Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phoxay Khaykhamphithoune thăm và làm việc tại Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương)

Ninh Bình tăng cường giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển du lịch

Ngày 27/12, tại Ninh Bình, Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trưởng Đoàn đại biểu biên giới Lào-Việt Nam Phoxay Khaykhamphithoune cùng đoàn đại biểu một số bộ ngành và địa phương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chiều 10/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lào tham dự Hội nghị Nhóm tư vấn Đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN (gọi tắt là AIPA) lần thứ 14, do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara thông tin về sự kiện tại họp báo. Ảnh: báo Pasaxon

Triển lãm kết nối đối tác đổi mới công nghệ Lào-Việt Nam 2023 được tổ chức tại Vientiane

Triển lãm kết nối hợp tác đổi mới công nghệ Lào-Việt Nam (Tech-Innovation Laos-Vietnam) 2023 sẽ diễn ra trong các ngày 4-5/4/2023 tại Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế (ICTC), thủ đô Vientiane, do Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức.
Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 10/1 đăng bài xã luận ca ngợi mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố và vun đắp. (Ảnh: Hải Tiến)

Mối quan hệ tốt đẹp Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố và vun đắp

Ngày 10/1, báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng trang nhất bài xã luận khẳng định, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Lào và Việt Nam thời gian qua không ngừng được củng cố và vun đắp, ngày càng nâng cao về chất lượng và mang lại nhiều hiệu quả.
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Phát triển tuyến hành lang logistics Đông-Tây, tăng cường kết nối lưu thông hàng hóa

Sáng 4/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Tăng cường liên kết vùng, phát triển các tuyến hành lang logistics Đông-Tây” trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm “Chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”. Hội thảo thu hút hơn 80 doanh nghiệp, nhà đầu tư của Lào, Việt Nam và Thái Lan tham gia.
Quang cảnh lễ kỷ niệm tại chùa Phật Tích ở Vientiane sáng 24/9. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Giáo hội Phật giáo Lào-Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị

Sáng 24/9, tại chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào), Trung ương Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào phối hợp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2022, tổng kết công tác Phật sự của Ban Điều phối-Hợp tác giữa hai Giáo hội Phật giáo nhiệm kỳ 2018-2022.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chia sẻ tại buổi nói chuyện. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Nhiều hợp tác chiến lược làm vững chắc thêm mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam

Sáng 20/9, tại thủ đô Vientiane, Trung ương Công đoàn Lào tổ chức buổi nói chuyện nhân kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022. Đây là dịp để cán bộ, nhân viên Trung ương Công đoàn Lào và công đoàn viên chức các bộ, ngành của Lào hiểu sâu thêm về lịch sử mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam

Chiều 14/9, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự buổi lễ.
Đồng chí Khamphanh Pheuyavong (giữa), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Trao đổi kinh nghiệm lý luận, thực tiễn góp phần củng cố quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam

Sáng 29/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề “60 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam”.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xã giao Tổng Thư ký Quốc hội Lào

Chiều 19/8, tại tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào, tiếp xã giao đồng chí Pingkham Lasasimma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thư ký Quốc hội Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội Lào sang tham dự Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ XI giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: VPCTN

Không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang ở thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Lào từ ngày 9 đến 10/8/2021. (Ảnh: Xuân Sơn)

Vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào ngày càng phát triển

Nhân dịp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10/1/2022, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào đã phỏng vấn đồng chí Viengsavanh Vilayphone, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam về quan hệ hai nước Việt Nam và Lào. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.