Trên 95 ngàn lượt khách đến Phú Yên trong dịp Tết

NDO - Ngành du lịch Phú Yên có sự khởi đầu năm mới đầy triển vọng, chỉ trong vòng một tuần trong Tết Nguyên đán từ ngày 20 đến 25/1, tổng lượng khách du lịch đến Phú Yên ước đạt 94.920 lượt, gấp 10,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa được đầu tu sửa các hạng mục chào đón hàng vạn lượt khách trong dịp Tết Quý Mão 2023.
Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa được đầu tu sửa các hạng mục chào đón hàng vạn lượt khách trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 56.950 lượt, gấp 7,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng trung bình khoảng 60%, riêng tại các khách sạn có quy mô lớn công suất phòng vào mùng 3, mùng 4 Tết khoảng 80%.

Doanh thu hoạt động du lịch ước đạt 132,8 tỷ đồng, gấp 12,4 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú ước đạt 28,4 tỷ đồng, gấp 7,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Riêng từ Mùng 1 đến Mùng 3 Tết, tổng lượng khách tham quan 2 điểm di tích, danh thắng là 18.487 lượt khách, trong đó có 13.442 khách ngoài tỉnh.

Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa ghi nhận 14.910 lượt khách, trong đó có 10.610 khách ngoài tỉnh. Danh thắng Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh ghi nhận 3.577 lượt khách, trong đó có 2.832 khách ngoài tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, trước Tết các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã chủ động nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch, bảo đảm phục vụ tốt khách tham quan, lưu trú tại đơn vị.

Nhìn chung các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch đều chú trọng phục vụ khách trong dịp tết Nguyên đán 2023.

Các đơn vị đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân viên, người lao động trong đơn vị, củng cố và phục vụ các sản phẩm, dịch vụ hiện có trong dịp Tết.

Các đơn vị cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, niêm yết giá công khai, ổn định giá dịch vụ, hàng hoá phục vụ du khách.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như: Hiệp hội Du lịch tỉnh và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Sông Ba tổ chức chương trình “Một ngàn bánh chưng yêu thương vì người nghèo”, trao các phần quà đến người nghèo tại Trường Niềm vui, Hội Nạn nhân da cam tỉnh và một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh…