Khai mạc Tuần văn hóa du lịch vùng cao Na Hang

NDO -

Hưởng ứng Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và kỷ niệm 75 năm thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện (4/1947-4/2022), ngày 29/4, huyện Na Hang (Tuyên Quang) tổ chức khai mạc Tuần văn hóa du lịch vùng cao Na Hang năm 2022. 

Thác Khuổi Nhi trên hồ sinh thái Na Hang-Lâm Bình là điểm thu hút khách du lịch.
Thác Khuổi Nhi trên hồ sinh thái Na Hang-Lâm Bình là điểm thu hút khách du lịch.

Trong Tuần văn hóa du lịch vùng cao Na Hang 2022, huyện Na Hang tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với những tiết mục mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây; tổ chức chợ đêm với tuyến phố đi bộ có những sản phẩm du lịch, hàng nông sản đặc trưng, ẩm thực đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, H’Mông... Tham quan, cắm trại tại rừng Phiêng Bung và vườn lê, điểm bay dù lượn tại xã Hồng Thái… 

Nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình, với hơn 8.000 ha diện tích là mặt nước và được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi” nhờ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng, Na Hang hiện đang là địa điểm được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn để trải nghiệm và khám phá du lịch. 

Du khách sẽ có cơ hội đi du thuyền trên lòng hồ thủy điện Tuyên Quang để được ngắm nhìn cảnh vật, thiên nhiên trong mênh mông sông nước, trùng điệp của núi rừng; được nghe những truyền thuyết, sự tích gắn với vùng đất và con người nơi đây; tận mắt thấy những cánh rừng nguyên sinh với những cây nghiến nghìn năm tuổi; những thác nước hùng vĩ giữa đại ngàn như thác: Khuổi Súng, Khuổi Nhi, Nặm Me, Tiên Tát; khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ-Bản Bung; hang Phia Vài với những di chỉ của người tiền sử; thưởng thức những làn điệu âm nhạc dân gian độc đáo của điệu Then, Si, Lượn... cùng với tiếng đàn Tính, tiếng Khèn làm say đắm lòng người. 

Khai mạc Tuần văn hóa du lịch vùng cao Na Hang -0
 Du khách trải nghiệm vườn lê xã Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang).

Na Hang còn hấp dẫn du khách bởi loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng homestay, trải nghiệm cuộc sống của người dân vùng cao với những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc.

Ông Tô Viết Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Na Hang cho biết: trong những năm qua, hoạt động du lịch của huyện được quan tâm đầu tư và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, để xây dựng huyện Na Hang là điểm đến du lịch hấp dẫn. 

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm, sự gắn kết giữa du lịch với văn hóa ngày càng chặt chẽ, trở thành nét đặc sắc của huyện vùng cao Na Hang. 

Bên cạnh đó, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển du lịch từng bước được đẩy mạnh. Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất. Hệ thống di tích lịch sử cách mạng, các danh lam thắng cảnh được giữ gìn, một số điểm du lịch được đầu tư xây dựng. Huyện đã kết hợp các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp thị các sản phẩm hàng hóa là đặc sản của địa phương như: rượu ngô, chè shan tuyết, đậu xanh, đậu tương, thịt chua, thịt trâu khô...; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực tại địa phương tốt nhất để phục vụ phát triển du lịch. 

Trong thời gian tới, huyện Na Hang tiếp tục khơi dậy, phát huy những tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang-Lâm Bình là trung tâm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá có thương hiệu Quốc gia, tiến tới thương hiệu quốc tế; đón hơn 350.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 430 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng hơn 5.600 lao động.