Ngày 4/12, mưa lũ khiến mực nước sông Liên Hương dâng cao, khoảng 30 phương tiện đánh bắt của ngư dân bị chìm, trôi ra biển; lực lượng biên phòng đang hỗ trợ ứng cứu và sơ tán dân.
Trước nguy cơ ngập sâu, sạt lở diện rộng tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng tập trung trực ứng cứu, phân luồng giao thông, kiểm soát an toàn công trình và phương tiện trong điều kiện mưa lũ phức tạp.
Sáng 30/10, sau khi mực nước lũ trên sông Trà Khúc và Trà Bồng (Quảng Ngãi) giảm dần, ngành chức năng đã cho phép khai thác và lưu thông bình thường qua cầu Trà Khúc 1 và cầu Châu Ổ, bảo đảm giao thông trên tuyến bắc-nam thông suốt.
Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ dao động ở mức đỉnh và ở mức cao hơn báo động 3 từ 0,5-1,3m; lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục lên và cao hơn mức báo động 3 từ 1,2-1,7m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964. Dự báo, tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ TP Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Hương (thành phố Huế) đang dao động ở mức cao; trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.
Trước diễn biến lũ lên nhanh trên hệ thống sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với tình huống lũ đặc biệt lớn.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng khẩn trương triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lũvượt báo động 3 trên các sông Cầu, Thương, Lục Nam.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai phương án sơ tán người dân sinh sống trong vùng nguy hiểm dọc sông Cầu Chày, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại.
Hoàn lưu bão số 10 gây lũ lớn trên nhiều tuyến sông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có nơi vượt mức lũ lịch sử. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp hộ đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và hạ du.
Trước tình hình lũ lớn và mưa kéo dài, hồ thủy điện Thác Bà đã mở toàn bộ cửa xả, lực lượng chức năng khẩn trương di dời dân vùng hạ du đến nơi an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản số 4681/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều ứng phó với lũ lớn trên sông Cả.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có Văn bản số 614/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.
Sáng 28/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm cho biết, huyện vừa gửi Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ gây ra đối với khu vực sạt lở bờ sông Vệ đoạn qua thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện và tuyến đường ĐT.624B, vị trí Km14+500 (đoạn qua Dinh Bà, thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh).
Chiều 14/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản hỏa tốc số 923/ĐĐ-QLĐĐ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái về việc bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với tình hình mưa lũ.
Dự báo, tối đến đêm nay, lũ trên sông Thao tại Lào Cai, Yên Bái tiếp tục và duy trì ở trên mức báo động 3. Ngoài ra, từ nay đến ngày 11/9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt lũ, có sông đỉnh lũ vượt mức báo động 3.
Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, từ đêm 6/9 đến sáng 9/9, trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh có mưa to trên diện rộng, gây lũ lớn và sạt lở đất.
Ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và thượng nguồn mưa lớn làm nước sông Cầu lên nhanh, vượt báo động 3 gần 100cm là mức rất nguy hiểm, gây ngập nhiều nơi. Giảm thiệt hại đến mức thấp nhất, tỉnh Thái Nguyên khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó trong đêm 8/9.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 9 giờ ngày 8/9, mưa lớn trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của bão số 3, đã gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng, vật nuôi, đường giao thông, công trình công cộng...
Ngày 6/9 tin từ Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, trong tối 5/9 và rạng sáng 6/9, trên địa bàn huyện Đức Cơ xảy ra mưa lớn kéo dài. Lượng nước lớn ở đầu nguồn đổ vào suối Ia Kriêng đã khiến khu vực cống thuộc làng Bua (xã Ia Pnôn) bị ngập với dòng nước chảy xiết.
Chiều 19/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, tổng thiệt hại do bão số 5 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua lên đến 1.486,5 tỷ đồng. Trong đó, nặng nhất là quận Liên Chiểu 578 tỷ đồng, huyện Hòa Vang 250 tỷ đồng.
Chiều 14/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát đi Công điện số 03/ CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó diễn biến bão và mưa lớn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.
Dự báo, từ ngày 14-17/10, trên các sông từ Quảng Bình-Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4-10m, hạ lưu từ 1,5-5m. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, sạt lở đất, ngập lụt trên diện rộng ở các khu vực trên.
Tối 7/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành của thành phố triển khai các biện pháp ứng phó mưa, lũ lớn.
Vào khoảng 21 giờ ngày 28/8, tại khu vực hạ lưu sông Dinh (chảy ra cửa biển La Gi, tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra hiện tượng lũ quét làm cuốn trôi, nhận chìm khoảng 25 tàu cá và 1 xà-lan.
Sáng 8-10, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện số 43/CĐ-TTg, về việc tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền trung.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lũ lớn sẽ tập trung vào các tháng cuối năm. Từ nay đến cuối năm 2020, trên các sông khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện từ hai đến ba đợt lũ lớn, tập trung tại các tỉnh khu vực Trung, Nam Trung Bộ vào các tháng 10,11.