Thu hoạch quế tại huyện Văn Yên (Yên Bái).

Triển khai Dự án "Yêu lắm Việt Nam" của Báo Nhân Dân tại tỉnh Yên Bái

Đầu tháng 3 vừa qua, trong khuôn khổ dự án “Yêu lắm Việt Nam”, Báo Nhân Dân phối hợp đối tác công nghệ đã triển khai lắp đặt các bảng gắn chip NFC (công nghệ kết nối không dây tầm gần – Near-Field Communications) tại ba địa danh lịch sử quan trọng của tỉnh Yên Bái. Đây là dự án hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Cô và học sinh Trường mầm non Chế Tạo (xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) trong giờ học nhận biết con vật. (Ảnh: Thanh Sơn)

Chính sách nhân văn, thiết thực trong giáo dục

Chủ trương miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông (THPT) công lập trên toàn quốc của Bộ Chính trị vừa qua đã tạo niềm hân hoan không chỉ trong ngành giáo dục mà còn đối với toàn xã hội. Quyết định này không chỉ giúp giảm chi phí học tập cho học sinh cả nước, có ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội mà còn góp phần thúc đẩy giáo dục phát triển toàn diện, học sinh tiếp cận tri thức một cách bình đẳng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thi công đường dây 500KV Lào Cai-Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua tỉnh Yên Bái.

Triển khai thi công đường dây 500KV Lào Cai-Vĩnh Yên đoạn tuyến qua tỉnh Yên Bái

Ngày 3/3, tại Yên Bái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 1 đã tổ chức Lễ triển khai thi công công trình đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Yên Bái. Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao khả năng vận hành hệ thống điện quốc gia.
Đón nhận bằng chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Yên Bái: Lễ cúng rừng là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Sáng 27/2, tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (Yên Bái) tổ chức lễ cúng rừng, một nghi thức được tôn vinh là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Cầu mong các vị thần linh phù hộ dân bản một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; dịch bệnh, sâu bệnh hại không phá hoại hoa màu của dân. 
Nhân dân làng Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái lưu luyến chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2.

Yên Bái: Tết sớm với đồng bào vùng lũ ở làng Át Thượng

Đầu tháng 9/2024, do ảnh hưởng của bão Yagi, làng Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái chịu thảm họa sạt lở núi vùi lấp hoàn toàn bảy nhà sàn, khiến chín người chết... Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, của các cấp chính quyền trong tỉnh, chỉ trong thời gian rất ngắn, khu tái định cư cho làng Át Thượng đã hoàn thành, giúp người dân có nơi ở mới khang trang đón Tết Nguyên đán.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trao quà Tết cho công nhân lao động tại huyện Lục Yên. (Ảnh: THANH SƠN)

Yên Bái tổ chức “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), chuẩn bị Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 16/1, tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2025 với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”.
Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn.

Yên Bái đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững

Yên Bái - tỉnh miền núi Tây Bắc hướng tới triết lý phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Yếu tố “xanh” được đưa lên trước hết là một sự khẳng định vấn đề phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị được ưu tiên hàng đầu. Trong đó, kinh tế lâm nghiệp với “chủ lực” trồng gỗ lớn trở thành hướng đi mới hứa hẹn tạo ra nhiều thay đổi tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường.
Nhà sàn của hộ chị Lò Thị Tuyết, bản Nong, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ vừa được xây mới từ Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

Dựng nhà mới cho người dân vùng lũ Yên Bái

Theo thống kê thiệt hại về nhà ở do bão số 3 gây ra, toàn tỉnh Yên Bái có hơn 27.300 nhà dân bị thiệt hại (326 nhà sập đổ hoàn toàn, 973 nhà hư hỏng nặng), hàng nghìn hộ dân vẫn chưa thể về nhà do nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Với sự nỗ lực của địa phương, hỗ trợ của người dân cả nước, sau hơn 3 tháng, phần lớn số hộ dân đã cơ bản ổn định cuộc sống.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao hỗ trợ gia đình có trẻ em bị tử vong và ảnh hưởng bởi bão số 3 ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, tháng 9/2024. (Ảnh NFVC)

Nỗ lực vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em địa bàn khó khăn ở Yên Bái

Trong năm 2024 , Yên Bái là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3, với hơn 9.800 trẻ em bị ảnh hưởng. Với sự chung tay, giúp sức từ các cấp, các ngành và tổ chức, tỉnh đã chú trọng công tác khắc phục hậu quả và kết nối dịch vụ thiết yếu, khẩn cấp cho trẻ em.
Trà “5 cực” Shan tuyết Suối Giàng và con đường làm rạng danh trà Việt

Trà “5 cực” Shan tuyết Suối Giàng và con đường làm rạng danh trà Việt

Những gốc trà Shan tuyết cổ thụ sừng sững giữa núi rừng Suối Giàng, Yên Bái từ hằng trăm năm nay như tinh hoa của đất trời ban tặng. Việc đưa trà xuống núi, không chỉ đơn giản là để quảng bá một sản vật trời ban, mà còn để Shan tuyết làm rạng danh trà Việt, là đại sứ ẩm thực kể câu chuyện văn hoá Việt, và trở thành “quốc bảo” của người Việt. Con đường ấy chẳng dễ để đi, nhưng chắc hẳn là con đường đầy màu sắc dành cho những người yêu và tự hào về trà Việt và văn hóa Việt Nam.
Văn nghệ chào mừng lễ công bố. (Ảnh: THANH SƠN)

Lễ “Xên Đông” (Cúng rừng) của người Thái là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối 21/12, tại Quảng trường Golden Field, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ “Xên Đông” (Cúng rừng) của người Thái thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.