Đà Lạt đón hơn 72 nghìn lượt du khách dịp lễ 2/9

NDO - Thống kê của ngành du lịch địa phương cho biết, dịp lễ 2/9, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng khoảng 85 nghìn lượt, tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt với hơn 72 nghìn lượt.
0:00 / 0:00
0:00
Dịch vụ xe đạp nước trên Hồ Xuân Hương (Đà Lạt) thu hút du khách.
Dịch vụ xe đạp nước trên Hồ Xuân Hương (Đà Lạt) thu hút du khách.

Chiều 4/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, dịp lễ 2/9 năm nay, địa phương đón khoảng 85 nghìn lượt du khách, chủ yếu là du khách nội địa, với khoảng 83,5 nghìn lượt.

Khách qua lưu trú khoảng 60 nghìn lượt, công suất phòng bình quân từ 60 đến 65%, các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt khoảng 70 đến 80%.

Lượng du khách chủ yếu tập trung tại thành phố Đà Lạt, với hơn 72 nghìn lượt; trong đó, khách nội địa hơn 70,5 nghìn lượt. Khách qua lưu trú khoảng 50 nghìn lượt.

Tám tháng năm 2022, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng hơn 5 triệu lượt, tăng 153% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 92,2% kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế khoảng 56 nghìn lượt, tăng 273% so cùng kỳ.

Thành phố Đà Lạt hiện có 19 khu, điểm kinh doanh du lịch và 21 điểm tham quan miễn phí, hơn 2.300 khách sạn, cơ sở lưu trú với hơn 30 nghìn phòng.

Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt Lê Anh Kiệt cho biết, địa phương đã đưa ra nhiều phương án để phục vụ du khách, cùng với lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng khá lớn trong kỳ nghỉ hè, nên dịp lễ này, lượng khách đến Đà Lạt không tăng đột biến.