Mở rộng các vùng chuyên canh

Sau hoàn thành dồn điền đổi thửa, tiến hành quy hoạch lại ruộng đất, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, Hà Nội có nhiều điều kiện để mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, việc phát triển các vùng sản xuất chuyên canh còn chậm và kém hiệu quả.

Vùng sản xuất rau an toàn ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì. Ảnh: VŨ SINH
Vùng sản xuất rau an toàn ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì. Ảnh: VŨ SINH

Sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì đã quy hoạch vùng bãi sông Hồng sang trồng cây ăn quả tập trung, gắn với chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cam Canh, bưởi Diễn, quất cảnh. Nhờ đất đai màu mỡ và kỹ thuật canh tác tốt, các loại cây nhanh chóng phát triển, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng trồng cây có múi hơn 100 ha. Trung bình mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 25 nghìn cây cam, quất cảnh, hơn 100 nghìn quả bưởi… Mô hình này đã tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động của địa phương, thu nhập của người dân tăng cao, gấp từ sáu đến bảy lần so với trồng lúa, gấp gần ba lần so với trồng dược liệu trước đây. Cùng với đó, huyện cũng tập trung quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tại các xã Duyên Hà, Yên Mỹ với diện tích hơn 140 ha, trong đó có 32 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Để nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, huyện xây dựng ba cơ sở sơ chế, đóng gói, dán mã vạch các loại rau an toàn. Ngoài ra, huyện đã phát triển hơn 235 ha nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã Tứ Hiệp, Đông Mỹ, trong đó gần 170 ha áp dụng phương pháp nuôi ghép giữa cá truyền thống với cá rô phi, chim trắng cho năng suất đạt từ 10 đến 12 tấn/ha, cao hơn hẳn cách nuôi truyền thống chỉ đạt từ 5 đến 7 tấn/ha/năm… Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục vận động người dân chuyển đổi 38 ha sang trồng cây ăn quả, nâng diện tích vùng trồng cây ăn quả tập trung tại ba xã Vạn Phúc, Yên Mỹ và Duyên Hà lên hơn 165 ha, củng cố vùng sản xuất rau an toàn và chú trọng phát triển thương hiệu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân, mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản lên hơn 250 ha…

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã dồn điền đổi thửa hơn 78.500 ha đất sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ diện tích này đều được quy hoạch lại, rất thuận lợi cho việc sản xuất. Thành phố đã triển khai nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển vùng sản xuất tập trung, như hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chế biến nông sản, xúc tiến thương mại; các chương trình trồng lúa hàng hóa chất lượng cao, chương trình phát triển hoa ly, xây dựng vùng chăn nuôi xa khu dân cư… Các địa phương đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được hơn 62 nghìn ha, trong đó diện tích chuyển đổi sang trồng lúa chất lượng cao hơn 32 nghìn ha; rau an toàn hơn 4.200 ha, cây ăn quả hơn 6.700 ha, nuôi trồng thủy sản 9.000 ha; hơn 1.830 ha trồng hoa, cây cảnh; gần 3.500 ha chăn nuôi xa khu dân cư. Hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung như các vùng sản xuất lúa chất lượng cao ở các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Đông Anh, Thanh Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn,… cho giá trị kinh tế cao hơn từ 20 đến 25% so với sản xuất lúa truyền thống. Vùng sản xuất rau an toàn tại các huyện Đông Anh, Thanh Trì, Phúc Thọ, Hoài Đức, Gia Lâm, Chương Mỹ... đạt giá trị sản xuất từ 400 triệu đến 500 triệu đồng/ha/năm. Vùng trồng cây ăn quả ở một số xã thuộc huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ, Gia Lâm, vùng trồng hoa, cây cảnh như ở Mê Linh, Đan Phượng, Thường Tín, Đông Anh, Thạch Thất… với giá trị 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/ha/năm, các vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư tại thị xã Sơn Tây, các huyện Ba Vì, Gia Lâm, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thanh Trì, Phúc Thọ…

Tuy nhiên, các vùng sản xuất chuyên canh tập trung còn ít, quy mô nhỏ. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Ngô Đại Ngọc cho biết, ngành nông nghiệp đã xây dựng mười chương trình sản xuất nông nghiệp cho cây lúa, rau, cây ăn quả, chăn nuôi… nhằm tạo thêm các vùng sản xuất tập trung, nhưng hiệu quả còn hạn chế. Lý do các vùng sản xuất chưa mở rộng và phát triển mạnh là do đất sản xuất của người dân vẫn còn nhỏ hẹp, ruộng đất chưa được tích tụ. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương chỉ tập trung đầu tư các chương trình, dự án, nhất là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mà ít quan tâm đến lĩnh vực phát triển sản xuất. Việc tổ chức sản xuất, tập trung các hộ rất khó khăn. Công tác quản lý, định hướng phát triển của ngành nông nghiệp còn hạn chế, chưa khuyến khích được người dân tự liên kết trong sản xuất mà vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các chương trình, dự án. Trong khi, các doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp. Nguồn kinh phí hỗ trợ các chương trình, dự án hạn hẹp.

Để mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân, các ngành, các địa phương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch vùng sản xuất bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm địa phương. Tập trung thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển sản xuất như kênh mương thủy lợi, giao thông nội đồng. Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Khuyến khích, tạo điều kiện để các hộ dân tự liên kết sản xuất, liên kết trong quá trình sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm