Chính vì thế, thay vì cố gắng sửa đổi hành vi của trẻ, trong cuốn sách “Con cái chúng ta đều tốt” (tựa gốc: Good Inside) vừa được First News và Nhà xuất bản Dân trí phát hành, Tiến sĩ Becky đi sâu vào mối quan hệ của cha mẹ và con cái, với thông điệp cốt lõi: bạn là cha mẹ tốt, bạn có một đứa con ngoan, và cả hai chỉ đang gặp một tình huống khó khăn.
Tiến sĩ Becky Kennedy là một nhà tâm lý học lâm sàng, là mẹ của ba con và là người giúp các bậc cha mẹ thay đổi góc nhìn về việc nuôi dạy con cái. Cô tốt nghiệp cử nhân hạng xuất sắc ngành tâm lý học và phát triển con người tại Đại học Duke và nhận bằng tiến sĩ lâm sàng tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ.
Là người có tư duy sâu sắc về điều gì đang diễn ra bên trong đứa trẻ trong những tình huống cảm xúc căng thẳng, cô diễn dịch những ý tưởng này thành những chiến thuật đơn giản để các bậc cha mẹ có thể dễ dàng áp dụng trong gia đình. Mục tiêu của Tiến sĩ Becky là trao cho cha mẹ quyền kiểm soát và giúp trang bị cho họ khả năng ứng phó với những thử thách của việc nuôi dạy con.
Theo Tiến sĩ Becky, cha mẹ là nhân tố quan trọng nhất trong môi trường của một đứa trẻ. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi người cha hay người mẹ thay đổi thì đứa trẻ cũng sẽ thay đổi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thông thường khi một đứa trẻ gặp vấn đề thì việc tham vấn và trị liệu cho cha mẹ, chứ không phải cho chính đứa trẻ, mới mang lại thay đổi rõ rệt nhất ở đứa trẻ.
Vì lẽ đó, Becky dành nhiều dung lượng trong sách để nói về cha mẹ-những con người mang theo lịch sử tuổi thơ, những vết thương cũ và những mô thức nuôi dạy con được truyền từ thế hệ trước. Trong nhiều trường hợp, cách cha mẹ phản ứng với con cái thường bắt nguồn từ cách họ từng được đối xử khi còn nhỏ.
Vì vậy, nuôi dạy con không chỉ là hành trình giúp trẻ trưởng thành, mà còn là quá trình để cha mẹ nhìn nhận, chữa lành và viết lại câu chuyện của chính mình. Khi cha mẹ học cách đối xử với bản thân bằng sự cảm thông thay vì tự trách, họ cũng sẽ dễ dàng trao cho con mình sự thấu hiểu tương tự.
Thực tế không có cha mẹ hoàn hảo. Tất cả cha mẹ đều có những lúc cảm thấy mất kết nối với các con. Nhưng việc làm cha mẹ không được định nghĩa bằng những khoảnh khắc khó khăn, mà bằng việc bạn có kết nối được với các con sau những khoảnh khắc bất đồng không, và bạn có cố gắng để hàn gắn những rạn nứt của mối quan hệ hay không.
Tiến sĩ Becky cho rằng không bao giờ là quá muộn để cha mẹ sửa sai và thay đổi quỹ đạo cho sự phát triển của con. Và cũng không bao giờ là quá muộn đối với bản thân bạn để nhìn lại xem những phần nào của mình đang cần thay đổi và tái kết nối.
Trong nửa sau cuốn sách “Con cái chúng ta đều tốt”, Tiến sĩ Becky đi sâu vào các tình huống cụ thể mà hầu hết phụ huynh đều từng trải qua: trẻ ăn vạ, gây hấn, ganh đua, nói dối, thiếu tự tin hay chống đối người lớn…
Ở mỗi tình huống, tác giả không chỉ phân tích nguyên nhân ẩn sau mà còn đưa ra nhiều chiến thuật gia tăng sự kết nối và gần gũi trong mối quan hệ cha mẹ-con cái. Để rồi khi khép sách lại, cha mẹ có thể chuyển đổi tâm thế từ “Con tôi bị sao vậy? Làm sao để sửa đổi hành vi xấu của con?” thành “Vấn đề con tôi đang gặp phải là gì vậy? Tôi phải làm thế nào để giúp con mình?”.
Nhìn chung, nuôi dạy một đứa trẻ không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng chúng ta có thể kiên định mà vẫn dịu dàng với con, có thể nói “không” mà vẫn cho con cảm giác được yêu thương, có thể dạy con chịu trách nhiệm mà vẫn giúp con an toàn khi bộc lộ cảm xúc thật của mình.
“Việc chấp nhận tính đa dạng giúp hai người trở nên hòa thuận và cảm thấy gần gũi với nhau, bởi cả hai đều biết những trải nghiệm của họ sẽ được chấp nhận như một thực tế và được đối phương tìm hiểu một cách nghiêm túc, ngay cả khi trải nghiệm của họ hoàn toàn khác nhau. Sự gắn kết mạnh mẽ được xây dựng dựa trên giả định rằng không ai hoàn toàn đúng, bởi vì chính sự thấu hiểu, chứ không phải thuyết phục, mới là điều khiến chúng ta cảm thấy an toàn trong một mối quan hệ”, Tiến sĩ Becky viết trong cuốn sách.
Với một cộng đồng người theo dõi trên một triệu người trên Instagram, Tiến sĩ Becky tạo ra những buổi hội thảo thu hút nhiều người tham gia. Cô cũng xuất bản một kênh podcast hàng đầu và một bản tin định kỳ dành cho các phụ huynh có con nhỏ. Và “Con cái chúng ta đều tốt” chính là quyển sách đầu tay của cô.