Lễ hội 100 năm du lịch Sầm Sơn

 Lễ hội 100 năm du lịch Sầm Sơn

Lễ hội 100 năm du lịch Sầm Sơn là chương trình hoạt động có nhiều sự kiện, diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thị xã trong bốn ngày đêm, tôn vinh những giá trị tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn, nét đẹp văn hóa truyền thống, trách nhiệm cộng đồng, thể hiện quyết tâm đưa Thanh Hóa trở thành một địa bàn trọng điểm của du lịch quốc gia.

Tổ chức thành công sự kiện sẽ góp phần gia tăng lượng khách trong nước, ngoài nước đến thị xã du lịch và nghỉ dưỡng trong mùa hè này; tăng cường giao lưu, đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; góp phần nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của du lịch xứ Thanh.

Lễ hội được xây dựng theo ba nhóm nội dung chính. Nhóm một gồm các sự kiện văn hóa - nghệ thuật bắt đầu với lễ khai mạc ấn tượng, đậm hương đất, tình người xứ biển.

Tối 30-4 là chương trình "Hoài niệm Sầm Sơn", tổ chức giao lưu, gặp gỡ cán bộ và thân nhân cán bộ miền nam tập kết ra bắc được đồng bào Cửa Hới- Sầm Sơn đón tiếp năm 1954- 1955. Tiếp theo là Festival trò diễn dân gian có sự tham gia của một số tỉnh, thành phố.

Ngày 1-5, có lễ hội bánh chưng- bánh dầy tại chân đền Ðộc Cước do các xã, phường trong thị xã thực hiện theo nghi thức truyền thống, phần thi làm bánh tế thần và mâm sơn trang, làm bánh dầy kỷ lục, thi đi cà kheo trên biển.

Tại khu vực hòn Trống Mái - núi Trường Lệ có hội trại thanh niên các dân tộc Thanh Hóa mang chủ đề "Ðêm hội tình biển", thi cắm trại và giao lưu văn nghệ "Huyền thoại Sầm Sơn".

Nhóm các sự kiện thể thao gồm: giải thi đấu Cúp bóng chuyền bãi biển; trình diễn thể thao "Vũ điệu trên sóng" có lướt ván, dù bay, thuyền buồm, mô-tô nước và giải thi đấu quần vợt, cầu lông, bóng bàn "Hè Sầm Sơn 2007".

Bên cạnh đó là nhóm sự kiện thương mại - du lịch với hội chợ thương mại - công nghiệp - du lịch Sầm Sơn 2007, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, chợ ẩm thực hải sản, chợ quê, làng nghề cổ truyền tại 192 gian hàng.

Nhóm nội dung thứ ba là bốn chương trình du lịch đặc biệt, được Sở Du lịch Thanh Hoá phối hợp Công ty cổ phần Mai Linh (nhà tài trợ chính của lễ hội) và các doanh nghiệp lữ hành đưa vào hoạt động phục vụ du khách. Chương trình một là tua du lịch "Hoài niệm Sầm Sơn" dành cho các cựu cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền nam tập kết ra bắc năm 1954-1955, các cựu  chiến sĩ cách mạng chiến thắng trở về từ nhà tù Mỹ- ngụy năm 1973. Tua du lịch thứ hai "Khám phá huyền tích Sầm Sơn" thăm các điểm di tích, danh thắng Sầm Sơn. "Hành trình đến các kinh đô" và "Về miền cổ tích" là hai tua du lịch thăm di tích lịch sử: thành Nhà Hồ, khu Lam Kinh, động Từ Thức, đền thờ Mai An Tiêm, cửa Thần Phù và chiến khu Ba Ðình.

Dịp lễ hội trùng với thời điểm khai trương mùa du lịch biển mới vì vậy sẽ rất đông du khách từ các nơi đổ về. Ngay từ những ngày đầu tháng tư, thị xã Sầm Sơn đã được trang hoàng cờ hoa lộng lẫy cùng các áp-phích, biểu ngữ cổ động và rộn rịp khẩn trương những công trình xây dựng chuẩn bị cho lễ hội.

Công tác tuyên truyền cũng được khởi động từ nhiều tháng nay trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Du lịch Thanh Hóa còn mở 14 lớp bồi dưỡng văn hóa du lịch cho cộng đồng dân cư và đang mở tiếp các lớp nghiệp vụ lễ tân, hướng dẫn viên cho nhân viên các khách sạn, điểm tham quan; đồng thời còn cho dựng năm pano quảng cáo sự kiện trên quốc lộ 1A và lắp đặt 15 biển chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh; in hàng nghìn bản đồ du lịch, băng-rôn và sách song ngữ Việt- Anh về du lịch xứ Thanh; tổ chức thi sáng tác biểu tượng du lịch và ảnh nghệ thuật nhân sự kiện này.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư 70 tỷ đồng cho nâng cấp cơ sở hạ tầng thị xã. Việc tiến hành chỉnh trang đô thị đã mang lại cho Sầm Sơn một diện mạo văn minh, phong quang, sạch đẹp hơn.

Tất cả đường chính đều được nâng cấp, lát lại toàn bộ vỉa hè bằng đá trắng. Hệ thống lều quán trước đây ở bãi biển được dỡ bỏ và thay bằng các ki-ốt tám mái có thiết kế đẹp. Ðền Ðộc Cước, Cô Tiên, hòn Trống Mái đang được tu bổ khẩn trương trên cơ sở bảo đảm sự nguyên vẹn của di tích.

Khu vực sân khấu trên đường Hồ Xuân Hương, trung tâm của bãi biển Sầm Sơn sẽ là tâm điểm của đêm khai mạc Lễ hội 100 năm du lịch Sầm Sơn với một sân khấu rộng 900 m2, được thiết kế liên hoàn gồm ba tầng biểu diễn nối tiếp nhau, mang vẻ đẹp biển khơi trập trùng sóng vỗ bên bờ cát trắng trải dài mềm mại cùng những hình ảnh đặc trưng của du lịch Sầm Sơn và Thanh Hóa.

Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội có chủ đề "Sầm Sơn biển hát" do nhà biên kịch Vũ Hải viết kịch bản, NSND Phạm Thị Thành làm Tổng đạo diễn, được dàn dựng khá hoành tráng, có sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

Mở màn chương trình là các giai điệu của dàn hợp xướng liên khúc đầy hứng khởi, sôi động: "Nhớ biển Sầm Sơn" và "Chào mùa hè" cùng màn múa tạo hình hiện đại, tươi tắn trong sắc mầu trẻ trung, như lời mời gọi tha thiết gửi đến du khách bốn phương. Hai trường đoạn: Những trang huyền thoại, Vạn chài quê tôi sẽ đưa du khách về miền đất biển ngập tràn những huyền tích tình yêu và sự xả thân vì cộng đồng, được truyền tụng trong dân gian và tôn vinh trên những biểu tượng thiên nhiên tạo hóa và các đền đài cổ kính.

Sân khấu lay động trong ánh sáng liên tục chuyển mầu và tiếng sóng biển hòa quyện vào âm nhạc dạt dào, nổi bật khối hình đền Ðộc Cước, hòn Trống Mái, núi Trường Lệ trong ánh sáng huyền ảo.

Hàng trăm diễn viên sẽ tái hiện trên ba tầng sân khấu những sự kiện lịch sử về chiến công đánh chìm chiến hạm Pháp trên biển Sầm Sơn năm 1950; cảnh nhân dân đón đồng bào, chiến sĩ miền nam tập kết ra bắc năm 1954; rồi hình ảnh Bác Hồ về thăm Sầm Sơn năm 1960, kéo lưới cùng ngư dân. Ðiểm nhấn hấp dẫn của chương trình là trường đoạn diễn tả các sinh hoạt lao động biển ở các làng chài xứ Thanh với các lễ hội cầu ngư đậm đà bản sắc truyền thống. Cả không gian sân khấu đầy ắp tiếng hò dô khỏe khoắn miền biển và sắc mầu của những vũ điệu tiên cá trong ánh trăng mơ mộng.

Trường đoạn ba Du lịch xứ Thanh giới thiệu khái quát tiềm năng du lịch của thị xã biển và tỉnh Thanh Hóa qua các màn múa tạo hình, đưa du khách ngược dòng sông Mã, từ Cửa Hới đi thăm thắng cảnh Hàm Rồng, thăm làng cổ Ðông Sơn, thành Nhà Hồ, Phủ Trịnh, khu di tích Lam Kinh, Vườn quốc gia Bến En, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, suối cá thần Cẩm Lương, v.v. và thưởng thức các món đặc sản: nem chua xứ Thanh, gỏi cá Sầm Sơn, rượu nếp Nga Sơn, chè lam Phủ Quảng, bánh gai Tứ Trụ...

Trường đoạn Sóng dâng tình biển sẽ khép lại chương trình nghệ thuật. Dàn diễn viên múa hơn 100 người sẽ trình bày những vũ điệu dân gian gợi mở vẻ đẹp văn hóa miền biển đầy chất lãng mạn và bay bổng. Biểu tượng lễ hội được các khối hình quần chúng rước vòng quanh sân khấu cùng những hình ảnh và lời dẫn thể hiện quá trình xây dựng và trưởng thành của du lịch Sầm Sơn. Kết thúc là màn diễn đại cảnh trên cả ba tầng sân khấu. Hàng nghìn người xem cùng các nghệ sĩ, diễn viên sẽ hòa vào một lời ca chung vang xa mãi cùng sóng biển, trên một bầu trời đêm rực rỡ vô vàn những chùm pháo bông và đèn trời lung linh sắc mầu.            

Với các hoạt động phong phú và hấp dẫn, hy vọng Lễ hội 100 năm du lịch Sầm Sơn sẽ mang lại một diện mạo mới cho thị xã, tạo nên sự khởi sắc trong kinh doanh và nhận thức cộng đồng, giúp du lịch thị xã đạt được mục tiêu đón 1,1 triệu lượt khách trong năm, tăng 19% so với năm trước.

DOÃN VĂN PHÚ
Giám đốc Sở Du lịch Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm