực; sớm đưa Sơn La trở thành một cực tăng trưởng và trung tâm kinh tế của tiểu vùng Tây Bắc. Một hình ảnh về Sơn La năng động, sáng tạo, thân thiện dần hiện hữu, thế và lực được nâng lên, tạo bước chuyển về chất trong quá trình phát triển, hội nhập.
Lãnh đạo huyện Na Hang đón nhận kỷ lục Tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam.
Xã hội

Khai mạc Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023

Tối 4/3, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023. Với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, Lễ hội là dịp để huyện Na Hang giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng du lịch của huyện đến với du khách trong và ngoài nước.
Du khách trải nghiệm giã bánh dày ở Bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai).
Sắc màu cuộc sống

Những hương vị bánh dày của người Tày

Đồng bào dân tộc Tày ở vùng núi phía bắc có nhiều món ăn độc đáo, mang đặc trưng của vùng miền và văn hóa dân tộc. Trong đó, món bánh dày được biến tấu ở mỗi vùng mỗi khác nhưng vẫn rất đặc biệt và ngon miệng, để lại ấn tượng đối với những ai đã từng được nếm qua.
Thác Khuổi Nhi trên hồ sinh thái Na Hang-Lâm Bình là điểm thu hút khách du lịch.
Du lịch

Khai mạc Tuần văn hóa du lịch vùng cao Na Hang

Hưởng ứng Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và kỷ niệm 75 năm thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện (4/1947-4/2022), ngày 29/4, huyện Na Hang (Tuyên Quang) tổ chức khai mạc Tuần văn hóa du lịch vùng cao Na Hang năm 2022. 

Tai nạn xảy ra thường xuyên trên tuyến đường quốc lộ 3 từ Chợ Mới đến TP Bắc Kạn.
Xã hội

Phê duyệt đầu tư tuyến cao tốc đầu tiên tới Bắc Kạn

Ngày 16/9, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, Dương Ngọc Thuyết cho biết, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường Chợ Mới - Bắc Kạn. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên của Bắc Kạn, tạo đột phá toàn diện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.