Ảnh minh họa. (Nguồn: Brecorder)

G7 nỗ lực kiểm soát rủi ro, quản lý và sử dụng AI hiệu quả, an toàn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí về bản dự thảo nguyên tắc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy một bước đi tích cực trong nỗ lực giảm rủi ro liên quan công nghệ mới nổi này. Việc xây dựng chiến lược để quản lý và sử dụng AI một cách hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm đang là nhiệm vụ cấp bách của mọi quốc gia.
Bill Gates - Sự lạc quan "tầm vĩ mô" làm thay đổi thế giới

Bill Gates - Sự lạc quan "tầm vĩ mô" làm thay đổi thế giới

Thay đổi thế giới bằng phần mềm, loại bỏ những cái chết bởi bệnh tiêu chảy, loại bỏ bệnh bại liệt ở quy mô toàn cầu,…? Làm thế nào mà một con người có thể làm những điều phi thường này? Chính Bill Gates và nhiều người bạn của ông đã nói: Bill làm mọi việc bằng sự lạc quan và cực đoan tới mức hiếm có.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Business Today)

Các “ông lớn” công nghệ vượt khó

Làn sóng cắt giảm nhân sự vẫn chưa hạ nhiệt khi các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) tiếp tục đẩy mạnh chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong thời buổi kinh tế khó khăn. Sự tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một hướng đi nhiều triển vọng của các “ông lớn” nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường, dù lĩnh vực này tiềm ẩn không ít rủi ro.
Các tính năng mới của Bing được hỗ trợ bởi phiên bản nâng cấp của GPT 3.5, mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo đứng đằng sau ứng dụng chatbot ChatGPT của OpenAI.

Microsoft ra mắt Bing phiên bản mới được hỗ trợ bởi công nghệ AI đứng sau ChatGPT

Tập đoàn Microsoft cho biết, họ đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hội thoại để tạo ra một phương thức duyệt web mới. Theo đó, người dùng sẽ có thể trò chuyện với Bing như với ứng dụng chatbot ChatGPT, đưa ra các câu hỏi và nhận câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên.
Pháp phạt nặng Google và Facebook vì gây khó khăn cho người dùng trong việc từ chối cookie. (Ảnh: Reuters)

Sóng gió chưa yên với các "đại gia" công nghệ

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2022, các "ông lớn" trong làng công nghệ thế giới đã đón nhận tin không vui. Theo đó, Ủy ban quốc gia về thông tin và quyền tự do (CNIL) của Pháp thông báo phạt hai tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ là Google và Facebook về hành vi sử dụng lịch sử hoạt động của khách hàng (cookie) nhằm phục vụ mục tiêu điều phối thông tin quảng cáo.