Việt Nam đang bước vào cuộc tái cấu trúc hành chính lớn chưa từng có khi thời gian tới, số lượng tỉnh, thành phố sẽ giảm gần một nửa. Đây không chỉ là bước đột phá trong cải cách thể chế, mà còn mở ra cơ hội vàng để định hình lại bản đồ du lịch quốc gia theo hướng liên kết chặt chẽ, phát triển bền vững, cạnh tranh hơn.
Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mô hình cho thuê căn hộ chung cư ngắn ngày, theo giờ thông qua ứng dụng Airbnb (AirBed and Breakfast). Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện về cơ hội thuận lợi để kinh doanh, còn nhiều ý kiến cho rằng, việc thuê ngắn hạn đang gây ra nhiều hệ lụy đối với môi trường sống, an ninh trật tự tại chung cư.
Ngày 29/10, tại thị xã Sa Pa, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình hợp tác kích cầu du lịch với chủ đề “Chạm Sa Pa - Chạm những tầng mây năm 2024” với sự hiện diện của hơn 130 đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.
Để khách du lịch tiếp cận gần hơn với các tour, tuyến du lịch, các sản phẩm du lịch cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc đưa đón, ngủ nghỉ, sinh hoạt tại các địa điểm thăm quan trên địa bàn, lần đầu tiên tỉnh Thái Bình khai trương các gian hàng điện tử trên Cổng thông tin Du lịch Thái Bình.
Chiều 1/1, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể dục và Thể thao tỉnh Quảng Nam cho biết, trong dịp Tết Dương lịch 2024, từ ngày 30/12/2023 đến 1/1/2024, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 103 nghìn lượt, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, khách quốc tế ước đạt 91 nghìn lượt, tăng 169% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 12 nghìn lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.
Để phù hợp với khách du lịch có nhu cầu nghỉ dưỡng đủ dài, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp du lịch của Việt Nam và quốc tế, các đại biểu Quốc hội đề xuất nên xem xét nâng thời gian tạm trú lên 60 ngày để chính sách Việt Nam tương đồng với các nước trong khu vực.
Chiều 3/5, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 30/4 và 1/5, toàn tỉnh đón 115.300 lượt du khách đến tham quan, lưu trú, tăng 65,30% so cùng kỳ năm 2022.
Ngành du lịch Phú Yên có sự khởi đầu năm mới đầy triển vọng, chỉ trong vòng một tuần trong Tết Nguyên đán từ ngày 20 đến 25/1, tổng lượng khách du lịch đến Phú Yên ước đạt 94.920 lượt, gấp 10,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Thống kê của ngành du lịch địa phương cho biết, dịp lễ 2/9, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng khoảng 85 nghìn lượt, tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt với hơn 72 nghìn lượt.
Ngày 17/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch đã chủ trì cuộc họp bàn về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch, đánh giá việc thực hiện và đề xuất tháo gỡ khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải, thống nhất từ ngày 10 - 20/10, tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất một chuyến/ngày (chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất. Tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến Hà Nội.