Cán bộ, chiến sĩ tham gia quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ.

Bộ Công an phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn bão số 3 và mưa, lũ sau bão gây ra ở nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 11/9, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Ông Hoàng văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy lũ quét và sạt lở đất trong đêm nay và sáng mai.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở miền núi phía Bắc: Nguy cơ cao trong đêm nay

Chia sẻ với báo chí tối 9/9, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Các sông nhỏ ở khu vực miền núi phía bắc đang ở mức báo động 2 và báo động 3. Đây là mức báo động cao, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong đêm nay và ngày mai 10/9.
Ảnh minh họa.

Từ ngày 7-10/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa đề phòng lũ lên mức báo động 3

Dự báo, từ ngày 7-10/9, trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-6m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại khu vực miền núi phía bắc, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hòa Bình có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3.
Ảnh minh họa.

Độ ẩm đất gần bão hòa, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở ở các tỉnh miền núi phía bắc

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh miền núi Bắc Bộ đã gần bão hòa (hơn 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều khu vực.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Bắc Kạn phải tập trung đột phá ở lĩnh vực rừng và du lịch

Đó là trọng tâm trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc ngày 14/10 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn từ đầu nhiệm kỳ tới nay.
Giờ học của thầy, trò Trường trung học cơ sở dân tộc bán trú xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Ngọc Tuấn)

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các tỉnh vùng cao: Cần giải pháp ở tầm vĩ mô

Để có nguồn giáo viên bổ sung cho ngành giáo dục trong những năm tới, mới đây, tỉnh Hà Giang đã làm việc với Đại học Thái Nguyên để mở Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2023. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo ba ngành gồm: đại học giáo dục mầm non, đại học giáo dục tiểu học, cao đẳng giáo dục mầm non. 
Giờ học vẽ của học sinh điểm trường Háng Đồng C, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. (Ảnh NGỌC TUẤN)

Giải bài toán thiếu giáo viên ở các tỉnh miền núi phía bắc

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên các môn chuyên biệt như: Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, thời gian qua một số trường học tại các tỉnh miền núi phía bắc đã đưa học sinh từ điểm lẻ về trường chính để học; điều động giáo viên dạy tăng tiết ở nhiều trường; cử giáo viên đi học văn bằng 2... Tuy nhiên, để bảo đảm đủ giáo viên các cấp học và giáo viên các môn chuyên biệt ở các tỉnh vùng cao về lâu dài vẫn cần những giải pháp căn cơ ở tầm vĩ mô.
Đại diện lãnh đạo các sở thông tin và truyền thông trong khu vực miền núi phía bắc ký giao ước thi đua.

Sở Thông tin và Truyền thông 7 tỉnh miền núi phía bắc ký kết thực hiện các phong trào thi đua năm 2023

Sáng 20/2, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Sở Thông tin và Truyền thông 7 tỉnh khu vực miền núi phía bắc gồm: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện các phong trào thi đua năm 2023.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du, miền núi phía bắc

Chiều 6/9, tại thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng trung du và miền núi phía bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững”.
Nhiều tuyến đường ở huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) được bê-tông hóa tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, giao thương. (Ảnh: Khánh Toàn)

Bài 2: Phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu

Trong quá trình làm công tác dân vận tại địa phương, những người có uy tín và cán bộ ở cơ sở luôn phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, ủng hộ tiền của, ngày công để làm đường giao thông. Những tấm gương “người thật, việc thật” đã có sức lan tỏa lớn, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực.