Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Trong nhiệm kỳ công tác 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ tập trung đổi mới phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để đưa Tây Hồ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội giai đoạn 2023-2025, các quận, huyện, thị xã có đơn vị hành chính cấp xã phải sáp nhập gồm: Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Đống Đa, Long Biên, Đan Phượng, Thường Tín, Quốc Oai, Ứng Hòa và Sơn Tây.
Nhiều tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Bắc Giang sẽ xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2024

Ngày 29/2, Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, xây nghìn căn nhà Đại đoàn kết”.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến (thứ 9 từ phải sang) tiếp nhận kinh phí tượng trưng từ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Peter Hồng.

Tiếp nhận kinh phí xây 21 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Sáng 28/2, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc từ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.
Chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân trong lễ giao nhận quân tại Hà Tĩnh. (Ảnh: NGỌC DIỆP)

Tự hào thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

Bắt đầu từ ngày 25/2, các địa phương trên toàn quốc tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Hàng nghìn thanh niên ưu tú của các địa phương sẵn sàng bước vào môi trường mới để rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hành trang họ mang theo là nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào khi được cống hiến cho lực lượng công an, cho Tổ quốc và kỷ niệm đáng nhớ trong ngày tuyển quân.
Một buổi giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh đối với lãnh đạo Phường 28.

Nâng cao hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QÐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể, qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền thành phố.
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ khó khăn

Trong không khí ấm áp, rộn ràng đón mùa xuân mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp... ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chung tay chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động, các gia đình chính sách, hộ nghèo, những cảnh đời khó khăn được vui Xuân đầm ấm, trọn vẹn.
[Ảnh] Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết công tác phối hợp

[Ảnh] Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết công tác phối hợp

Chiều 9/10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 18

Ngày 28/9, tại Bắc Ninh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 18, khóa IX. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Cán bộ, đoàn viên, hội viên đặt câu hỏi tại hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam.

Hà Nam nâng cao chất lượng công tác dân vận

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng về công tác dân vận bằng những hình thức phù hợp; qua đó tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Khu đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông.

Phấn đấu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả khả quan, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai hiệu quả khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Vương Hộ Ninh. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc tăng cường hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngày 20/7, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã hội đàm với đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc (Chính hiệp) Trung Quốc.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Triệu Lạc Tế. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Ngày 19/7, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có cuộc hội kiến với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại toàn quốc), tức Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại thành phố Cần Thơ

Sáng 18/7, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" dẫn đầu đoàn công tác có buổi kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động tại thành phố Cần Thơ.
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh Hải Dương.

Hải Dương siết chặt kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

Đảng bộ tỉnh Hải Dương tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng Hội thi.

Chung khảo Hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm 2023

Ngày 27/6, 10 thí sinh tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho hơn 4.800 trưởng ban công tác mặt trận cơ sở qua các vòng thi cấp xã, cấp huyện và cụm thi đua đã tham dự chung khảo Hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.
Đồng chí Đỗ Đức Duy tham gia lao động trong “Ngày cuối tuần cùng dân”.

Xây dựng Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng của khu vực miền núi phía bắc về công tác xóa đói, giảm nghèo. Tỉnh đang đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Diệp Vinh)

Xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

Sáng 26/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo một số tổ chức thành viên và Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn về định hướng xây dựng báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029.