Trên sân khấu của Trung tâm Văn hóa và Thư viện thành phố Hà Nội (số 7 phố Phùng Hưng, phường Hà Đông), khán giả được theo dõi những tiết mục biểu diễn, tái hiện sự phong phú, đậm bản sắc văn hóa truyền thống của các địa phương trên địa bàn thành phố qua chung khảo Liên hoan Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Xã Sóc Sơn tái hiện sinh động một trích đoạn của Hội Gióng. P
hường Việt Hưng đem đến điệu múa giảo long với tinh thần thượng võ. Trong khi đó, xã Thư Lâm lại đem đến nét hùng tráng thông qua màn trình diễn nghệ thuật tuồng. Công chúng được thưởng thức âm thanh trầm hùng, âm vang qua phần trình diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường xã Suối Hai…
Ở phần thi văn nghệ của 20 đội xuất sắc nhất trong vòng Chung khảo, phần lớn các đội thi lựa chọn những đặc sản truyền thống của quê hương mình để đem lên sân khấu. Nhưng thời lượng biểu diễn có hạn, các đội đều phải lựa chọn trích đoạn hấp dẫn nhất trong di sản văn hóa của mình.
Các đội thi đều phải nghiên cứu cải tiến, lựa chọn và luyện tập sao cho phù hợp với thời gian yêu cầu. Mỗi lần luyện tập là thêm một lần gắn bó. Anh Lê Anh Kiệt (phường Thanh Liệt) cho biết: “Chúng tôi mang đến Liên hoan điệu múa bồng, di sản của làng Triều Khúc xưa. Nhóm chúng tôi tập luyện liên tục hơn 10 ngày để có những màn trình diễn ấn tượng nhất. Chúng tôi rất tự hào khi giới thiệu di sản văn hóa quê hương mình với các địa phương khác”.
Ở vòng Chung khảo, các đội trải qua ba phần thi, gồm: Giới thiệu, biểu diễn nghệ thuật và xử lý tình huống. Phần thi giới thiệu được thể hiện bằng clip dài 3 phút. Nếu ở phần thi biểu diễn nghệ thuật, dấu ấn về giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa được thể hiện rõ nét, thì trong phần xử lý tình huống, các đội tham gia thường lựa chọn các tình huống liên quan đến văn hóa ứng xử, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phần thi này vừa đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ năng sân khấu và khả năng ứng biến linh hoạt của các thí sinh, vừa góp phần thiết thực xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử của người Hà Nội.
Những năm qua, Hà Nội luôn tổ chức nhiều hoạt động hướng đến cơ sở trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tuy nhiên, hiếm có hoạt động nào có sức lan tỏa rộng lớn như Liên hoan Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Trong hàng nghìn người tham gia, có người đã gần 80 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất mới lên 3. Liên hoan thật sự trở thành ngày hội văn hóa của cộng đồng dân cư Thủ đô.
Những câu chuyện, mô hình và tiết mục bước ra từ vòng sơ khảo đã cho thấy sức sáng tạo và nhiệt huyết của từng địa phương, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về di sản, về nếp sống đẹp của người Hà Nội. Từ những giá trị bền bỉ ấy, sức sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục được lan tỏa, tạo nền tảng để cộng đồng cùng hướng tới một Thủ đô nhân ái và giàu bản sắc.
Trao đổi về ý nghĩa của sự kiện này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết: “Mỗi tiết mục tại liên hoan đều là sự kết tinh của di sản, của đời sống sinh hoạt cộng đồng, thể hiện niềm tự hào với cội nguồn và quyết tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của các địa phương.
Qua 25 năm triển khai, dấu ấn của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hiện rõ qua sự đổi thay của các thôn, tổ dân phố văn hóa, nơi nếp sống văn minh và ý thức tự giác đã dần hình thành trong cộng đồng. Phong trào đã trở thành một phần của đời sống tinh thần người dân Thủ đô, góp phần gìn giữ bản sắc và xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.