Chính quyền thủ đô Vientiane tổ chức giao lưu bóng đá Lào-Việt Nam

NDO - Chiều 22/9, tại thủ đô Vientiane, Sở Giáo dục và Thể thao Vientiane phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức giao lưu bóng đá hữu nghị chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Các vận động viên và đại biểu tham gia buổi giao lưu.
Các vận động viên và đại biểu tham gia buổi giao lưu.

Tham dự giải đấu có đại diện đến từ các đơn vị: Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Chính quyền thủ đô Vientiane; Sở Giáo dục và Thể thao Vientiane và một số trường học, trường cao đẳng có sự hợp tác giữa Lào và Việt Nam.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động do các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền thủ đô Vientiane tổ chức để chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022; kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (5/9/1962-5/9/2022) và 55 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Chính quyền thủ đô Vientiane tổ chức giao lưu bóng đá Lào-Việt Nam ảnh 1

Các vận động viên sôi nổi tham gia thi đấu.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Vientiane Somphone Sonedala khẳng định, hai nước Lào-Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh cứu nước và hợp tác cùng nhau xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng ngày nay.

Ông Somphone Sonedala bày tỏ mong muốn thông qua việc tổ chức các hoạt động chào mừng sẽ góp phần phát huy truyền thống của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa hai nước.

Sau lễ khai mạc, 4 đội bóng chia làm 2 cặp đấu đã bước vào những trận tranh tài sôi nổi với tinh thần thể thao hữu nghị, đoàn kết.