Đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm, làm việc và chúc tết đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Củng cố, tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 1/2, đoàn công tác cấp cao tỉnh Savannakhet, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Lingthong Sengtavanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet làm Trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc và chúc Tết đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Lãnh đạo thành phố tiếp, làm việc với tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều tối ngày 12/12, nhân chuyến công tác tại miền Trung, đồng chí Khamphao Ernthavanh, tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam với Campuchia, Lào và Thái Lan

Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam với Campuchia, Lào và Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Chuyến công tác góp phần nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội ba nước, tạo dấu ấn mới trong quan hệ Campuchia-Lào-Việt Nam. Những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến công tác cũng đóng góp vào việc tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.
Khai mạc trọng thể Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Theo TTXVN, chia sẻ về kết quả chuyến công tác, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đạt mức cao tất cả các mục tiêu, yêu cầu đề ra cả về song phương và đa phương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha. (Ảnh: TTXVN)

Chung dòng Mê Công, cùng khát vọng phát triển và thịnh vượng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Hàng loạt hoạt động con thoi, sôi nổi trong chuyến thăm mang lại nhiều kết quả quan trọng và ấn tượng rất tốt đẹp.
Website của Quốc hội Thái Lan đưa nhiều tin, ảnh về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Truyền thông Thái Lan đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Truyền thông Thái Lan trong những ngày qua phát sóng nhiều phóng sự, đưa nhiều tin, bài, ảnh về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra từ ngày 7 đến 10/12/2023. Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan điểm qua nội dung một số tờ báo lớn của Thái Lan đề cập chuyến thăm này.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam cũng là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và ổn định cho các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam và Thái Lan cùng hướng tới tương lai thịnh vượng, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, chiều nay, 8/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta dự Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Thái Lan do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Phòng Thương mại Thái Lan và các cơ quan liên quan cùng tổ chức.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) Sanan Angubokuk. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan và các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, sáng 8/12, tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan (TTC) Sanan Angubokuk, tiếp Lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu của Thái Lan trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng là những nhà đầu tư lớn đang kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam: Central Group, SIAM (SCG), Ngân hàng Kasikorn (KBank), Charoen Pokphand (CP) và Công ty WHA.
Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Tổng hội người Việt tại Thái Lan.

Thiêng liêng quê hương Việt Nam trong trái tim bà con người Việt ở Thái Lan

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam toàn Thái chia sẻ, cộng đồng người Việt ở đất nước Chùa vàng hân hoan, xúc động và tự hào chờ đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, cơ quan cao nhất đại diện cho ý chí của toàn dân sang thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cùng gìn giữ, phát triển quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa Việt Nam và Lào mãi trường tồn

Sáng 6/12, tại thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane dự cuộc gặp mặt thân mật các thế hệ lưu học sinh và cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị T78.
Tham dự Giải lần này có 45 vận động viên từ ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam giành giải Nhất cá nhân Giải đua xe đạp hữu nghị lần thứ nhất tại Thủ đô Vientiane

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7/12, Quốc hội Lào tổ chức “Giải đua xe đạp hữu nghị ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam” tại quảng trường Quốc hội (Thatluang), Thủ đô Vientiane, Lào.