Triển lãm kết nối đối tác đổi mới công nghệ Lào-Việt Nam 2023 được tổ chức tại Vientiane

NDO - Triển lãm kết nối hợp tác đổi mới công nghệ Lào-Việt Nam (Tech-Innovation Laos-Vietnam) 2023 sẽ diễn ra trong các ngày 4-5/4/2023 tại Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế (ICTC), thủ đô Vientiane, do Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara thông tin về sự kiện tại họp báo. Ảnh: báo Pasaxon
Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara thông tin về sự kiện tại họp báo. Ảnh: báo Pasaxon

Tại buổi họp báo công bố về sự kiện, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara cho biết, mục đích chính của triển lãm là nhằm thúc đẩy hợp tác sử dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến, tìm kiếm đối tác giữa các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp của hai nước, tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên cơ sở quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt vốn là truyền thống lâu đời giữa Lào và Việt Nam.

Sự kiện cũng nhằm kết nối các nhà nghiên cứu, nhà phát triển công nghệ đổi mới của Việt Nam với các cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh doanh của Lào để thúc đẩy, khuyến khích thương mại và đầu tư về công nghệ, ứng dụng đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực quan trọng của Lào, xúc tiến chuyển giao công nghệ, ứng dụng đổi mới sáng tạo và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các cơ quan tổ chức, đơn vị kinh doanh của Lào và Việt Nam.

Sự kiện do Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức và có sự tham gia của các tổ chức nghiên cứu, cơ sở giáo dục, khối doanh nghiệp và đặc biệt là có các doanh nghiệp khởi nghiệp nổi tiếng của hai nước.

Triển lãm có quy mô hơn 60 gian trưng bày, trong đó có 30 gian hàng của Việt Nam và 30 gian hàng của đối tác Lào, trưng bày, giới thiệu về công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ số, năng lượng tái tạo, xử lý môi trường, công nghệ bảo quản-chế biến thực phẩm, du lịch, thương mại điện tử (E-commerce), công nghệ đổi mới sáng tạo, công trình nghiên cứu và sản phẩm sáng tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp đến từ Lào và Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng sẽ diễn ra hội thảo chuyên môn với chủ đề: mở rộng hợp tác và xác định kế hoạch phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp, nền tảng tích hợp giữa công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp. Các nội dung chính gồm: thăm dò, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của Lào; xác định kế hoạch hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mới giữa hai nước Lào và Việt Nam; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mới tại Việt Nam mở rộng hợp tác với Lào.