Lễ Halloween của giới trẻ Hà Nội

Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm 31-10 hằng năm, chủ yếu tại các nước phương Tây, lấy chủ đề về ma quỷ, "thế giới bên kia" để thể hiện. Trong quá trình giao lưu văn hóa, lễ hội này được giới trẻ Việt Nam, nhất là giới trẻ ở các thành phố lớn như Hà Nội, tiếp nhận và ngày càng trở nên phổ biến.

Trong các buổi tối cuối tháng 10, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức các đêm hội Halloween công phu, đa dạng. Tối 28-10, đông đảo sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tham dự chương trình Optimistik Halloween, chương trình Halloween lần thứ năm mà Học viện tổ chức. Xuyên suốt đêm hội là vở nhạc kịch về cuộc sống thường nhật của một sinh viên năm cuối, đang phải đối diện với nhiều áp lực thi cử, lựa chọn con đường tương lai... Sự lo lắng đó đã khiến bạn sinh viên này tưởng tượng ra nhiều hình ảnh ma quái, không thực. Xen giữa các chương trình về chủ đề Halloween là các tiết mục ca nhạc sôi động, những phân cảnh hài kịch nhẹ nhàng... Tối 29-10, các câu lạc bộ tiếng Anh như RES club, English Children Club... phối hợp cùng một vài trường đại học đã tổ chức đêm hội Halloween The Impress Eve (tạm dịch: Gây ấn tượng với đêm trước). Là chương trình hóa trang theo mô hình nhân vật siêu nhiên như những con quái vật, ma quỷ, bộ xương, phù thủy... nên đêm hội trở thành sân chơi cho những ý tưởng kỳ quặc, ấn tượng, bất ngờ như chính tên gọi. Nhiều bạn trẻ mặc cả bộ trang phục kiểu xương cốt, đeo sừng nhựa, mặt nạ, mũ phù thủy hoặc vẽ những hình ảnh kỳ dị lên mặt... Ngoài ra, trong chương trình The Impress Eve, tất cả những thành viên tham dự đều phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Bạn Nguyễn Tấn Dũng, sinh viên Trường ÐH Ngoại Thương, chia sẻ: "Ðây không chỉ là một chương trình thú vị, độc đáo mà còn là cơ hội để chúng mình được thực hành tiếng Anh, để hiểu về một lễ hội truyền thống của người nước ngoài". Tối 30-10, Trường đại học FPT Arena cũng tổ chức đêm Halloween với tên gọi "Party of Apostle" (tạm dịch: Bữa tiệc của những tông đồ). Trên sân khấu là các tiết mục ca hát của sinh viên trong trường tự thể hiện, các đoạn clip sử dụng nhiều kỹ xảo điện ảnh vừa tạo cảm giác sợ hãi nhưng cũng vừa hài hước, gây cười. Không chỉ các bạn tham gia biểu diễn trên sân khấu thể hiện những ý tưởng hóa trang ấn tượng mà ngay cả các bạn trẻ tới tham dự cũng không ngại ngần thể hiện khả năng của mình.

Lễ hội Halloween còn là cơ hội "kiếm tiền" của không ít bạn trẻ năng động. Ðón trước được nhu cầu hóa trang của nhiều người trong lễ hội, nhiều bạn trẻ đã nhận đặt đồ hóa trang từ nước ngoài về và rao bán trên mạng. Các mặt hàng rất phong phú, từ mặt nạ vẽ, lông vũ trang trí, cánh thiên thần trị giá vài chục nghìn đồng đến cả bộ trang phục đầy đủ với giá vài trăm nghìn đồng. Bạn Nguyễn Thanh Thảo, ở phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, cho biết: "Mình có nhiều người bạn đi du học nước ngoài. Tại đó, lễ hội Halloween rất phổ biến nên đồ hóa trang cũng phong phú, đa dạng hơn. Mình nhờ họ đặt mua rồi gửi về để bán, tiền kiếm được không nhiều do việc bán đồ hóa trang chỉ kéo dài trong khoảng từ một đến hai tuần, nhưng vẫn rất vui vì gặp được nhiều bạn có ý thích với trò chơi hóa trang như mình". Ngoài bán đồ hóa trang, nhiều bạn sinh viên mỹ thuật hoặc có năng khiếu hội họa, khéo tay còn triển khai dịch vụ vẽ mặt hoặc nhận trang trí cho các cửa hàng nhân dịp Halloween. Những mẫu vẽ mặt được các bạn tìm kiếm trên mạng hoặc tự sáng tạo, nhận vẽ qua sự giới thiệu của bạn bè. Những mẫu đơn giản thì giá khoảng từ 40 đến 50 nghìn đồng. Những mẫu phức tạp, công phu và gắn thêm đồ trang trí thì có giá từ hơn 100 đến 200 nghìn đồng. Từ tầm chiều muộn đến tối, mỗi bạn có thể vẽ cho hàng chục người.

Tuy phần nhiều, các bạn trẻ coi ngày lễ Halloween là một lễ hội văn hóa mang tính giải trí, vui chơi, giao lưu bạn bè, nhưng ngược lại, cũng không ít bạn biến ngày lễ này trở thành dịp khoe khoang, gây ấn tượng quá lố. Những bộ trang phục hóa trang quá mức, gây phản cảm, nếu có, chỉ phù hợp trong không gian của nơi tổ chức thì không ít bạn lại mặc ra đường, đi trên phố, khiến không ít người giật mình, khó chịu. Nhiều bạn còn sử dụng nó để trêu chọc, hù dọa những người nhút nhát, nhất là trẻ con. Lễ hội Halloween ngày càng phổ biến trong giới trẻ là một phần tất yếu của quá trình giao lưu, du nhập văn hóa nhưng vẫn còn rất nhiều bạn trẻ, không hiểu được tính lịch sử, ý nghĩa đích thực, tính giáo dục của ngày lễ này. Ðó là "Không nên chơi đùa với những trò lừa lọc, đe dọa, khiến người khác sợ hãi, những việc làm tinh quái có thể làm hại đến mọi người, đến xã hội...".

MINH VY

Có thể bạn quan tâm